Chứng khoán Tokyo kết thúc chuỗi 4 phiên mất điểm liên tiếp

17:24' - 09/03/2017
BNEWS Chứng khoán Tokyo ngày 9/3 bật lên để kết thúc chuỗi bốn phiên mất điểm liên tiếp
Chứng khoán Tokyo kết thúc chuỗi 4 phiên mất điểm liên tiếp. Ảnh minh họa: Reuters

Trong phiên ngày 9/3, chứng khoán Tokyo bật lên để kết thúc chuỗi bốn phiên mất điểm liên tiếp trong bối cảnh đồng yen yếu hỗ trợ các nhà xuất khẩu bất chấp các thị trường chứng khoán châu Á phần lớn chìm trong sắc đỏ.

Toyota, Panasonic và các doanh nghiệp khác làm ăn ở nước ngoài được hưởng lợi từ việc đồng yen xuống giá so với đồng USD theo sau số liệu việc làm trong lĩnh vực tư nhân do công ty ADP công bố vượt dự báo.

Sau bốn phiên mất điểm, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,34% (hay 64,55 điểm) lên đóng phiên ở mức 19.318,58 điểm. Giá cổ phiếu của Panasonic tăng 1,39% lên 1.268,5 yen/cổ phiếu, còn giá cổ phiếu của Toyota tăng 1% lên 6.434 yen/cổ phiếu.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD được giao dịch ở mức 114,49 yen/USD so với mức 114,31 yen/USD tại New York trước đó. Đồng yen yếu có lợi cho các nhà xuất khẩu Nhật Bản do nó làm tăng lợi nhuận khi chuyển về nước, đồng thời thúc đẩy nhu cầu mua vào cổ phiếu.

Hiện giới đầu tư đang chờ đợi báo cáo việc làm chính thức của Mỹ, dự kiến công bố ngày 10/3, cùng với đồn đoán ngày một tăng về việc lãi suất được nâng lên trong tháng Ba để có thêm manh mối về lộ trình tăng lãi suất trong tương lai của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trong khi đó, tại thị trường chứng khoán Trung Quốc, giá cổ phiếu nhóm năng lượng đã kéo chứng khoán Hong Kong và Thượng Hải đi xuống trong bối cảnh giá dầu giảm. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong giảm 1,18% (hay 280,71 điểm) xuống 23.501,56 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải để mất 0,74% (23,91 điểm) 3.216,75 điểm.

Chứng khoán Sydney giảm 0,3%, chứng khoán Seoul giảm 0,2%, chứng khoán Singapore hạ 0,9%, còn chứng khoán Đài Bắc giảm 1%.

>>> Hai chỉ số chủ chốt trên thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống

>>> IDI xin nới room 100%

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục