Chuyên gia Nga khẳng định hướng đi đúng của Nghị quyết 57

16:22' - 26/03/2025
BNEWS Tiến sĩ Grigory Trubnikov, Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học LB Nga, Giám đốc Viện Dubna đã trao đổi với phóng viên TTXVN tại Nga về Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành tháng 12/2024.

Việt Nam đã lựa chọn hướng đi đúng đắn khi đặt mục tiêu đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành động lực chính cho phát triển kinh tế-xã hội. Đây là khẳng định được Tiến sĩ Grigory Trubnikov, Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học LB Nga, Giám đốc Viện liên hợp nghiên cứu hạt nhân (JINR), gọi tắt là Viện Dubna, tại thành phố Dubna, đưa ra trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Nga về Nghị quyết 57-NQ/TW, được Bộ Chính trị ban hành tháng 12/2024, về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tiến sĩ Grigory Trubnikov nhấn mạnh Việt Nam là nền kinh tế phát triển rất nhanh, dân số lớn, vị trí địa lý thuận lợi và điều kiện khí hậu cũng tốt. Ông nhận định Việt Nam có thể hướng tới dẫn đầu về nhiều chỉ số, trong đó có chỉ số kinh tế, khoa học, công nghệ và giáo dục.

 

Người đứng đầu cơ sở nghiên cứu khoa học hàng đầu nước Nga chia sẻ hợp tác quốc tế là con đường để phát triển nền khoa học đất nước. Đây là cơ chế rất có lợi về kinh tế và trí tuệ, khi mỗi nước đóng góp một phần. Và khi các phần đóng góp đó tập hợp lại, sẽ tạo ra tiềm lực trí tuệ lớn lao và thuộc về tất cả. Toàn bộ công bố, sáng chế, công nghệ của viện hàn lâm này đều công khai với các nền khoa học trên thế giới. Ông Trubnikov cho rằng đối với Việt Nam cũng như các thành viên khác đây là định dạng rất có lợi.

Để tham gia hợp tác hiệu quả, mỗi nước cần đưa ra chính sách, xác định ưu tiên, nhiệm vụ của mình, đưa ra đề xuất để cùng tìm ra một mẫu số chung giải quyết nhiệm vụ ưu tiên đó.

Theo Tiến sĩ Trubnikov, hợp tác Nga-Việt trong lĩnh vực khoa học nhận được động lực mới khi Chính phủ Việt Nam đã thông qua quyết định chính sách về việc thành lập Trung tâm công nghệ hạt nhân. Viện Dubna đã tham gia tích cực, ví dụ như thiết kế một số trang thiết bị rất phức tạp cho lĩnh vực y học, sinh học, nghiên cứu cơ bản, vật liệu mới. Nhờ có hoạt động trao đổi đoàn tích cực trong 3 năm qua, giờ đây hai bên có thể cùng nhau xây dựng nên dự án này. Chắc chắn, dự án sẽ định ra tương lai 30-40 năm sau cho nền khoa học của Việt Nam.

Giám đốc JINR cho biết thêm dù dự án còn trong giai đoạn thiết kế, song các nhà khoa học của Việt Nam tại Dubna đã và đang chuẩn bị, nâng cao trình độ để thực hiện các nhiệm vụ của dự án. Tiến sĩ Trubnikov hy vọng trung tâm trên sẽ được xây dựng trong 1-2 năm tới và phía Nga, Tập đoàn năng lượng hạt nhân Nga Rosatom sẽ tham gia tích cực. Cho đến lúc đó, từ Viện Dubna, đã có 20-30 cán bộ được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm thực tế, làm chủ được nhiều kỹ năng và sẵn sàng cống hiến tài năng cho quê hương mình.

Hiện có khoảng 30 cán bộ khoa học của Việt Nam đang làm việc tại Viện Dubna. Số lượng cán bộ này tăng mạnh từ năm ngoái. Tới đây, viện dự kiến đón thêm gần 20 cán bộ nữa từ Việt Nam. Tại viện, các cán bộ của Việt Nam nghiên cứu khoa học, bảo vệ luận án, nâng cao trình độ, quay trở về Tổ quốc tiếp tục cống hiến cho nền khoa học của nước nhà. Tiến sĩ Trubnikov kết luận tất cả đều là kết quả của chính sách đúng đắn về phát triển khoa học, công nghệ.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục