BNEWS Dự án mở rộng đường Tam Trinh dài khoảng 3,5 km, bắt đầu từ nút giao vành đai 2 (Minh Khai) đến vành đai 3, đi qua địa phận 3 phường: Hoàng Mai, Tương Mai và Vĩnh Tuy.
Ngày 16/4, UBND phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về công tác cưỡng chế thu hồi đất để giải phóng mặt bằng và tuyên truyền thực hiện dự án xây dựng đường Tam Trinh mở rộng.
Dự án mở rộng đường Tam Trinh dài khoảng 3,5 km, bắt đầu từ nút giao vành đai 2 (Minh Khai) đến vành đai 3, đi qua địa phận 3 phường: Hoàng Mai, Tương Mai và Vĩnh Tuy. Đường được mở rộng với bề rộng mặt cắt ngang từ 40m, chia thành nhiều làn xe, với tổng vốn đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng. Dự án này gặp nhiều khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng.Đại diện UBND phường Vĩnh Tuy cho biết, chiều dài dự án đường Tam Trinh đoạn qua phường Vĩnh Tuy gần 500 m với tổng diện tích phải thu hồi giải phóng mặt bằng khoảng 8.300 m2. Với đoạn đường gần 500 m này, có tổng số 9 cơ quan, tổ chức và 94 hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất.
Nhằm đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, UBND phường Vĩnh Tuy đã tổ chức niêm yết công khai kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời thành lập nhiều tổ công tác vận động, tuyên truyền các hộ gia đình, cá nhân nhận tiền và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng đường Tam Trinh. Về cơ bản, các hộ dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đề nghị sớm được bàn giao nhà tái định cư. Tuy nhiên vẫn còn một số ý kiến thắc mắc về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt. Tổ công tác của phường đã tuyên truyền, giải thích về các cơ chế, chính sách theo quy định của pháp luật. Đến nay, đã có 9 cơ quan, tổ chức và 81 hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn phường đồng thuận, nhận bàn giao mặt bằng... Còn lại 13 hộ gia đình, cá nhân chưa đồng thuận đang được UBND phường Vĩnh Tuy tiếp tục tuyên truyền, vận động và tổ chức cưỡng chế nếu thấy cần thiết, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng trước ngày 30/4. Gắn bó với ngôi nhà số 83 đường Tam Trinh đã gần 30 năm nay, ngày 16/4, bà Trần Thị Phương đã chính thức hoàn tất thủ tục bàn giao mặt bằng. Dẫu không tránh khỏi những bâng khuâng, tiếc nuối về nơi chốn in đậm nhiều kỷ niệm, bà vẫn đồng thuận di dời với mong muốn dự án sớm được triển khai đúng tiến độ, góp phần mở rộng hạ tầng và mang lại diện mạo mới cho Thủ đô.Bà Trần Thị Phương chia sẻ, mặc dù nhiều kỷ niệm gắn bó, nhưng vì phát triển của Thủ đô, bà cùng gia đình vẫn quyết định bàn giao mặt bằng cho phường, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường sạch đẹp, rộng rãi, phục vụ nhân dân đi lại.
“Hôm qua tôi vừa xuống khu tái định cư tại CT1 - Đền Lừ. Tại đây, gia đình chúng tôi được nhận căn hộ 64m2 ở tầng 9 để tái định cư. Tuy không bằng ở mặt đường nhưng tôi cũng thấy hài lòng, nhà cửa ở đó rộng rãi, sạch sẽ”, bà Phương tâm sự.
Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Vũ Văn Hoạt cho biết: Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đường Tam Trinh, thời gian qua, chính quyền phường Vĩnh Tuy đã chủ động phối hợp chặt chẽ cùng các cấp các ngành triển khai các nội dung công việc theo đúng nguyên tắc, các chế độ chính sách của nhà nước, đảm bảo quyền lợi của người dân. Song song với đó, phường cũng tiếp nhận và giải đáp các ý kiến, đề nghị của người dân.
“Chúng tôi cũng mong muốn trong thời gian tới, các hộ còn lại tiếp tục bàn giao mặt bằng, thực hiện theo các quy định của Nhà nước. Ngoài những quy định, chính sách mà người dân được hưởng thụ, chúng tôi sẽ ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của người dân và trao đổi với chủ đầu tư, báo cáo với thành phố để giải quyết, tháo gỡ”, ông Vũ Văn Hoạt nhấn mạnh. Dự án mở rộng đường Tam Trinh đang trong giai đoạn nước rút giải phóng mặt bằng sau khi tái khởi động từ tháng 8/2024. Đây là dự án có quy mô thu hồi đất rất lớn, ảnh hưởng đến hơn 1.600 hộ gia đình và 18 tổ chức tại 3 phường: Hoàng Mai, Tương Mai, Vĩnh Tuy. Việc thi công dự án gặp nhiều khó khăn do công trình nằm giữa khu dân cư đông đúc, thiếu mặt bằng. Thành phố Hà Nội và các phường liên quan hiện đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, quyết tâm đạt mục tiêu bàn giao mặt bằng trước ngày 30/4 tới.- Từ khóa:
- hà nội
- đường tam trinh
- giải phóng mặt bằng
Tin liên quan
Hưng Yên trước áp lực giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm
Hưng Yên đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án sân gôn Khoái Châu nhằm kịp bàn giao cho nhà đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế và thu hút dòng vốn lớn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 22/7/2026
Chi tiết điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 22/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamXây dựng thương hiệu Việt trên nền tảng đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế
Không còn đơn thuần là tên gọi hay biểu tượng nhận diện, thương hiệu đã trở thành tài sản chiến lược, để nâng cao năng lực thích ứng của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị toàn cầu.
-
Kinh tế Việt NamKhởi động 5 nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu bán dẫn Việt Nam - Nhật Bản
Chương trình hợp tác nghiên cứu Việt Nam - Nhật Bản trong lĩnh vực bán dẫn năm 2026 tập trung vào các hướng nghiên cứu lõi của ngành công nghiệp vi mạch hiện đại, từ thiết kế...
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam đề xuất 3 trọng tâm thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nhật Bản
Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề xuất 3 trọng tâm chiến lược nhằm đưa quan hệ ASEAN - Nhật Bản phát triển thực chất và hướng tới tương lai.
-
Kinh tế Việt NamTHƯ CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM NHÂN DỊP KỶ NIỆM 79 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947- 27/7/2026)
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu: THƯ CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM NHÂN DỊP KỶ NIỆM 79 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947- 27/7/2026).
-
Kinh tế Việt NamTái định hình môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Trong kỷ nguyên số thì doanh nghiệp không thể tiếp thị bị động mà phải chủ động, bởi xuất phát phát điểm thâm nhập vào thị trường toàn cầu đã chậm hơn các nước.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 10-NQ/TW: Điểm đến của dòng vốn FDI thế hệ mới
Việc các tập đoàn quốc tế liên tục lựa chọn Tây Ninh để mở rộng sản xuất cho thấy sức hấp dẫn ngày càng tăng của địa phương đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thế hệ mới.
-
Kinh tế Việt NamVĩnh Long phát triển thủy sản gắn với vùng nguyên liệu và xuất khẩu
Vĩnh Long có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển, nhiều dư địa để phát triển kinh tế nông nghiệp, nhất là lĩnh vực thủy sản.
-
Kinh tế Việt NamVĩnh Long có thêm nhà máy thức ăn thủy sản công suất 84.000 tấn/năm
Tập đoàn Hoàng gia De Heus (Hà Lan) tổ chức khánh thành Nhà máy thức ăn cá biển và cá nước lạnh với công suất thiết kế 84.000 tấn/năm.












