Phiên giao dịch 27/1, chứng khoán Nhật Bản tiếp tục tăng điểm

16:29' - 27/01/2017
BNEWS Khép lại phiên giao dịch cuối tuần (27/1), thị trường chứng khoán Tokyo của Nhật Bản tiếp tục tăng điểm phiên thứ ba liên tiếp.
Chứng khoán Nhật Bản tăng điểm phiên thứ 3 liên tiếp. Ảnh: reuters
Dẫn đầu đà tăng là nhóm cổ phiếu lĩnh vực ngân hàng, trong khi đó, các nhà xuất khẩu nước này được hưởng lợi nhờ đồng yen giảm giá.
Bất chấp đồn đoán về xu hướng nghiêng về chủ nghĩa bảo hộ thương mại của Tổng thống Donald Trump, giới đầu tư kỳ vọng vào khả năng vị tân Tổng thống này sẽ giúp nền kinh tế hàng đầu thế giới tăng trưởng mạnh mẽ nhờ chính sách hạ thuế, giảm chi tiêu và bãi bỏ nhiều quy định.
Diễn biến tích cực trên thị trường chứng khoán Mỹ với chỉ số Dow Jones lần đầu tiên trong lịch sử đóng cửa ở mức trên 20.000 điểm ngày 25/1 đã góp phần phủ sắc xanh lên các thị trường toàn cầu, và thị trường châu Á – Thái Bình Dương cũng không nằm ngoài xu hướng này.
Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 trên thị trường Tokyo đóng cửa phiên 27/1 tăng 0,34%, hay 65,01 điểm lên 19.467,4 điểm. Tính chung cả tuần, chỉ số này tiến thêm 1,72%.
Đáng chú ý, giá cổ phiếu của các “ông lớn” trong lĩnh vực ngân hàng nước này như Mitsubishi UFJ và Mizuho Financial Group tăng lần lượt thêm 1,46% và 1,73%.
Cùng phiên, đồng USD tăng giá lên 115,12 yen đổi 1 USD, so với mức 114,56 yen/USD ghi nhận trong phiên trước đó tại New York, và đã củng cố đà tăng điểm của thị trường cổ phiếu Tokyo. Đồng yen yếu đi giúp tăng tính cạnh tranh của hàng hóa Nhật Bản tại thị trường nước ngoài đồng thời làm tăng lợi nhuận của các nhà xuất khẩu nước này.
Tại các thị trường khác, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 0,75% và khép lại phiên ở mức 5.714 điểm,còn chỉ số Straits Times Index (STI) của Singapore cũng nhích thêm 0,43% lên 3.064,85 điểm.
Riêng thị trường Hong Kong (Trung Quốc) đi xuống sau bốn phiên tăng điểm liên tiếp trước đó, trong khi hoạt động giao dịch có phần trầm lắng do kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. chỉ số Hang Seng giảm 0,06%, hay 13,39 điểm, xuống mức đóng cửa phiên 23.360,78 điểm. Thị trường Thượng Hải đóng cửa nghỉ lễ.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục