Chứng khoán thế giới đi ngược chiều nhau phiên 27/7

08:26' - 28/07/2020
BNEWS Thị trường chứng khoán thế giới đi ngược chiều nhau trong phiên 27/7, giữa bối cảnh giới đầu tư quan ngại về tác động của đại dịch COVID-19 đến nền kinh tế.

Tại châu Âu, duy nhất chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt đi ngang, khép phiên này ở mức 12.838,66 điểm, sau khảo sát quan trọng cho thấy niềm tin của các doanh nghiệp Đức đã tăng tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 7/2020. Trong khi đó, chỉ số FTSE 100 của London và chỉ số CAC 40 của Paris đều giảm 0,3% lần lượt xuống 6.104,88 điểm và 4.939,62 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 hạ 0,2% xuống còn 3.302,84 điểm.

Tuy nhiên, các chỉ số chứng khoán trên Phố Wall đều tăng cao, trong đó chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 1,7% lên 10.536,27 điểm, đảo chiều đà giảm vào cuối tuần trước.

Giám đốc điều hành của các "đại gia" công nghệ như Apple, Amazon, Google và Facebook dự kiến sẽ có mặt tại một phiên điều trần ngày 29/7, được tổ chức để xem xét liệu các công ty công nghệ lớn có chiếm ưu thế quá lớn hay không khi họ ngày càng trở thành trung tâm của nền kinh tế toàn cầu.

Sự kiện trên là một phần trong chuỗi các thông tin có thể làm ảnh hưởng đến thị trường trong tuần này tại Mỹ. Ngoài ra còn có một loạt báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty lớn, cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và báo cáo đánh giá đầu tiên về tăng trưởng quý II/2020, được dự báo sẽ là quý tăng trưởng tồi tệ nhất khi Mỹ phải đóng cửa hoạt động kinh tế.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch 27/7, VN-Index giảm 43,99 điểm (5,31%) xuống 785,17 điểm. HNX-Index giảm 6,48 điểm (5,93%) xuống 102,85 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục