Có thể kiểm soát nhập siêu dưới mức 3,5%
Đặc biệt hơn, khi nhập siêu đã liên tiếp giảm trong những tháng gần đây khiến Việt Nam có thể lạc quan với con số nhập siêu dự kiến của năm 2017 là 1 tỷ USD, bằng 0,5% kim ngạch xuất khẩu và thấp hơn 3,5% mục tiêu Quốc hội đề ra.
Nhiều gam màu sáng
Ông Dương Duy Hưng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch (Bộ Công Thương) cho biết, 9 tháng, mức nhập siêu của Việt Nam đã giảm chỉ còn 442 triệu USD, bằng 2,9% tổng kim ngạch xuất khẩu, cách xa mục tiêu Quốc hội giao là 3,5%.
So với mức cao điểm trong những tháng đầu năm, khi nhập siêu cả nước có thời điểm lên đến 4,4% tổng kim ngạch xuất khẩu thì đây là con số khả quan, thể hiện những chính sách điều hành xuất nhập khẩu đã đi đúng hướng.
Trong tháng 9, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt 19,33 tỷ USD, giảm nhẹ 3,9% so với tháng trước.Riêng nhóm nhiên liệu và khoáng sản tăng 18,4% so với cùng kỳ do các mặt hàng dầu thô, than đá tăng mạnh kim ngạch.
Như vậy, tính chung 9 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước ước đạt 154,03 tỷ USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2016.Trong đó, xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt 110,86 tỷ USD, tăng 21%, khu vực 100% vốn trong nước ước đạt 43,16 tỷ USD, tăng 16,8%. Đáng chú ý, hầu hết tất cả các nhóm hàng đầu có mức tăng trưởng khá, từ 18,9 – 35%.
Theo ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương), với tốc độ tăng trưởng cao trên 20%, rau quả là mặt hàng có kim ngạch tăng trưởng mạnh nhất trong nhóm nông, thủy sản. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 2,67 tỷ USD, tăng 45,6% so với cùng kỳ.Đóng góp vào tăng trưởng xuất khẩu mặt hàng này là do quá trình hội nhập khu vực ASEAN của Việt Nam và của ASEAN với các quốc gia khác.
Đến nay, hoa quả Việt Nam đã thâm nhập được vào nhiều thị trường có yêu cầu chất lượng cao như Hoa Kỳ đã cho phép nhập khẩu thanh long ruột trắng, ruột đỏ, chôm chôm, nhãn, vải; Nhật Bản nhập khẩu thanh long ruột trắng, ruột đỏ, xoài; Hàn Quốc cho phép nhập khẩu thanh long ruột trắng, ruột đỏ, xoài; còn New Zealand cũng nhập khẩu xoài, thanh long ruột trắng và đỏ; hayAustralia nhập khẩu vải, xoài… từ Việt Nam.
Cùng với đó, xuất khẩu gạo trong 9 tháng đạt 3,8 triệu tấn với tổng giá trị xuất khẩu đạt 2,03 tỷ USD, tăng 19,5% so với cùng kỳ 2016.Xuất khẩu gạo tăng so với cùng kỳ năm 2016 cả về số lượng và trị giá nhờ sự tăng trưởng xuất khẩu tại các thị trường Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Bangladesh, theo cả hợp đồng tập trung, hợp đồng thương mại và cả sự tăng trưởng ở các khu vực thị trường mới, còn nhiều tiềm năng.
Đặc biệt, tại thị trường Malaysia, Việt Nam đã ký được các hợp đồng tập trung với tổng khối lượng 150.000 tấn; tại thị trường Bangladesh ký được các hợp đồng tập trung với tổng khối lượng là 250.000 tấn; tại thị trường Philippines, 4 thương nhân Việt Nam đã trúng thầu cung cấp 175.000 tấn gạo. Hơn nữa, giá gạo xuất khẩu tăng trong các tháng gần đây và duy trì ở mức cao đã góp phần tiêu thụ lúa gạo hàng hóa với mức giá cao, có lợi cho người nông dân sản xuất lúa. Đáng lưu ý là cơ cấu gạo xuất khẩu tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực; xuất khẩu giảm mạnh ở phân khúc gạo cấp trung bình và cấp thấp; tăng mạnh ở dòng gạo cao cấp, các loại gạo chất lượng cao, giá trị cao (gạo nếp, japonica, gạo lứt), phù hợp với định hướng phát triển thị trường xuất khẩu. Ông Trần Thanh Hải chia sẻ, có được kết quả này bởi Việt Nam tham gia tích cực vào các Hiệp định thương mại tự do và điều đó đã lôi cuốn các doanh nghiệp trong nước cũng như doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư mạnh hơn vào lĩnh vực sản xuất, bắt đầu xuất khẩu gia tăng tương đối mạnh.Hơn nữa, do giá trên thế giới hiện nay đang có xu hướng tăng, kể cả giá hàng nguyên liệu cũng như hàng chế biến điều này đã tạo thuận lợi cho hàng hóa và khối lượng xuất khẩu gia tăng, bên cạnh đó, giá trị kim ngạch cũng gia tăng tương ứng.
Hầu hết các mặt hàng của Việt Nam như dệt may, da giầy, điện thoại, máy tính vẫn có sự tăng trưởng cũng như nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường trên thế giới rất cao.
Song hành với đó là sự nỗ lực của Chính phủ khi đã có những hành động cải cách quyết liệt nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc giảm bớt các rào cản và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, được cộng đồng doanh nghiệp hào hứng đón nhận.Đòn bẩy cho tăng trưởng
Theo đánh giá của các chuyên gia thương mại, hoạt động xuất nhập khẩu trong 3 quý của năm 2017 đã đạt được những kết quả tích cực.
Tăng trưởng xuất khẩu ở mức cao, nhập khẩu tăng cao trong những tháng đầu năm; trong đó tập trung vào các mặt hàng nguyên liệu phục vụ sản xuất và máy móc thiết bị phục vụ các dự án, điều này tạo tiền đề cho tăng trưởng xuất khẩu trong những tháng tiếp theo.
Xuất khẩu điện thoại, máy tính là hai nhóm mặt hàng đã đạt được tốc độ tăng trưởng cao trong 3 quý năm 2017.
Dự kiến trong những tháng cuối năm, xuất khẩu mặt hàng máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện vẫn có khả năng tăng trưởng do Dự án Samsung Display (mới được tăng vốn đầu tư trong những tháng đầu năm 2017) đã có sản phẩm xuất khẩu ngay từ những tháng cuối năm 2017.
Giới phân tích cũng cho rằng, trong những tháng cuối cùng của năm 2017, kim ngạch xuất nhập khẩu sẽ liên tục có những cải thiện tích cực.Cụ thể, đối với xuất khẩu, nhóm hàng công nghiệp chế biến chế tạo được dự báo có khả năng tăng trưởng mạnh do 9 tháng vừa qua đã nhập khẩu rất nhiều các mặt hàng là nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất hàng xuất khẩu như xăng dầu, nguyên phụ liệu dệt may, chất dẻo, ngô, cao su, bông, sắt thép…
Đặc biệt, đối với một số mặt hàng công nghiệp có kim ngạch xuất khẩu lớn bắt đầu vào chu kỳ tăng trưởng như dệt may, giày dép, đồ gỗ… sẽ tăng trưởng cao bởi thu đông là mùa vụ xuất khẩu chính của các mặt hàng này.Bên cạnh đó, xuất khẩu nông, thủy sản đã tăng vào giữa năm và đạt mức cao nhất vào thời điểm cuối năm theo chu kỳ thông thường sẽ góp phần giảm bớt mức nhập siêu của cả nước.
Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu trong những tháng qua đã tăng ở mức cao và dự báo sẽ giảm dần vào cuối năm do một số mặt hàng có xu hướng giảm cả về giá và lượng như thức ăn chăn nuôi, thép, phân bón, máy móc thiết bị…Do đó, mục tiêu nhập siêu không quá 3,5% kim ngạch xuất khẩu trong năm nay sẽ nằm trong tầm tay.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia dù có nhiều yếu tố thuận lợi nhưng vẫn còn một số yếu tố bất lợi có thể ảnh hưởng đến xuất khẩu, đặc biệt là nhóm nông thủy sản.Chẳng hạn như thị trường thế giới vẫn có những diễn biến khó lường nên sự điều chỉnh chính sách thương mại của các đối tác lớn gây bất lợi đến xuất khẩu.
Mặt khác, xu hướng bảo hộ và tự phát triển sản xuất gia tăng thông qua kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm, áp dụng hàng rào kỹ thuật và phòng vệ thương mại.
Ngoài ra, các nước đối thủ tăng cường đẩy mạnh xuất khẩu, cạnh tranh gay gắt về giá và chất lượng; nguồn cung trong nước chưa ổn định như thừa sản phẩm không được thị trường chấp nhận, thiếu sản phẩm thị trường có nhu cầu nhưng không đáp ứng được về số lượng, chất lượng… Các chuyên gia cho rằng, mục tiêu quan trọng nhất đối với Việt Nam trong thời gian tới là đảm bảo duy trì cán cân thương mại hợp lý. Về lâu dài, Việt Nam cần chuyển biến từ gia tăng về lượng sang gia tăng về chất.Đặc biệt, hoạt động điều hành xuất nhập khẩu không nên chạy theo những con số tăng trưởng mà cần hướng tới sự ổn định về sản xuất cũng như phát triển kinh tế - xã hội ở vùng sâu, vùng xa, nâng cao mức sống tối thiểu cho người dân.
Bộ Công Thương hiện đang tiến hành cải cách rất mạnh trong đơn giản thủ tục hành chính nói chung và thủ tục hành chính trong hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng.Đặc biệt, bộ này cũng đang tập trung rà soát các thủ tục liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu để tạo ra sự đột phá, cải cách trong công tác quản lý.
Điều này vừa đảm bảo quản lý được chặt chẽ nhưng mặt khác lại tạo ra sự thông thoáng cho doanh nghiệp, tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi, qua đó giải phóng tiềm lực, khả năng của doanh nghiệp để đưa vào sản xuất và tạo tiền đề cho tăng trưởng xuất khẩu bền vững.
Tin liên quan
-
Hàng hoá
Kim ngạch xuất khẩu tôm, cá vào Mỹ sụt giảm mạnh
14:43' - 03/10/2017
Trong 8 tháng đầu năm 2017, kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Mỹ chỉ đạt gần 416 triệu USD, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm 2016.
-
Kinh tế Việt Nam
Để xuất khẩu tăng trưởng bền vững
09:52' - 02/10/2017
Hiện xuất khẩu của Việt Nam hiện nay vẫn dựa vào gia tăng về lượng mà điều này thì có giới hạn nhất định. Nếu dựa vào gia tăng về lượng thì không thể tạo ra được tăng trưởng bền vững.
-
Hàng hoá
9 tháng, Việt Nam xuất khẩu hàng hoá tăng 21,4%
18:01' - 29/09/2017
Tổng cục Hải quan cho biết, 9 tháng qua, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá dự kiến đạt 308,51 tỷ USD, tăng 21,4% so với cùng kỳ 2016.
-
Kinh tế Việt Nam
9 tháng, xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 5,91 tỷ USD
09:59' - 27/09/2017
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu thủy sản 9 tháng qua ước đạt 5,91 tỷ USD, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2016.
-
Kinh tế & Xã hội
Xuất khẩu nông lâm thủy sản 9 tháng đạt gần 27 tỷ USD
18:42' - 26/09/2017
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 9 ước đạt 3,04 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 9 tháng năm 2017 đạt gần 27 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2016.
-
Kinh tế Việt Nam
Tránh rủi ro khi xuất khẩu vào thị trường Nam Phi: Bộ Công Thương khuyến cáo doanh nghiệp
14:29' - 25/09/2017
Theo Thương vụ Việt Nam tại Nam Phi, Bộ Công Thương cũng như Thương vụ Việt Nam tại các nước khu vực châu Phi nhiều lần hỗ trợ xử lý các sự vụ lừa đảo trong mua bán với các đối tác qua mạng internet.
-
Kinh tế Việt Nam
Ngành thuỷ sản đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 8-9 tỷ USD vào năm 2020
20:43' - 22/09/2017
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 1434/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016 - 2020.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam – Singapore mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, thương mại và đổi mới sáng tạo
22:43' - 10/10/2025
Quan hệ hợp tác kinh tế – thương mại giữa Việt Nam và Singapore tiếp tục phát triển thực chất, toàn diện và là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương.
-
Kinh tế Việt Nam
Phối hợp triển khai Hội chợ Mùa Thu 2025
22:03' - 10/10/2025
Ngày 10/10, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã ban hành Công điện số 7878/CĐ-BCT về việc phối hợp, chỉ đạo tổ chức Hội chợ Mùa Thu 2025.
-
Kinh tế Việt Nam
AI tạo sinh - Xu thế khởi nghiệp và phát triển kinh tế số
21:43' - 10/10/2025
Chiều 10/10, trong khuôn khổ Techfest Hải Phòng 2025, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng tổ chức hội thảo “AI tạo sinh - Xu thế khởi nghiệp và phát triển kinh tế số”.
-
Kinh tế Việt Nam
Hà Nội bứt phá cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số
21:39' - 10/10/2025
Sau hơn 3 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Nội đã có sự bứt phá trong cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.
-
Kinh tế Việt Nam
Xây dựng cộng đồng hữu nghị, phồn thịnh giữa Hải Phòng và Trung Quốc
21:38' - 10/10/2025
Tối 10/10, Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc thành phố Hải Phòng, Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam cùng các cơ quan liên quan tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị Việt - Trung 2025.
-
Kinh tế Việt Nam
Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải
21:28' - 10/10/2025
Chiều 10/10, Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (HEZA) đã tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải đến năm 2045.
-
Kinh tế Việt Nam
Quảng Ngãi tạo môi trường đầu tư thông thoáng, đồng hành cùng doanh nghiệp
20:44' - 10/10/2025
Hơn 250 doanh nghiệp, nhà đầu tư đã tham dự Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2025 do UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức ngày 10/10, nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).
-
Kinh tế Việt Nam
Để ngành Du lịch đón được 25 triệu lượt khách quốc tế năm 2025
20:39' - 10/10/2025
Theo Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam, ngành Du lịch cần tăng tốc, bứt phá để hoàn thành mục tiêu “hết sức nặng nề” của năm là đón 25 triệu lượt khách quốc tế năm 2025.
-
Kinh tế Việt Nam
Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp Hà Tĩnh phát triển
20:38' - 10/10/2025
Chiều 10/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt, chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, với chủ đề “Chính quyền đồng hành, doanh nghiệp phát triển”.