Chứng khoán thế giới diễn biến trái chiều trong phiên 3/2

08:55' - 04/02/2021
BNEWS Các thị trường chứng khoán biến động trái chiều trong phiên 3/2 giữa lúc các nhà đầu tư chú ý đến gói kích thích kinh tế của Mỹ, trong khi giá dầu tăng mạnh hơn trước diễn biến đại dịch COVID-19.

Trong phiên giao dịch này, tại thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ), chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 36,12 điểm, tương đương 12%, lên 30.723,6 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 3,86 điểm (0,10%) lên 3.830,17 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 2,23 điểm (0,02%) xuống còn 13.610,54 điểm.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE tại thị trường London (Vương quốc Anh) lúc đóng cửa giảm 0,1% xuống 6.507,82 điểm. Chỉ số DAX 30 tại thị trường Frankfurt (Đức) tăng 0,7% lên 13.933,63 điểm, chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris (Pháp) đi ngang và ở mức 5.563,05 điểm, trong khi chỉ số EURO STOXX 50 tăng 0,5% lên 3.607,37 điểm.

Khởi đầu tuần này, chứng khoán thế giới tăng điểm mạnh nhưng đà tăng đã chững lại vào ngày 3/2 mặc dù dữ liệu cho thấy việc làm trong khu vực tư nhân của Mỹ và lĩnh vực dịch vụ tăng nhanh trong tháng Giêng.

Thượng viện Mỹ ngày 2/3 đã dự kiến thông qua gói viện trợ kinh tế quy mô lớn do tân Tổng thống Joe Biden đề xuất, mặc dù vẫn chưa rõ liệu kế hoạch 1,9 nghìn tỷ USD này có thể được thông qua mà không cần có sự nhượng bộ hay không.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục