Cổ phiếu dầu khí “tỏa sáng” trong phiên thị trường giảm điểm
Theo đó, PVB tăng 7,8%, PVD tăng 4,94%, PTV tăng 4,76%, POS tăng 3,94%. Các mã như BSR, GAS, PVS, PVC, OIL đều tăng từ 2% trở lên.
Đà tăng của cổ phiếu dầu khí được thúc đẩy bưởi giá dầu đi lên. Theo đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 2,6% lên 84,03 USD/thùng, mức đóng cửa cao nhất của dầu Brent kể từ ngày 6/11. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 2,8% lên 79,72 USD/thùng.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) thông báo các công ty năng lượng đã bất ngờ rút 1,5 triệu thùng dầu thô ra khỏi kho dự trữ trong tuần kết thúc vào ngày 8/3.
Chuyên gia Andrew Lipow, chủ tịch của công ty dầu khí Lipow Oil Associates ở Houston cho biết, năng lực lọc dầu của Nga bị hạn chế do căng thẳng từ cuộc xung đột tại Ukraine gia tăng có thể khiến Nga xuất khẩu nhiên liệu diesel ít hơn, và có khả năng nước này bắt đầu nhập khẩu xăng.
Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) giữ nguyên dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tăng 2,25 triệu thùng/ngày trong năm 2024 và 1,85 triệu thùng/ngày vào năm 2025 cũng như nâng dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay.
Các nhà phân tích vẫn tin rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể bắt đầu hạ lãi suất vào mùa Hè này, mặc dù giá tiêu dùng của Mỹ tăng ổn định trong tháng 2/2024 do chi phí xăng dầu và nhà ở tăng.
Trở lại diễn biến thị trường, hầu hết các nhóm cổ phiếu đều diễn biến kém tích cực; trong đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng đồng loạt giảm sâu là nguyên nhân chính khiến VN-Index đảo chiều giảm điểm trong phiên chiều nay 14/2.
Theo đó, đa số các cổ phiếu ngân hàng đều giảm trên 1% như VCB, CTG, VPB, TCB, BID, MBB, ACB, STB, VIB, LPB, TPB, EIB, OCB, MSB. Đáng chú ý là không có mã cổ phiếu ngân hàng nào niêm yết trên HOSE tăng giá.
Cổ phiếu chứng khoán diễn biến phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen. Trong khi SSI giảm 0,26%, HCM giảm 1,38%, FTS giảm 2,07%, BSI giảm 2,28%, CTS giảm 1,29% thì VCI tăng 1,16%, VIX tăng 3,48%, VDS tăng 1,38%, ORS tăng 2,23%, APG tăng 2,38%.
Tương tự, sắc xanh và đỏ cũng đan xen trong nhóm cổ phiếu bất động sản. Ở chiều tăng có VIC tăng 2,11%, KBC tăng 3,19%, DIG tăng 1,85%, HDG tăng 2,05%, CTD tăng 1,72%, IJC tăng kịch trần. Ở chiều giảm giá, các cổ phiếu ghi nhận sắc đỏ đa phần chỉ giảm nhẹ.
Cổ phiếu bán lẻ đua nhau giảm giá với MWG giảm tới 2,68%, FRT giảm 2,53%, PNJ giảm 0,59%, trong khi DGW chỉ tăng nhẹ 0,3%.
Chốt phiên giao dịch ngày 14/3, VN-Index giảm 6,25 điểm xuống 1.264,26 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 1 tỷ cổ phiếu, tương ứng gần 28.000 tỷ đồng. Toàn sàn có 193 mã tăng giá, 292 mã giảm giá và 69 mã đứng giá.
HNX-Index tăng 1,48 điểm lên 239,68 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 167,7 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 3.554 tỷ đồng. Toàn sàn có 100 mã tăng giá, 82 mã giảm giá và 64 mã đứng giá.
UPCOM-Index tăng 0,09 điểm lên 91,62 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 49,5 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 594 tỷ đồng. Toàn sàn có 184 mã tăng giá, 107 mã giảm giá và 89 mã đứng giá.
Về tin vĩ mô đáng chú ý, thông tin mới đây từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến ngày 29/2/2024, tín dụng nền kinh tế giảm 0,72% so với cuối năm 2023. Tuy nhiên, tốc độ giảm của tháng 2 đã chậm lại 0,05% so với tháng 1 (0,6%).
Ngân hàng Nhà nước cho biết, mức giảm hiện nay ở hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế. Có 2 lĩnh vực tăng trưởng trong 2 tháng đầu năm, đó là tín dụng lĩnh vực bất động sản tăng 0,23% so với cuối năm 2023, tín dụng đối với lĩnh vực chứng khoán tăng 2,56% so với cuối năm 2023.
Tin liên quan
-
Chứng khoán
Chỉ số chứng khoán DAX của Đức lần đầu tiên đạt mức 18.000 điểm
07:49' - 14/03/2024
Chỉ số chứng khoán blue-chip DAX trên Sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt (Đức) lần đầu tiên vượt mốc 18.000 điểm trong phiên giao dịch sáng ngày 13/3 ngay sau khi mở cửa.
-
Chứng khoán
Nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm tới cơ hội đầu tư vào chứng khoán Việt Nam
14:05' - 12/03/2024
Nhà đầu tư Nhật Bản thể hiện sự quan tâm đối với cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam, có nhiều câu hỏi đối với các chính sách phát triển thị trường chứng khoán.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoán
Xung đột Israel-Iran chi phối thị trường chứng khoán châu Á
17:18' - 17/06/2025
Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên giao dịch chiều 17/6.
-
Chứng khoán
Thị trường tiếp tục khởi sắc, VN-Index áp sát mốc 1.350 điểm
16:35' - 17/06/2025
Diễn biến thị trường cho thấy, dòng tiền tiếp tục có sự luân chuyển giữa các nhóm ngành, giúp thị trường duy trì đà tăng một cách vững chắc.
-
Chứng khoán
Cuộc cách mạng AI trong đầu tư chứng khoán Việt Nam
16:32' - 17/06/2025
VPBankS và Fintech AI chính thức trở thành đối tác chiến lược, cùng phát triển StockGuru - giải pháp AI độc quyền hứa hẹn mang đến trải nghiệm đầu tư thông minh chưa từng có cho nhà đầu tư Việt Nam.
-
Chứng khoán
Chứng khoán châu Á hầu hết khởi sắc trong sáng 17/6
10:53' - 17/06/2025
Chứng khoán châu Á hầu hết tăng điểm trong phiên sáng 17/6, khi thị trường đang theo dõi sát sao hội nghị thượng đỉnh Nhóm bảy quốc gia công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).
-
Chứng khoán
Chứng khoán hôm nay 17/6: 2 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
09:07' - 17/06/2025
Hôm nay 17/6, có 2 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn gồm: TCD và CTX.
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 17/6
09:01' - 17/06/2025
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm: HPG, FRT, NVL.
-
Chứng khoán
Kỳ vọng vào lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran giúp Phố Wall tăng điểm
07:31' - 17/06/2025
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch đầu tuần (16/6), nhờ giá dầu giảm sau khi các cuộc tấn công giữa Israel và Iran không ảnh hưởng đến sản lượng và xuất khẩu dầu.
-
Chứng khoán
Cổ phiếu năng lượng “nóng bỏng tay”, VN-Index tiếp sát mốc 1.340 điểm
16:46' - 16/06/2025
Thị trường nhanh chóng hồi phục tích cực nhờ dòng tiền hấp thụ mạnh. Bên cạnh nhóm cổ phiếu dầu khí vẫn sức nóng từ phiên sáng, tâm lý hưng phấn lan tỏa khiến cổ phiếu đua nhau nới rộng biên độ tăng.
-
Chứng khoán
Chứng khoán châu Á giữ đà tăng, bất chấp căng thẳng Trung Đông
16:34' - 16/06/2025
Chứng khoán Trung Quốc đi lên trong phiên giao dịch chiều ngày 16/6, nhờ tín hiệu cải thiện từ tiêu dùng nội địa trong tháng 5/2025, dù các lĩnh vực sản xuất và đầu tư vẫn còn yếu.