Chứng khoán thế giới tăng điểm khá mạnh

09:29' - 01/11/2018
BNEWS Trong phiên giao dịch cuối tháng Mười, các thị trường chứng khoán thế giới tăng điểm khá mạnh, khép lại một tháng giao dịch đầy “buồn phiền” đối với giới đầu tư.

Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 20/9/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN

Cụ thể, chốt phiên này tại thị trường Phố Wall (Mỹ), chỉ số S&P 500 ghi thêm 1,1% lên 2.711,74 điểm, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1% lên 25.115,76 điểm. Trong lúc chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 2% và khép phiên ở mức 7.305,90 điểm.

Trong khi đó, tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 trên thị trường London (Vương quốc Anh) tăng 1,3% lên 7.128,10 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) cũng ghi thêm 1,4% lên 11.447,51 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 tăng 1,6% và khép phiên ở mức 3.197,51 điểm. Đáng chú ý trong phiên này là tại thị trường Paris (Pháp), chỉ số CAC 40 tăng 2,3% lên 5.093,44 điểm.

Tuy vậy, tính trong cả tháng Mười, chỉ số S&P 500 lại giảm tới 6,9%, mức giảm tính theo tháng lớn nhất của chỉ số này kể từ năm 2011. Chỉ số MSCI Thế giới, tổng hợp chứng khoán của 23 quốc gia đang phát triển trên toàn thế giới, sụt giảm hơn 8% - mức giảm tồi tệ nhất trong 6 năm qua.

Chỉ số CAC 40 ở thị trường Pháp cũng mất hơn 7% trong cả tháng, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 8/2015, trong khi các thị trường Frankfurt và London cũng ghi nhận các mức thụt lùi khá lớn.

Theo S&P Dow Jones Indices, các mức giảm trong tháng Mười tương đương với mức thiệt hại khoảng 5.000 tỷ USD của các nhà đầu tư trên toàn cầu tình đến cuối phiên ngày 30/10. Câu hỏi đặt ra bây giờ là liệu thời kỳ "tăm tối" nhất đã qua hay còn có thêm một đợt bán tháo nữa từ nay đến cuối năm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục