Chứng khoán Trung Quốc “bật sáng” trong phiên 8/6

17:05' - 08/06/2017
BNEWS Chiều 8/6, chứng khoán Trung Quốc đã dẫn đầu phiên giao dịch tăng điểm ghi nhận ở hầu hết các thị trường khu vực nhờ số liệu về xuất nhập khẩu của nước này trong tháng 5/2017 cao hơn dự báo.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng đang chờ đợi kết quả của cuộc tổng tuyển cử tại Vương quốc Anh và cuộc điều trần của cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey diễn ra tại Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ trong cùng ngày.

Chứng khoán Trung Quốc “bật sáng” trong phiên 8/6. Ảnh: BTimes UK

Khép lại phiên này, tại thị trường Thượng Hải (Trung Quốc), chỉ số Shanghai Composite tăng 10,01 điểm (tương đương 0,32%) lên 3.150,33 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tăng 88,9 điểm (0,34%) lên 26.063,06 điểm. Hoạt động thương mại của Trung Quốc trong tháng Năm vừa qua đã “tăng tốc” với xuất khẩu tăng 8,7% và nhập khẩu tăng 14,8%, cho thấy sự phục hồi của nhu cầu trên thị trường thế giới.

Trong khi đó, chỉ số Kospi của Hàn Quốc và chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng nhẹ 3,43 điểm (0,15%) và 9,4 điểm (0,17%) lên lần lượt 2.363,57 điểm và 5.676,6 điểm.

Còn thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) lại đi “ngược dòng” so với các thị trường khu vực, với chỉ số Nikkei phiên này giảm 75,36 điểm (0,38%) xuống 19.909,26 điểm. Bên cạnh những sự kiện thế giới quan trọng diễn ra trong tuần, việc Chính phủ Nhật Bản điều chỉnh nhịp độ tăng trưởng trong quý I/2017 của nước này xuống 0,3%, thấp hơn so với mức ước tăng 0,5% đưa ra trong báo cáo sơ bộ trước đó, cũng tạo áp lực đi xuống lên thị trường chứng khoán.

Trên thị trường tiền tệ, đồng euro đang ở gần mức cao nhất trong 6 tháng trước khi kết quả cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) được loan báo. Trong lúc đồng bảng Anh gần chạm mức cao của hai tuần giữa bối cảnh thị trường “đặt cược” vào chiến thắng của đảng Bảo thủ do Thủ tướng Theresa May lãnh đạo.

Mở cửa thị trường chứng khoán châu Âu sáng 8/6, các chỉ số chính đều tăng điểm nhẹ khi giới đầu tư chờ đợi kết quả cuộc bầu cử tại nước Anh. Chỉ số FTSE 100 tại London tăng gần 0,1% lên 7.485,45 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) cũng cộng thêm 0,1% lên 12.688,5 điểm. Trong lúc chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) chỉ nhích nhẹ so với mức đóng phiên hôm 7/6, lên 5.264,69 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục