Chứng khoán Trung Quốc dẫn đầu đà tăng của chứng khoán châu Á

13:07' - 29/01/2024
BNEWS Chứng khoán Trung Quốc dẫn đầu đà tăng của thị trường chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch sáng 29/1, sau khi Trung Quốc đưa ra các biện pháp hỗ trợ thị trường.
Trong quyết định đưa ra vào ngày 28/1, Ủy ban quản lý chứng khoán Trung Quốc (CSRC) cho biết, bắt đầu từ 29/1 Cơ quan này sẽ đình chỉ hoàn toàn việc cho vay các cổ phiếu bị hạn chế bán và cơ quan này cũng sẽ hạn chế việc cho vay chứng khoán để bán khống kể từ ngày 18/3.

Trong phiên này chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) đã tăng 1,4%. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản cũng tăng 0,8% và Kospi của Hàn Quốc tăng 1,2%, trong khi chỉ số chứng khoán của Australia tăng 0,4%.

Tuy nhiên, các cổ phiếu blue chip của Trung Quốc đại lục ít thay đổi sau khi dao động trong đầu phiên giao dịch.

 
Các thị trường kỳ vọng rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất khi kết thúc cuộc họp hai ngày vào ngày 31/1, nhưng sẽ tìm kiếm manh mối về thời điểm đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm nay có thể diễn ra.

Các chuyên gia chiến lược của ngân hàng Commonwealth Bank of Australia cho biết, số liệu kinh tế của Mỹ công bố trong tuần trước tiếp tục diễn biến “đáng chú ý” với các chỉ số kinh tế không quá nóng và không quá lạnh cho thấy Fed có khả năng bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ vào tháng 5/2024.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên sáng chỉ số VN-Index tăng 3,03 điểm (0,26%) lên 1178,7 điểm; HNX-Index tăng 0,25 điểm (0,11%) lên 229,68 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục