BNEWS Phiên này, giá cổ phiếu Tesla gây ấn tượng mạnh với mức tăng 20%, tăng gấp hơn ba lần giá trị kể từ tháng 10/2019, giữa bối cảnh vừa công bố báo cáo lợi nhuận đầy lạc quan trong quý IV/2019.
Mặc dù chứng khiến diễn biến ảm đạm của thị trường châu Á với chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải (Trung Quốc) mất gần 8%, thị trường Phố Wall vẫn đi lên trong phiên giao dịch ngày 3/2 nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ và báo cáo tích cực về hoạt động chế tạo của Mỹ trong tháng 1/2020.
Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,5%, lên 28.399,54 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tiến 0,7%, lên 3.248,90 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite ghi thêm 1,3%, lên 9.273,40 điểm. Phiên này, giá cổ phiếu Tesla gây ấn tượng mạnh với mức tăng 20%, tăng gấp hơn ba lần giá trị kể từ tháng 10/2019, giữa bối cảnh tập đoàn này vừa công bố báo cáo lợi nhuận đầy lạc quan trong quý IV/2019 vào tuần trước. Các mã cổ phiếu công nghệ khác cũng ghi nhận mức tăng mạnh gồm Netflix (3,7%) và Alphabet (3,6%). Ngoài ra, báo cáo cùng ngày từ Viện Quản lý nguồn cung Mỹ (ISM) cho hay, chỉ số hoạt động chế tạo của nước này đã tăng lên 50,9 điểm trong tháng 1/2020, mức cao nhất kể từ tháng 7/2019 và cao hơn mức đã được điều chỉnh của tháng trước đó là 47,8 điểm.Kết quả trên nằm ngoài dự báo của các chuyên gia phân tích, nhờ sự phục hồi của một số lĩnh vực chủ chốt. Chỉ số này đã liên tục sụt giảm và nằm dưới ngưỡng 50 điểm trong 5 tháng liên tiếp trước đó, do quan ngại về triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu và cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Dự kiến, trong tuần này, các số liệu quan trọng khác của kinh tế Mỹ bao gồm hoạt động của lĩnh vực dịch vụ và số liệu việc làm trong tháng 1/2020 sẽ lần lượt được công bố.
Phía bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng đồng loạt khởi sắc. Tại thị trường London, chỉ số FTSE 100 tăng 0,6%, lên 7.326,31 điểm, nhờ đồng bảng giảm giá so với đồng USD, tạo lợi thế cạnh tranh cho các nhà xuất khẩu Anh. Tại thị trường Paris, chỉ số CAC 40 của Pháp tiến 0,5%, lên 5.832,51 điểm. Còn tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 cộng 0,5%, lên 13.045,19 điểm. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích vẫn cảnh báo về những tác động tiềm ẩn tới kinh tế toàn cầu mà dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) bắt nguồn từ Trung Quốc gây ra.Cùng ngày, Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, thể chế tài chính này “đang giám sát những tác động kinh tế và xã hội sâu rộng hơn của cuộc khủng hoảng này” và sẽ hỗ trợ “những nỗ lực của Trung Quốc trong công tác ứng phó, trong đó có nỗ lực phục hồi nhanh chóng nền kinh tế của đất nước này”.
Kể từ khi dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV khởi phát tại Trung Quốc hồi tháng 12/2019 đến nay, dịch này đã cướp đi sinh mạng của 425 người ở nước này, vượt con số 349 người tử vong ở Trung Quốc đại lục trong đợt bùng phát Hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS) năm 2002-2003 - dịch bệnh hoành hành trên toàn thế giới với tổng số ca tử vong là 800 người.
Hiện tổng số ca nhiễm bệnh do nCoV tại Trung Quốc đã vượt 20.400 người. Dịch bệnh đã lây lan ra hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đe dọa làm tê liệt Trung Quốc và gây tổn hại kinh tế toàn cầu.
Phiên 3/2, tại thị trường Việt Nam, nhờ sự hồi phục của một số mã vốn hóa lớn và những mã cổ phiếu ngành ngân hàng, chỉ số VN – Index đã thu hẹp được đà giảm so với phiên sáng và lấy lại mốc 925 điểm.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/2, chỉ số VN – Index giảm 8,48 điểm xuống 928,14 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 275,49 triệu đơn vị, tương ứng giá trị gần 5.053 tỷ đồng. Toàn sàn có 58 mã tăng giá, 36 mã đứng giá và 297 mã giảm giá. HNX – Index giảm 1,05 điểm xuống 101,31 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 65,9 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị gần 637 tỷ đồng. Toàn sàn có 30 mã tăng giá, 43 mã đứng giá và 103 mã giảm giá./.Nỗi lo sau “cú sốc” của thị trường chứng khoán Trung Quốc
Tin liên quan
Nỗi lo sau “cú sốc” của thị trường chứng khoán Trung Quốc
Chỉ vài tuần trước đợt nghỉ Tết Nguyên đán, tâm lý lạc quan tràn ngập khu trung tâm tài chính Thượng Hải của Trung Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánVN-Index mất hơn 16 điểm, cổ phiếu bất động sản giảm mạnh nhất
VN-Index ngày 19/10 mất hơn 16 điểm về 1.689,84 điểm do áp lực bán mạnh từ cổ phiếu bất động sản, VN30 và khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 800 tỷ đồng.
-
Chứng khoánHoạt động mua vào tiếp sức cho các thị trường chứng khoán châu Á
Chốt phiên 19/10, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,8%, lên 5.768,01 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,4%, lên 3.730,92 điểm.
-
Chứng khoánTin chứng khoán: Cập nhật mới nhất tỷ lệ nắm giữ của khối ngoại tại 3 ngân hàng “big four”
Theo số liệu cập nhật mới nhất của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam có hiệu lực đến 9h00 ngày 19/10/2026, khối ngoại đang sở hữu tỷ lệ như thế nào tại BID, CTG và VCB.
-
Chứng khoánLo ngại về AI phủ bóng lên thị trường chứng khoán châu Á
Sáng 19/10, chứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm khi những lo ngại về quy mô đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) gây sức ép lên tâm lý nhà đầu tư.
-
Chứng khoánTăng trưởng 2 con số và nhiệm vụ huy động vốn của thị trường chứng khoán
Trước nhu cầu vốn ngày càng lớn, khả năng huy động vốn cho doanh nghiệp và đưa nguồn lực vào sản xuất, kinh doanh sẽ là yếu tố quan trọng để thị trường tiếp tục đồng hành với mục tiêu tăng trưởng cao.
-
Chứng khoánChứng khoán hôm nay 19/10: 7 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
Hôm nay 19/10, có 7 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn trong đó có 3 giao dịch đăng ký bán toàn bộ với những mã chứng khoán: APH, AGM và DDG.
-
Chứng khoánKhuyến nghị cổ phiếu ngày 19/10: Điểm tên CTG, SHB và KBC
VPBankS và TCBS kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận ở CTG, SHB; KBC phục hồi mạnh dù chưa đạt kỳ vọng của chứng khoán SSI.
-
Chứng khoánChứng khoán chưa đủ cơ sở xác nhận tạo đáy sau 4 tuần giảm liên tiếp
VN-Index hồi phục mốc 1.700 điểm nhưng chưa đủ cơ sở xác nhận tạo đáy. Áp lực lãi suất, lạm phát và khối ngoại bán ròng vẫn là rủi ro lớn.
-
Chứng khoánLịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 19-23/10): KSV và TMG trả cổ tức cao nhất 30%
Trong tuần tới từ ngày 19-23/10, có 10 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó KSV và TMG trả cổ tức cao nhất 30%, trong khi SPB và TCT trả cổ tức thấp nhất 5%.










