Commerzbank lỗ lớn trong quý II do các chi phí tái cơ cấu

19:36' - 04/08/2021
BNEWS Ngân hàng Commerzbank lớn thứ hai của Đức báo cáo lỗ lớn trong quý II/2021, do các chi phí cắt giảm nhân sự và đóng cửa các chi nhánh trên phố lớn.

Commerzbank lỗ 527 triệu euro (626 triệu USD), do chi phí tái cơ cấu 511 triệu euro trong nỗ lực số hóa các hoạt động và đạt lợi nhuận trở lại.
Giám đốc điều hành Commerzbank, Manfred Knof, cho rằng việc thực hiện chiến lược này đang đi đúng hướng. Ngân hàng đang thúc đẩy tất cả các sáng kiến chiến lược và sẵn sàng đưa ra các quyết định khó khăn nếu cần.
Cũng như các ngân hàng khác, lợi nhuận của Commerzbank giảm mạnh do lãi suất siêu thấp trong nhiều năm.
Sau khi lỗ ròng 2,9 tỷ euro trong năm ngoái, lần thua lỗ đầu tiên kể từ năm 2009, Commerzbank dự kiến sẽ có lợi nhuận trở lại trong năm nay.
Các sáng kiến của Commerzbank sẽ bao gồm việc cắt giảm đội ngũ nhân sự xuống 32.000 người vào cuối năm 2024, từ mức gần 40.000 người vào cuối năm 2020.
Mạng lưới chi nhánh của ngân hàng sẽ giảm một nửa xuống khoảng 450 địa điểm trên khắp nước Đức.
Doanh thu của Commerzbank trong quý II giảm 18%, xuống 1,86 tỷ euro.
Một số khoản chi một lần khác cũng ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh của ngân hàng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục