“Vương quốc” cây ăn trái Đồng Tháp tạo chỗ đứng vững chắc
Sau khi hợp nhất địa giới, Đồng Tháp không chỉ mở rộng về quy mô diện tích, dân số mà còn gia tăng đáng kể lợi thế về phát triển nông nghiệp, nhất là hình thành các vùng chuyên canh cây ăn trái đặc sản gắn với chế biến và tiêu thụ, đáp ứng nhu cầu của thị trường xuất khẩu.
*Lợi thế vùng chuyên canh
Sau hợp nhất, tỉnh Đồng Tháp có diện tích đất nông nghiệp khoảng 500.000 ha và có nhiều sản phẩm đặc trưng như: lúa gạo, cây ăn trái và cá tra. Đặc biệt, Đồng Tháp được mệnh danh là “vương quốc” cây ăn trái của cả nước, với nhiều loại trái cây đặc sản trứ danh, nổi tiếng khắp nơi như: Xoài Hoà Lộc, xoài Cao Lãnh, nhãn Châu Thành, quýt hồng Lai Vung, khóm Tân Phước, ớt Thanh Bình, sầu riêng, thanh long.
Hiện nay, nhà vườn nơi đây đang tập trung sản xuất nông nghiệp với việc lựa chọn cây trồng chủ lực, có triển vọng và giá trị kinh tế cao. Trong đó, sầu riêng được xem là cây “tỷ phú” bởi hiệu quả kinh tế rất cao do thị trường xuất khẩu rộng mở. Theo nhà vườn, nếu giá bán thuận lợi, loại cây ăn trái này có thể cho thu nhập khoảng 1 tỷ đồng/năm/ha. Đến nay, tỉnh Đồng Tháp có hơn 26.000 ha cây sầu riêng; trong đó, tập trung ở vùng đầu nguồn sông Tiền thuộc tỉnh Tiền Giang (trước đây) với diện tích hơn 23.000 ha.
Ông Dương Văn Đây, “tỷ phú sầu riêng”, canh tác 2,7 ha sầu riêng chuyên canh ở cồn Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp cho biết, cách đây khoảng 30 năm, cũng như nhiều người khác, gia đình ông trồng nhiều loại cây rồi mới thử trồng sầu riêng. Từ khi trồng loại cây ăn trái này, đời sống của gia đình ông và nhà vườn địa phương đều khá giả.
Ông Dương Văn Đây chia sẻ, sau khi hợp nhất hai tỉnh Tiền Giang (cũ) và Đồng Tháp, mở ra cơ hội phát triển cho nông dân trồng cây ăn trái khá nhiều. Tuy nhiên, thực tế sản xuất hiện nay, canh tác cây lâu năm giá trị lợi nhuận cao hơn cây hàng năm. Do đó, vấn đề là Nhà nước cần quy hoạch cụ thể vùng nào trồng cây ăn trái, vùng nào sản xuất lúa, gắn với chế biến xuất khẩu để gia tăng giá trị lợi nhuận cho nhà nông. Nếu làm được như thế, nông dân rất phấn khởi và yên tâm tâm sản xuất.
Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức Phạm Công Trang cho biết, địa phương hiện có 3.200 ha cây ăn trái, bao gồm sầu riêng, nhãn, chôm chôm, mít; trong đó, diện tích cây sầu riêng 2.600 ha. Hiện xã đang tập trung xây dựng vùng trồng cây ăn trái xuất khẩu, với 23 mã số vùng trồng sầu riêng và 1 tổ sản xuất VietGAP.
Thời gian tới, xã cù lao Hiệp Đức duy trì ổn định diện tích sản xuất cây ăn trái hiện có và tập trung nâng cao chất lượng thông qua việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân. Mặt khác, xã mở rộng diện tích được cấp mã số vùng trồng sầu riêng, mít Thái đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu, cùng với quản lý mã số vùng trồng. Đồng thời, địa phương chú trọng gia cố cống đập, đê bao để bảo vệ diện tích vườn cây ăn trái trong mùa hạn mặn và chống triều cường, Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức Phạm Công Trang nhấn mạnh.
Đáng chú ý, sau khi hợp nhất, Đồng Tháp gia tăng đáng kể lợi thế về nông nghiệp, đặc biệt là cây ăn trái, lĩnh vực vốn đã là thế mạnh của tỉnh trở nên lớn hơn, đa dạng hơn. Nếu trước đây, Đồng Tháp nổi tiếng với xoài Cao Lãnh, quýt hồng Lai Vung, nhãn Châu Thành nay sau sáp nhập, địa phương có thêm nhiều vùng chuyên canh khác như sầu riêng, mít, chôm chôm, xoài cát Hòa Lộc… tạo thành một “bản đồ trái cây” đa dạng, đủ sức đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
Hơn nữa, việc mở rộng diện tích góp phần tăng khả năng liên kết sản xuất, giúp nông dân, hợp tác xã dễ dàng liên kết với doanh nghiệp. Việc hình thành các vùng nguyên liệu tập trung cũng tạo thuận lợi cho chế biến, xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc, yếu tố bắt buộc khi tham gia thị trường quốc tế.
Bên cạnh đó, thị trường xuất khẩu rộng mở, Đồng Tháp đã có nhiều loại trái cây được xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường khó tính như Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc. Với sự đa dạng sản phẩm sau sáp nhập, tỉnh có cơ hội xây dựng hình ảnh “vựa trái cây” của Đồng bằng sông Cửu Long, tăng giá trị xuất khẩu, nâng cao thu nhập cho nông dân.
*Tăng khả năng liên kết sản xuất
Đồng Tháp đang phát triển cây ăn trái hàng hóa chất lượng cao bằng nhiều phương pháp, đặc biệt là tập trung vào việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng suất và chất lượng. Theo đó, các biện pháp bao gồm quy hoạch vùng nguyên liệu, xây dựng mô hình vườn cây ăn trái ứng dụng công nghệ cao, và đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.
Theo ông Lê Văn Nam, đại diện Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Long (xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp), trên địa bàn xã có thế mạnh về cây ăn quả như sầu riêng, mít, ổi, chanh không hạt…Riêng diện tích trồng chanh không hạt hơn 60 ha, trong đó có 30 ha đã được hợp tác xã liên kết, bao tiêu cho nhà vườn. Để nâng cao chất lượng quả chanh không hạt, đáp ứng yêu cầu phục vụ xuất khẩu, hợp tác xã tuyên truyền, vận động nhà vườn trồng chanh canh tác theo tiêu chuẩn GlobalGAP (thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu), sản xuất hữu cơ; phối hợp với đơn vị chuyên môn tổ chức những lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật tiên tiến cho nông dân.
Ông Lê Văn Nam cho biết, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Long từng bước nâng cao giá trị kinh tế của quả chanh không hạt thông qua việc xuất khẩu và chế biến sâu. Chanh không hạt của hợp tác xã đã xuất khẩu ổn định sang thị trường Hà Lan (năm 2024 xuất khẩu khoảng 130 tấn); tiêu thụ trong nước thông qua các siêu thị, chợ truyền thống.
Cùng với đó, hợp tác xã đã sản xuất, đưa ra thị trường một số sản phẩm từ quả chanh như: nước cốt chanh mật ong, xà phòng chanh và đang nghiên cứu sản xuất phân hữu từ bã vỏ chanh. Đặc biệt, sản phẩm nước cốt chanh mật ong của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Long đã đạt chuẩn OCOP 4 sao. Hiện tiêu thụ mỗi tháng từ 2.000-2.500 chai (loại 200ml/chai), doanh thu trung bình 130 triệu đồng/tháng. Nhờ đó, nâng cao giá trị kinh tế của cây chanh không hạt lên gấp 3 - 4 lần so với việc chỉ bán quả chanh tươi như trước đây.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp Lê Hà Luân cho hay, sau khi khi nhất địa giới, tỉnh có thêm điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức sản xuất quy mô lớn, hình thành các vùng chuyên canh gắn với chế biến và tiêu thụ, nhất là cây ăn quả. Hiện nay, Đồng Tháp có trên 134.000 ha cây ăn quả, sản lượng 2,5 triệu tấn, chiếm gần 35 % diện tích cây ăn trái vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Đến nay, toàn tỉnh có 1.467 mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu, với diện tích 98.397 ha, phục vụ xuất khẩu sang - nhiều thị trường như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Australia, New Zealand, EU, Nhật Bản, Malaysia, Singapore. Về mã số vùng trồng nội địa, toàn tỉnh có 1.846 vùng trồng với diện tích 185.469 ha; trong đó, cây ăn trái 31.621 ha, lúa - nếp 150.476 ha, rau màu 3.370 ha và hoa kiểng 2 ha.
Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp đề xuất Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hỗ trợ tỉnh xây dựng bản đồ thổ nhưỡng cho vùng cây ăn trái chủ lực phục vụ xuất khẩu, góp phần phát triển bền vững ngành hàng này trong thời gian tới.
Theo lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp, thời gian tới, tỉnh cơ cấu lại các vùng trồng cây ăn trái chủ lực như sầu riêng, xoài, mít, nhãn, ổi... theo hướng nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu.
Tỉnh Đồng Tháp chủ trương phát triển vùng phù sa nước ngọt dọc sông Tiền thành vùng chuyên canh cây ăn trái đặc sản và hoa kiểng cấp quốc gia. Đồng thời, địa phương đẩy mạnh cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP vào sản xuất để gia tăng lợi thế cạnh.
Bên cạnh đó, tỉnh khuyến khích đầu tư công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch để nâng cao giá trị gia tăng. Thực tế cho thấy, khi sản lượng trái cây tăng, nhu cầu chế biến sâu cũng lớn hơn. Đây là lợi thế để tỉnh mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào các nhà máy sấy, đông lạnh, đóng hộp, sản xuất nước ép… vừa giảm áp lực “được mùa rớt giá”, vừa gia tăng giá trị cho sản phẩm.
Thời gian qua, công nghiệp chế biến nông sản của tỉnh đã có bước phát triển mạnh mẽ, đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế nông nghiệp địa phương. Hiện nay, toàn tỉnh có trên 800 doanh nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản và lương thực. Các ngành chế biến chủ lực đã hình thành gắn với sản phẩm thế mạnh của vùng như: thủy sản (cá tra), lúa gạo, trái cây (sầu riêng, xoài, thanh long, nhãn, mít…), sen…; trong đó, có 25 doanh nghiệp chế biến trái cây, với tổng công suất khoảng 700.000 tấn/năm. Tới đây, song song với mở rộng diện tích, Đồng Tháp chú trọng sản xuất theo hướng an toàn, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao. Cùng với đó, các mô hình nông nghiệp thông minh, chuyển đổi số trong truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử… đang được nhân rộng, giúp trái cây Đồng Tháp tạo được chỗ đứng vững chắc hơn, hướng đến xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Đồng Tháp: 600m² đất bị sông Tiền "nuốt chửng” trong đêm
15:22' - 14/10/2025
Vào khoảng 22 giờ 20 phút, ngày 13/10, tại ấp Tân Quới, xã Tân Long (tỉnh Đồng Tháp) xảy ra vụ sạt lở bờ sông Tiền với chiều dài 30m, ăn sâu vào bờ khoảng 20m, làm mất diện tích đất khoảng 600m2.
-
Kinh tế và pháp luật
Đồng Tháp xử lý nghiêm nạn "cát tặc” hoành hành
13:41' - 14/10/2025
Lợi dụng địa bàn rộng, vấn nạn khai thác cát trái phép (còn gọi là "cát tặc") trên một số tuyến sông hoạt động trở lại, gây thất thoát tài nguyên, đe dọa sự an toàn của bờ sông, công trình thủy lợi.
-
Doanh nghiệp
Đồng Tháp thêm ưu đãi hỗ trợ hộ kinh doanh mạnh dạn lên doanh nghiệp
17:14' - 13/10/2025
Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đánh giá, doanh nghiệp lớn mạnh chính là lực lượng đóng vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương một cách bền vững.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoá
Giá dầu châu Á kéo dài đà giảm từ phiên trước
15:09'
Trong phiên 15/10 tại châu Á, giá dầu Brent kỳ hạn giảm 9 xu Mỹ, xuống 62,3 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ WTI kỳ hạn của Mỹ giảm 3 xu Mỹ, xuống 58,67 USD/thùng.
-
Hàng hoá
VPI dự báo giá xăng tăng trong kỳ điều hành ngày mai 16/10
14:53'
Tại kỳ điều hành ngày mai 16/10, giá xăng bán lẻ được dự báo có thể tăng so với kỳ điều hành trước đó, nếu Liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập, hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
-
Hàng hoá
Giá dầu rơi vào vùng giảm sâu
11:32'
Lực bán chi phối thị trường hàng hóa trong phiên 14/10, đẩy MXV-Index giảm 0,6% xuống 2.250 điểm. Giá dầu thô rơi về đáy từ đầu tháng 5. Điều này đang phản ánh rõ nỗi lo về nhu cầu toàn cầu yếu đi...
-
Hàng hoá
Giá dầu giảm 1,5% sau cảnh báo dư cung của IEA
07:35'
Giá dầu chốt phiên ngày 14/10 giảm 1,5% sau khi IEA cảnh báo nguy cơ dư cung lớn trong năm 2026, giữa lúc căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, vẫn kéo dài.
-
Hàng hoá
Giá bạc chạm mức cao kỷ lục kể từ tháng 1/1980
16:34' - 14/10/2025
Giá bạc chạm mức cao kỷ lục trên 53 USD/ounce trong phiên 14/10, khi thị trường London bị siết chặt đã tiếp thêm động lực cho đợt tăng giá nhờ nhu cầu tài sản an toàn tăng vọt.
-
Hàng hoá
Thị trường kim loại bất ngờ tăng giá
10:53' - 14/10/2025
Thị trường kim loại chứng kiến lực mua áp đảo, với 7 trên 10 mặt hàng đồng loạt tăng giá. Dẫn đầu là bạc khi giá bật tăng vọt tới 6,7%, lên 50,43 USD/ounce - mức cao nhất trong lịch sử giao dịch.
-
Hàng hoá
Biến đổi khí hậu làm giá cà phê tại Nga tăng cao
09:32' - 14/10/2025
Giá cà phê hòa tan trung bình tại Nga trong tháng 9 là 4.006 ruble (khoảng 49,3 USD)/kg, tăng từ 3.988 ruble/kg của tháng 8 do điều kiện thời tiết bất lợi ở các nước xuất khẩu.
-
Hàng hoá
Nguy cơ thuế 100% với hàng Trung Quốc đe dọa mùa mua sắm cuối năm tại Mỹ
08:08' - 14/10/2025
Cảnh báo áp thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump đang khiến giới bán lẻ Mỹ lo ngại, khi chi phí tiêu dùng tăng cao có thể ảnh hưởng đến mùa mua sắm cuối năm.
-
Hàng hoá
Giá dầu thế giới tăng khi căng thẳng thương mại Mỹ-Trung hạ nhiệt
07:40' - 14/10/2025
Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày 13/10 trước diễn biến có phần hạ nhiệt trong căng thẳng thương mại Mỹ-Trung.