Colombia nâng mức trần thâm hụt ngân sách tài khóa 2021

06:16' - 06/03/2021
BNEWS Bộ trưởng Tài chính Colombia Alberto Carrasquilla cho biết Chính phủ đã quyết định điều chỉnh tăng mức trần thâm hụt ngân sách cho tài khóa 2021, lên mức 8,6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Bộ trưởng Tài chính Colombia Alberto Carrasquilla cho biết Chính phủ đã quyết định điều chỉnh tăng mức trần thâm hụt ngân sách cho tài khóa 2021, lên mức 8,6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) từ mức 7,6% GDP được đưa ra vào tháng 11 năm ngoái, nhằm đáp ứng mức chi tiêu công tăng mạnh do tác động kinh tế gây ra bởi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Ông Carrasquilla thừa nhận, dù Chính phủ Colombia nỗ lực tăng thu ngân sách, song vẫn không đủ để tài trợ cho tất cả chính sách kinh tế-xã hội mà nước này dự định triển khai trong năm nay.

Để bù đắp tình trạng mất cân bằng tài khóa, Colombia lên kế hoạch phát hành lượng trái phiếu nội tệ trị giá 55.300 tỷ peso (15,1 tỷ USD) trong năm nay, so với mục tiêu trước đó là 39.800 tỷ peso.

Ngoài ra, nền kinh tế lớn thứ tư Mỹ Latinh này cũng tìm kiếm các nguồn lực trị giá 10,1 tỷ USD từ bên ngoài, với kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ trên thị trường quốc tế và vay mượn từ các ngân hàng đa phương.

Bộ trưởng Carrasquilla cho biết Chính phủ sẽ tiến hành một cuộc cải cách thuế để tăng thêm nguồn lực với mục đích" góp phần giảm nợ xuống ngưỡng an toàn trong trung hạn". Colombia hiện có kế hoạch thu 147.200 tỷ peso tiền thuế trong năm 2021.

Năm ngoái, Colombia ghi nhận mức suy giảm kinh tế 6,8%, trong khi thâm hụt ngân sách ở mức tương đương 7,8% GDP. Chính phủ nước này dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2021 sẽ ở mức 5%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục