BNEWS Thời khắc được chờ đợi kể từ sau khi Thủ tướng Anh Theresa May công bố đề xuất bầu cử sớm hôm 18/4 cũng đã tới.
Ngày 8/6, cử tri trên khắp nước Anh đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội vốn được coi là phép thử cho sự ủng hộ đối với Thủ tướng nước này.
Theo phóng viên TTXVN tại Anh, bắt đầu từ 7 giờ sáng theo giờ Anh (13 giờ theo giờ Việt Nam), hơn 40.000 điểm bỏ phiếu trên cả nước chính thức mở cửa. Khoảng 46,9 triệu người dân Anh đã đăng ký để bầu cho 650 ghế đại biểu tại Quốc hội.
Các cử tri sẽ bỏ phiếu theo khu vực và thời gian bỏ phiếu kéo dài đến 10 giờ tối cùng ngày. Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử này dự kiến được công bố vào khoảng 6 giờ sáng 9/6 theo giờ Việt Nam.
Cuộc tổng tuyển cử năm nay diễn ra trong bối cảnh an ninh được thắt chặt tại các điểm bầu cử, sau khi xảy ra 3 vụ tấn công khủng bố liên tiếp trong 3 tháng qua. Các chuyên gia an ninh cảnh báo nguy cơ lớn về khả năng các điểm bầu cử có thể trở thành mục tiêu khủng bố.
Trong cuộc bầu cử này, chính đảng nào giành được nhiều ghế nhất trong quốc hội sẽ được quyền thành lập chính phủ mới và lãnh đạo đảng đó sẽ trở thành Thủ tướng Anh - người sẽ vạch ra lộ trình cho Anh thông qua các cuộc đàm phán về việc rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn được gọi là Brexit, và đương đầu với những hậu quả của các vụ tấn công khủng bố gần đây.
Các cử tri Anh đang đứng trước những lựa chọn khó khăn. Nếu bỏ phiếu cho đảng Bảo thủ, họ sẽ có một chính phủ có quan điểm cứng rắn trong vấn đề Brexit, thắt chặt nhập cư, chú trọng đầu tư cho an ninh, quốc phòng và chống khủng bố, chính sách giảm thuế có lợi cho giới doanh nghiệp.
Nếu ủng hộ Công đảng lên nắm quyền, các chính sách an sinh xã hội và y tế sẽ có sự cải thiện rõ rệt, đồng thời chính sách nhập cư linh hoạt hơn và quan điểm đàm phán Brexit mềm dẻo hơn.
Vốn được đánh giá có khả năng giành chiến thắng đa số, song bước sang tuần vận động tranh cử thứ 7, đảng Bảo thủ có phần hụt hơi và để cho Công đảng thu hẹp đáng kể khoảng cách, từ 20% xuống còn 7% tính theo mức trung bình của các công ty thăm dò dư luận.
Các cử tri đang có sự thay đổi về quan điểm. Khẩu hiệu tranh cử “Vì số đông” của Công đảng cùng với chính sách mềm dẻo trong các vấn đề phát triển kinh tế, giáo dục, y tế dường như đã thuyết phục được các cử tri trẻ.
Thủ tướng Anh Theresa May, người đứng đầu đảng Bảo thủ, và lãnh đạo Công đảng Jeremy Corbyn (Giê-rê-mi Co-bin), đã cùng chạy đua nước rút cho tới phút chót nhằm củng cố lòng tin của những người ủng hộ và thu hút những cử tri còn do dự. Lãnh đạo Công đảng kêu gọi người dân bỏ phiếu để cho thấy “nền dân chủ sẽ không lùi bước trước khủng bố”, trong khi Thủ tướng May kêu gọi ủng hộ đảng Bảo thủ là cách thể hiện “tinh thần yêu nước mạnh mẽ”.
Trong 48 tiếng trước giờ bầu cử, cả hai nhà lãnh đạo đã tiến hành các cuộc vận động trên khắp cả nước. Bà May tập trung vào hai điểm mà bà tin là có ưu thế hơn so với ông Corbyn, đó là Brexit và khả năng lãnh đạo. Thủ tướng khẳng định bà là người duy nhất có thể đàm phán một thỏa thuận Brexit phù hợp, đồng thời hứa hẹn Brexit sẽ mang lại việc làm, nhà ở và hạ tầng giao thông tốt hơn.
Phát biểu tại xứ Anh, Wales và Scotland, ông Corbyn nói rằng có “24 giờ đồng hồ để cứu Cơ quan Dịch vụ Y tế quốc gia (NHS - hệ thống khám chữa bệnh trên cả nước Anh)”, kèm theo lời cảnh báo nước Anh sẽ trải qua “5 năm khắc khổ nữa”, nếu đảng Bảo thủ tiếp tục cầm quyền.
Trong cuộc tổng tuyển cử năm 2015, đã có 24,5 triệu người bỏ phiếu tại các điểm bầu cử và 6,5 triệu người bỏ phiếu qua bưu điện, trên tổng số 46,4 triệu người đăng ký. Giới phân tích cho rằng kêu gọi được các cử tri bỏ phiếu bầu là một yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng tới kết quả bầu cử năm nay.
>>>Bầu cử Anh: Áp lực đối với Thủ tướng Theresa May
Tin liên quan
Đánh bom khủng bố tại Manchester: Cảnh sát Anh bắt một nghi phạm tại sân bay Heathrow
Cảnh sát Anh ngày 6/6 cho biết đã bắt giữ thêm một nghi can mới liên quan tới vụ tấn công khủng bố đêm 22/5 vừa qua tại thành phố Manchester để phục vụ công tác điều tra.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐồng USD tăng lên mức cao nhất trong gần 2 tháng
Giới đầu tư đang dự đoán khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ kêu gọi vùng Vịnh xây dựng tuyến vận chuyển dầu mới để tránh eo biển Hormuz
Cuộc chiến giành dầu mỏ Trung Đông không chỉ còn là vấn đề nguồn cung mà còn là vấn đề các tuyến đường vận chuyển.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 23/9/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 23/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 22/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 22/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiIran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày nhằm thúc đẩy nỗ lực ngoại giao
Một quan chức cấp cao của Chính phủ Iran ngày 22/9 cho biết nước này đã đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng bảy ngày nếu phía Mỹ có những bước đi ban đầu hướng tới việc giảm bớt áp lực quân sự.
-
Kinh tế Thế giớiUAE mở rộng các hành lang logistics, giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz
UAE đẩy mạnh các hành lang đường bộ, đường sắt và cảng với Oman nhằm duy trì dòng chảy thương mại, giảm phụ thuộc vào vận tải qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiCường quốc khí đốt huy động hơn 60 tỷ USD cho các dự án hạ tầng và đầu tư
Qatar đang triển khai đấu thầu các dự án cơ sở hạ tầng trị giá 38,5 tỷ USD theo hình thức đối tác công - tư (PPP) trong 5 năm tới, nhằm thúc đẩy khu vực tư nhân và đa dạng hóa nền kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Đức tạm thời giảm tốc
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, giá năng lượng cao, tiêu dùng yếu và tác động của tình trạng mực nước thấp trên các tuyến đường thủy đã gây sức ép lên nền kinh tế Đức.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 21/9/2026
Ngày 21/9, kinh tế thế giới nổi bật với triển vọng tăng trưởng, áp lực lạm phát, nguồn cung năng lượng, thương mại Mỹ - Trung và diễn biến giá dầu.











