Chứng khoán toàn cầu lao dốc trước diễn biến dịch bệnh tại một số bang của Mỹ

10:38' - 12/06/2020
BNEWS Phiên 11/6, đà khởi sắc của Phố Wall đã bị chặn lại sau đợt đi lên kéo dài hơn hai tháng, trước làn sóng bán tháo mạnh mẽ nhất kể từ tháng 3/2020 do số ca nhiễm COVID-19 tại một số bang ở Mỹ gia tăng.
Chứng khoán toàn cầu lao dốc trước diễn biến dịch bệnh tại một số bang của Mỹ. Ảnh minh họa: TTXVN
Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1.861,82 điểm (6,9%), xuống 25.128,17 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng mất 188,04 điểm (5,89%), xuống 3.002,1 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite hạ 527,62 điểm (5,27%), xuống 9.492,73 điểm.
Đà giảm của thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên này còn chịu tác động bởi những lo ngại về sự định giá quá mức và lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng vọt.
Phố Wall phục hồi, song vẫn theo hướng khá bất ổn kể từ những ngày tồi tệ nhất của thị trường hồi tháng Ba. Xu hướng đi lên của thị trường chứng khoán Mỹ được thúc đẩy bởi sự lạc quan về việc nền kinh tế mở cửa trở lại và những biện pháp kích thích mạnh mẽ của Washington.
Tuy nhiên, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell đã đưa ra một triển vọng tỉnh táo đối với nền kinh tế Mỹ trong cuộc họp báo ngày 10/6, khi ngân hàng trung ương này cho biết sẽ giữ lãi suất ở mức thấp trong vài năm tới vì sự phục hồi mong manh của nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Số liệu đáng lo ngại về số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới tại một số bang của Mỹ, bao gồm Florida, Arizona và Texas, đã khiến giới đầu tư hoài nghi về triển vọng phục hồi theo hình chữ V của nền kinh tế toàn cầu. Bên cạnh việc cả ba chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ đều giảm hơn 5%, chuỗi 10 ngày đi lên liên tiếp của chứng khoán châu Á cũng kết thúc và các cổ phiếu lớn của châu Âu cũng đều chứng kiến mức giảm khoảng 4%.
Khép lại phiên này, chỉ số FTSEurofirst 300 của châu Âu giảm 4,11%, xuống  1.378,16 điểm. Tại thị trường London, chỉ số FTSE 100 của Anh mất 4%, xuống 6.076,70 điểm. Còn tại sàn giao dịch chứng khoán Paris của Pháp và Frankfurt của Đức, chỉ số CAC 40 và DAX 30 lần lượt lùi 4,7% và 4,5%, đóng cửa ở mức 4.815,60 điểm và 11.970,29 điểm.
Tại thị trường Việt Nam, vào lúc 13 giờ 12 phút ngày 11/6, chỉ số VN - Index giảm tới 6,68 điểm (0,74%) xuống 893,32 điểm, trong khi HNX - Index giảm 1,07 điểm (0,89%) xuống 119,43 điểm. Trong rổ cổ phiếu VN30 có tới 25 mã giảm giá và chỉ có 4 mã tăng giá. Các mã giảm giá mạnh có thể kể đến như BVH, HPG, VJC, VRE, PNJ, SSI...
Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng chìm trong sắc đỏ. Các mã lớn trong nhóm này đều giảm giá như VCB, TPB, MBB, BID, CTG, ACB... Nhóm cổ phiếu dầu khí diễn biến tiêu cực. GAS, POW, PVB, PVD, PVS... đều ở chiều giảm giá./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục