BNEWS Nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán sau thời gian tăng mạnh mẽ, sáng nay cả 2 nhóm này không có mã cổ phiếu nào tăng giá.
Chứng khoán sáng 7/6: Nhóm ngân hàng, chứng khoán phủ kín sắc đỏ. Ảnh minh họa: BNEWS/TTXVN
Điều này gây tác động tiêu cực khiến cả 3 chỉ số chính của thị trường chứng khoán Việt Nam đều giảm rất mạnh.
Cuối phiên sáng 7/6, VN-Index giảm 25,72 điểm xuống 1.348,34 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 606,6 triệu đơn vị, tương ứng hơn 19.734,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 125 mã tăng giá, 266 mã giảm giá và 37 mã đứng giá.
HNX-Index giảm 12,27 điểm xuống 317,49 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 154,7 triệu đơn vị, tương ứng trên 3.767,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 74 mã tăng giá, 130 mã giảm giá và 53 mã đứng giá. UPCOM - Index giảm 2,5 điểm xuống 88,09 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 84,5 triệu đơn vị, tương ứng hơn 1.660,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 105 mã tăng giá, 145 mã giảm giá và 64 mã đứng giá. Sau nhịp tăng liên tục và mạnh mẽ, nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên sáng nay không còn mã nào giữ được sắc xanh. Hàng loạt mã lớn như ACB, CTG, VCB, MBB, STB, BID, EIB... giảm giá rất sâu; trong đó LPB giảm 6,9% xuống giá sàn. Trên sàn UPCOM, các mã ngân hàng cũng giảm mạnh như: PGB giảm 11,2%, SGB giảm 10%, VBB giảm 9,7%, ABB giảm 8,4%, NAB giảm 7,4%... Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng không có mã nào tăng giá, thậm chí còn giảm sàn như: BMS, BSI, IVS, AGR, CTS, ORS, SBS. Các mã lớn như: HCM, VDS, SSI, SHS, BVS, VDS, VCI, FTS có mức giảm mạnh từ 5% đến 9,4%. Tại nhóm cổ phiếu dầu khí, sắc xanh xuất hiện khá nhiều. Theo đó, các mã PVD, PVC, OIL, BSR có mức tăng từ 3,1% đến 5,7%. Dù vậy, 2 mã vốn hóa lớn là PLX giảm 2,1% và GAS giảm 1,5%. Các mã vốn hóa lớn như VRE, BVH, VIC, VJC, VHM tăng khá tích cực và ổn định từ đầu phiên giao dịch. Bên cạnh đó, 2 mã thuộc ngành thực phẩm và bán lẻ là VNM và PNJ tăng giá trở lại sau khi có những phiên liên tiếp giảm giá. Về giao dịch khối ngoại, sáng nay khối này tiếp tục bán ròng 122,46 tỷ đồng trên HOSE, 12,19 tỷ đồng trên HNX. Khối này mua ròng hơn 29 tỷ đồng trên thị trường UPCOM. Thực tế, khối ngoại đã bán ròng mạnh trên sàn chứng khoán trong thời gian dài. Tổng lượng bán ròng trong tháng 5 là 11,5 nghìn tỷ đồng, cao hơn cả mức bán ròng kỷ lục trước đó của tháng 3 là 11,45 nghìn tỷ đồng. Tổng lượng bán ròng của khối ngoại trên toàn thị trường lên tới 25,8 nghìn tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm 2021. Công ty cổ phần Chứng khoán SSI cho biết, dù hiện tại quy mô, chất lượng thị trường đã thay đổi, tác động của dòng vốn ngoại lên thị trường cũng có thể mờ nhạt hơn, nhưng nếu xu hướng rút ròng tiếp diễn cũng sẽ là một chỉ báo đáng lưu tâm để gia tăng sự thận trọng với thị trường. Trước phiên giao dịch sáng nay, SSI cũng thể hiện quan điểm thận trọng khi cho rằng, chỉ số VN-Index và chỉ số VN30 đã tăng 23,59% và 40,5% nếu tính từ đầu năm có thể sẽ kích hoạt mạnh cung chốt lời trong ngắn hạn khi các chỉ số tiếp tục tiến lên vùng điểm số cao hơn. “Nhà đầu tư nên ưu tiên bảo toàn lợi nhuận trong quá trình chỉ số VN - Index hướng về vùng 1.400 điểm và quay lại tìm cơ hội ở vùng hỗ trợ gần là 1.350 điểm và xa hơn là 1.300 điểm khi có điều chỉnh diễn ra”, SSI khuyến nghị. Về diễn biến các thị trường chứng khoán trên thế giới, trong phiên giao dịch sáng 7/6, thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều, Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 257,98 điểm lên 29.199,50 điểm, khi các nhà đầu tư tỏ ra "hoan hỉ" trước đà tăng trong tuần trước trên Phố Wall. Trong khi đó, tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong giảm 233,93 điểm xuống 28.684,17 điểm, sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen phát biểu rằng, Tổng thống Mỹ Joe Biden nên thúc đẩy kế hoạch chi tiêu trị giá 4.000 tỷ USD ngay cả khi kế hoạch này gây ra lạm phát và có thể thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất. Cùng đà giảm, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải mất 1,34 điểm xuống 3.590,50 điểm./.Tin liên quan
Sáng 7/6, chứng khoán châu Á biến động trái chiều
Trong phiên giao dịch sáng 7/6, thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều, trước những diễn biến khả quan trên thị trường chứng khoán Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoán
VN-Index giữ sắc xanh nhờ nhóm dầu khí làm bệ đỡ
Phiên 18/8, VN-Index giữ vững sắc xanh thành công nhờ nhóm cổ phiếu dầu khí làm bệ đỡ vững chắc, giúp thị trường vượt qua áp lực bán lan rộng.
-
Chứng khoánCăng thẳng Mỹ-Iran leo thang, TTCK châu Á diễn biến trái chiều
Sắc xanh đỏ đan xen trên thị trường chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch 18/8, trong bối cảnh triển vọng đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm mở lại eo biển Hormuz vẫn còn xa vời.
-
Chứng khoánPetrovietnam có kế hoạch bán 2-5% vốn tại PV GAS và BSR
Petrovietnam đang có kế hoạch bán từ 2-5% vốn tại Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS, mã chứng khoán GAS) và Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán BSR).
-
Chứng khoánChứng khoán 18/8: Khuyến nghị mua cổ phiếu BMP, GMD
Cập nhật khuyến nghị mua cổ phiếu BMP, GMD và đánh giá khả quan cho HVN cùng mức giá mục tiêu chi tiết từ các công ty chứng khoán.
-
Chứng khoánPhố Wall đỏ sàn, khi lợi suất trái phiếu Mỹ lập đỉnh
Trong phiên giao dịch 17/8, thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm, khi giá dầu tiếp tục tăng do triển vọng mở lại eo biển Hormuz chưa có tiến triển.
-
Chứng khoánChứng khoán 17/8: Dầu khí, cao su ngược dòng, thanh khoản sụt giảm
Chứng khoán 17/8 giằng co, thanh khoản sụt giảm. Nhóm dầu khí và cao su ngược dòng ngoạn mục, trở thành điểm sáng cứu thị trường đầu tuần.
-
Chứng khoánCổ phiếu công nghệ giúp chứng khoán châu Á phớt lờ nỗi lo về kinh tế Mỹ
Chứng khoán châu Á đa phần đi lên trong phiên 17/8, khi đà phục hồi của nhóm công nghệ và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hoãn tăng lãi suất đã lấn át lo ngại về nền kinh tế số một thế giới.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á phục hồi nhờ lực đẩy từ nhóm cổ phiếu công nghệ
Trong phiên giao dịch sáng 17/8, thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm khi các nhà đầu tư vẫn giữ sự lạc quan, bất chấp những lo ngại về sức khỏe kinh tế Mỹ lan rộng từ Phố Wall.
-
Chứng khoánHSBC nâng định giá MSR lên 2,9 tỷ USD: Điều gì đang thay đổi tại Masan?
HSBC đồng thời nâng dự báo lợi nhuận Masan cho cả giai đoạn 2026 - 2028, cho thấy đánh giá tích cực hơn không chỉ dựa trên kết quả của một quý mà còn trên triển vọng trung hạn của Tập đoàn.










