Chứng khoán toàn cầu giảm do lo ngại lạm phát vẫn cao

08:00' - 20/10/2023
BNEWS Chủ tịch Powell cho hay lạm phát vẫn còn quá cao và số liệu kinh tế khả quan trong vài tháng qua chỉ là bước khởi đầu để xây dựng niềm tin rằng lạm phát đang giảm xuống gần mục tiêu của Fed.
Thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cảnh báo lạm phát “vẫn quá cao” dù cho đã giảm gần đây, qua đó để ngỏ khả năng sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa nếu cần.

Trên phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,8% xuống 33.414,17 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 0,9% xuống 4.278 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 1% xuống 13.186,18 điểm.

Phát biểu tại một hội nghị ở New York, Chủ tịch Powell cho hay lạm phát vẫn còn quá cao và số liệu kinh tế khả quan trong vài tháng qua chỉ là bước khởi đầu để xây dựng niềm tin rằng lạm phát đang giảm xuống gần mục tiêu của Fed.

Ông nói thêm bằng chứng về xu hướng tăng trưởng liên tục hoặc những dấu hiệu mới về thị trường lao động thắt chặt có thể đảm bảo việc tiếp tục siết chặt chính sách tiền tệ.

 

Các nhà đầu tư trên thế giới cũng đang phải đối mặt với việc lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ ngày càng tăng và lo ngại rằng căng thẳng Israel-Hamas có thể dẫn đến một cuộc xung đột rộng hơn ở khu vực Trung Đông giàu dầu mỏ.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm, được coi là đại diện cho lãi suất của Mỹ, đã tăng trên 5% lần đầu tiên kể từ năm 2007. Peter Cardillo của Spartan Capital cho biết lý do khiến lợi suất trái phiếu tăng là do thị trường cảm thấy “lãi suất của Fed sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài”.

Trong khi đó, dữ liệu về đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần lại thấp hơn dự kiến, cho thấy thị trường lao động đang thắt chặt hơn nhiều dự đoán.

Các chỉ số chứng khoán chính của châu Âu cũng nới rộng mức giảm sau đợt sụt giảm nặng nề trước đó ở châu Á, trong khi giá dầu tăng cao.

Chỉ số FTSE 100 của London giảm 1,2% xuống 7.499,53 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt giảm 0,3% xuống 15.045,23 điểm, còn chỉ số CAC 40 của Paris giảm 0,6% xuống 6.921,37 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 0,4% xuống 4.090,33 điểm.

Fawad Razaqzada, nhà phân tích tại City Index và FOREX.com, cho biết nhu cầu tài sản rủi ro hiện tại vẫn ở mức thận trọng, do những bất ổn kinh tế hiện tại và rủi ro địa chính trị gia tăng từ Trung Đông.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 19/10, chỉ số VN - Index giảm 15,55 điểm (1,41%) xuống 1.087,85 điểm. Chỉ số HNX - Index giảm 3,67 điểm (1,62%) xuống 223,45 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục