Chứng khoán châu Á hầu hết tăng điểm sau báo cáo việc làm của Mỹ

16:44' - 09/12/2019
BNEWS Chốt phiên 9/12, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,3%, lên 23.430,7 điểm, chỉ số Shanghai Composite tăng 0,1%, lên 2.914,48 điểm, còn chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,33%, lên 2.088,65 điểm.
Chứng khoán châu Á hầu hết tăng điểm sau báo cáo việc làm của Mỹ. Ảnh minh họa: TTXVN
Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á lên điểm trong phiên 9/12, theo đà phục hồi trên phố Wall phiên trước sau báo cáo việc làm của Mỹ, trong khi số liệu thương mại yếu của Trung Quốc không tác động mạnh đến thị trường.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,3%, lên 23.430,7 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tăng 0,1%, lên 2.914,48 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,33%, lên 2.088,65 điểm. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 3,64 điểm, xuống 26.494,73 điểm.

Những hy vọng về các dấu hiệu tăng tốc của kinh tế Mỹ cũng như toàn cầu càng có thêm cơ sở khi Bộ Lao động Mỹ cuối tuần qua công bố báo cáo cho thấy kinh tế nước này đã tạo ròng 266.000 việc làm mới trong tháng 11, vượt đáng kể so với mức dự báo 190.000, trong khi cũng cập nhật số liệu của của hai tháng trước. Theo báo cáo, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ giảm xuống mức thấp kỷ lục trong 50 năm và tăng trưởng lương cũng cải thiện.

Trong khi các nhà quan sát nhìn chung nhận định rằng Trung Quốc và Mỹ sẽ đạt được thỏa thuận giai đoạn một, các thị trường vẫn lo ngại khi còn chưa đến một tuần trước hạn chót khi Mỹ áp thuế mới lên hàng hóa của Trung Quốc. Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ, Larry Kudlow, nói rằng một thỏa thuận vẫn trong tầm tay và hai bên trao đổi gần như hàng ngày, còn Bộ Tài chính nước này cũng cho biết, các cuộc thảo luận đang diễn ra. Tuy nhiên, khi chưa có thông báo cụ thể, vẫn có những lo ngại rằng Mỹ sẽ áp thuế mới lên hàng hóa của Trung Quốc vào ngày 15/12.

Số liệu cuối tuần qua cho thấy xuất khẩu của Trung Quốc giảm mạnh hơn dự kiến khi cuộc chiến thương mại với Mỹ vẫn tiếp diễn, mặc dù nhập khẩu vượt mức dự báo.

Sự chú ý đang được hướng đến cuộc họp chính sách sẽ kết thúc vào ngày 11/12 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), khi các nhà phân tích cho rằng Fed sẽ không hạ lãi suất lần thứ tư trong năm nay.

Đóng cửa phiên giao dịch 9/12, chỉ số VN-Index tăng 2,5 điểm (0,26%) lên 966,06 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 273 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 4.919 tỷ đồng. Toàn sàn có 187 mã tăng và 150 mã giảm.

HNX - Index đóng cửa ở mức 102,36 điểm, giảm 0,14 điểm (0,14%). Khối lượng giao dịch đạt trên 21,5 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 256 tỷ đồng. Toàn sàn có 64 mã tăng và 56 mã giảm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục