Côn Đảo sẽ không lo thiếu điện
Để chủ động cung cấp điện liên tục và chất lượng trên địa bàn, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã lắp đặt thêm 2 tổ máy diesel (3.000 kW), dự kiến đưa vào vận hành trong năm 2017.
Ngoài ra, một số nhà đầu tư còn dự kiến xây dựng các nhà máy trên địa bàn huyện Côn Đảo để đáp ứng nhu cầu phụ tải trên đảo trong thời gian tới.
Ông Đoàn Văn Tranh, Giám đốc Điện lực Côn Đảo (Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, hiện EVN SPC đã thỏa thuận đấu nối ở cấp điện áp 22kV với Công ty CP Phát triển công nghệ tài nguyên xanh nhà máy điện gió tại đây với quy mô 4 MW. Đây là nhà máy hỗn hợp gió-diesel với công suất diesel là 2,72 MW, dự kiến triển khai trong năm 2016.
Ông Tranh cho biết thêm Công ty GraviFloat AS Na Uy cũng dự kiến đầu tư nhà máy nhiên liệu khí (LNG) với tổng công suất dự kiến là 18 MW, gồm 4 tổ hợp. UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thống nhất chủ trương đầu tư và Công ty này đang triển khai các bước chuẩn bị để thực hiện trong năm 2016. Trước mắt, căn cứ vào nhu cầu tiêu thụ điện thực tế, đơn vị này sẽ đưa dần từng tổ hợp vào hoạt động.
“Khi các dự án này vào hoạt động, Điện lực Côn Đảo sẽ mua điện từ các nhà đầu tư này và phân phối trở lại cho khách hàng”, ông Tranh khẳng định.
Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu Trần Thanh Hải cho biết, Côn Đảo chưa có điều kiện cấp điện bằng lưới điện quốc gia do địa hình quá xa, nơi gần nhất là cửa Sông Hậu (Sóc Trăng) thì tới Côn Đảo cũng khoảng 83 km nên chi phí rất tốn kém.
Theo tính toán, nếu thời điểm đưa điện lưới quốc gia ra huyện đảo Phú Quốc chỉ với 57 km, vốn đầu tư 2.336 tỷ đồng thì bài toán đưa điện lưới quốc gia bằng cáp ngầm ra Côn Đảo cũng vào khoảng 5.000 tỷ đồng nên giải pháp tối ưu hiện nay vẫn là tận dụng các nguồn điện tại chỗ như diesel, năng lượng mặt trời, nhà máy điện gió.
“Trong khi các giải pháp về năng lượng sạch chưa thực hiện được do chi phí lớn , đất nhỏ hẹp, đền bù vào nhà dân nhà đầu tư sẽ không chịu nổi…thì diesel vẫn là nguồn phát chính cần phải tập trung đầu tư tại đây”, ông Hải khẳng định.
Trên thực tế, nguồn điện cung cấp cho huyện Côn Đảo đều là diesel độc lập với tổng công suất lắp đặt gần 7.200 kW. Ngoài ra còn có trạm năng lượng mặt trời thuộc cụm nhà máy An Hội, công suất lắp đặt 36 kW, vốn của Tập Ban Nha tài trợ khánh thành vào đầu năm nay.
Như vậy, với nhu cầu sử dụng trên đảo đang vào khoảng 4.500 kW và có dự phòng mỗi khi ngừng sửa chữa thì Điện lực Côn Đảo hoàn toàn đảm bảo cung cấp điện cho huyện đảo vào thời điểm hiện tại.
Bên cạnh đó, EVN SPC còn đang đầu tư thêm 2 tổ máy tại Nhà máy điện An Hội để nâng tổng công suất nguồn diesel tại đây lên 8.600 kW, đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải trên địa bàn cho những năm tới.
11 tháng qua, các nhà máy diesel thuộc Điện lực Côn Đảo quản lý đã sản xuất 11,3 triệu kWh, vượt kế hoạch giao 7,65%, tăng 19,35% so với cùng kỳ năm trước và 41.153 kWh điện năng lượng mặt trời. Đặc biệt từ khi giá điện trên đảo được áp dụng như giá đất liền (từ 1/6/2014) thì người dân mua sắm thiết bị sử dụng điện nhiều và khách du lịch đến Côn Đảo cũng tăng theo.
Toàn đảo hiện có hơn trăm cơ sở lưu trú và nhà hàng nên sản lượng điện tiêu thụ đang tăng cao, gây áp lực trong cung cấp điện. Chưa tính một số khách sạn lớn từ 3-6 sao như Sài Gòn-Côn Đảo, Six Senses… đều chủ động nguồn phát diesel tại chỗ.
Với 1.915 khách hàng sử dụng điện của Điện lực Côn Đảo, dự kiến cả năm nay, sản lượng điện thương phẩm tại đây sẽ đạt mức 11,2 triệu kWh, tăng 3 triệu kWh so với mức thực hiện năm 2014.
“Với nhu cầu sử dụng điện tiếp tục gia tăng thì Điện lực vẫn phải tích cực tuyên truyền tới khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, bởi càng chạy diesel thì càng lỗ”, ông Tranh bày tỏ.
Thống kê cho thấy, nếu năm 2014, lỗ chạy dầu ở Côn Đảo là 46 tỷ đồng; trong đó 6 tháng đầu năm vẫn tính theo giá điện cũ, chưa chung một mặt bằng với giá đất liền thì cả năm 2015, con số này tăng lên 68 tỷ đồng trong khi giá dầu năm nay luôn giảm ở mức thấp so với năm ngoái.
Phó Giám đốc Trần Thanh Hải đánh giá, từ khi tiếp nhận Điện lực Côn Đảo về Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu quản lý đến nay, sản lượng điện tăng trung bình 15%/năm. Nếu gía điện trước đây tại Côn Đảo bình quân từ 8.000-9.000 đồng/kWh thì nay chỉ từ 1.500-1.600 đồng/kWh, do vậy chi phí tiền điện hàng tháng của khách hàng giảm nhiều.
Ngoài việc đưa thêm 2 tổ máy phát (3.000 kW) vào vận hành, Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu còn đầu tư 6,2km đường dây trung thế từ Nhà máy điện trung tâm đi Bến Đầm và từ nhà máy điện trung tâm đi sân bay Cỏ Ống.
Giám đốc Điện lực Côn Đảo nhận xét, sau khi được chuyển giao từ UBND huyện về ngành điện quản lý, sử dụng toàn bộ nguồn nhân lực hiện có tại Điện lực Côn Đảo, trình độ, đội ngũ kỹ thuật của CBCNV được tiếp cận với quy trình làm việc chính quy, ngang tầm với các Điện lực trong đất liền.
Khách hàng không chỉ được hưởng lợi giá điện bằng giá đất liền mà còn được hưởng các chính sách của ngành điện và dịch vụ cung cấp điện được thuận lợi, nhanh chóng hơn.
Bà Mai Thị Hiếu ở tổ 6, Khu 7 đã ra Côn Sơn từ năm 1992 nên thấu hiểu cảnh thiếu điện thời đó. Bà nhận xét: “Nay ở Côn Đảo ít bị mất điện lắm, nếu mất chỉ một lúc là có. Mặc dù vậy, cái gì cần xài điện thì mới xài, còn cái gì không đáng xài thì thôi, chúng tôi cũng tiết kiệm lắm”.
Còn ông Nguyễn Xuân Hương cũng đặt chân lên Côn Sơn từ năm 1992 cho biết, “lúc đó ban ngày nơi đây làm gì có điện, ban đêm chỉ cấp điện vài tiếng cho con em học hành. Nhưng 10 năm trở lại đây, Côn Đảo đã có điện 24/24 giờ. Nước ngọt cũng thoải mái”.
Tại địa bàn Côn Đảo, hiện nay, theo quy định dưới 5 ngày được cấp điện so với trước từ 10-20 ngày. Hệ thống lưới điện trên địa bàn cũng tương đối ổn định, chỉ đầu tư nâng cấp. Đặc biệt, hệ thống lưới điện đang chờ đến các khu quy hoạch.
Tổn thất điện năng trên địa bàn cũng giảm từ 14,67% xuống còn 8,56% do đã được Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu đầu tư thay dây trần bằng dây bọc trung thế không phóng điện ra ngoài; ngầm hóa lưới điện khu vực trung tâm và quản lý đo đếm 100% công tơ điện tử nên độ chính xác cao.
Công ty còn cử nhiều đoàn công tác ra đảo tập huấn kỹ thuật an toàn, quy trình quản lý kinh doanh…; đồng thời cử công nhân Điện lực Côn Đảo tham gia các lớp tập huấn nâng cao chất lượng vận hành an toàn. Hiện chất lượng nguồn nhân lực tại Điện lực Côn Đảo tương đối ổn định, đảm bảo thu nhập cho người lao động như chế độ chính sách Nhà nước quy định tại huyện đảo.
Năm 2016, Công ty Điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục thay khoảng 10km đường dây trung thế còn lại vừa giảm tổn thất điện năng, vừa đảm bảo chất lượng điện cung cấp cũng như đảm bảo an toàn cho người sử dụng điện trên địa bàn./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Tổ máy số 1 Thủy điện Lai Châu hoà điện lưới Quốc gia
08:40' - 16/12/2015
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, tổ máy số 1 công trình thủy điện Lai Châu có công suất 400 MW vừa hoà điện lần đầu thành công vào lưới điện Quốc gia.
-
Chuyển động DN
Đầu tư gần 2.400 tỷ đồng xây dựng nhà máy điện năng lượng mặt trời
14:48' - 11/12/2015
Dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời và dự án Nhà máy Module năng lượng mặt trời Đắk Nông với tổng vốn đầu tư 2.373 tỷ đồng do Tập đoàn Shinsung (Hàn Quốc) đã chính thức được thành lập.
-
Phân tích doanh nghiệp
Điện lực điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của khách hàng
18:47' - 10/12/2015
Điện lực thành phố Bắc Ninh ngày 10/12 đã tổ chức Hội nghị khách hàng sử dụng điện trong thành phố năm 2015 nhằm tìm ra những điều chỉnh hợp lý đáp ứng nguyện vọng đông đảo khách hàng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Phụ nữ Đồng Tháp thắp lửa khởi nghiệp từ sản vật quê nhà
11:23'
Từ phong trào khởi nghiệp và mạnh dạn tham gia thị trường trong sự cạnh tranh khốc liệt của thời kỳ hội nhập, phụ nữ Đồng Tháp đã đạt được những thành tựu ngoài mong đợi bằng sự bền bỉ và dẻo dai.
-
Kinh tế & Xã hội
Báo chí trung ương đổi mới cách tiếp cận thông tin về bầu cử Quốc hội
11:22'
Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, các cơ quan báo chí trung ương triển khai sớm công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức đổi mới.
-
Kinh tế & Xã hội
Phân luồng giao thông nhiều tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm để thi công chống ngập
09:37'
Từ 14/3 đến 31/5, Hà Nội phân luồng giao thông trên các phố Phan Chu Trinh, Lý Thái Tổ, Tràng Tiền… để thi công dự án chống úng ngập nội đô, hạn chế ùn tắc tại khu vực Hoàn Kiếm.
-
Kinh tế & Xã hội
Lao động ngành du lịch ở Dubai lao đao
07:44'
Đối với hàng nghìn lao động trong ngành du lịch ở Dubai, cuộc xung đột tại Trung Đông đã khiến hoạt động kinh doanh gần như tê liệt, đẩy thu nhập của họ vào tình trạng bấp bênh.
-
Kinh tế & Xã hội
Chuyên gia châu Âu đánh giá cao tiềm năng hợp tác AI với Việt Nam
06:30'
Nhiều chuyên gia châu Âu cho rằng Việt Nam có nhiều tiềm năng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ tiên tiến.
-
Kinh tế & Xã hội
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 14/3/2026
05:00'
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 14/3, sáng mai 15/3 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
-
Kinh tế & Xã hội
Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 “Du lịch xanh, trải nghiệm số”
21:48' - 13/03/2026
Tối 13/3, Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2026 với chủ đề “Du lịch xanh, trải nghiệm số” do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức, đã diễn ra tại Công viên Thống Nhất.
-
Kinh tế & Xã hội
Hoạt động kinh doanh xăng dầu ở Hà Nội đã trở lại bình thường
21:36' - 13/03/2026
Thị trường xăng dầu ở Hà Nội ngày 13/3 tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực khi nguồn cung tại nhiều cửa hàng được cải thiện rõ rệt, hoạt động kinh doanh cơ bản trở lại bình thường.
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ thi công chống ngập
21:35' - 13/03/2026
Hà Nội tổ chức phân luồng, điều chỉnh giao thông tại nhiều tuyến phố từ 14–15/3 đến hết 31/5 để phục vụ thi công các dự án thoát nước, cải tạo kênh Thụy Phương và chống úng ngập khu vực nội đô.

Công nhân Điện lực Côn Đảo thay bóng đèn tiết kiệm điện tại nhà dân. Ảnh: Mai Phương/BNEWS/TTXVN
Giàn năng lượng mặt trời tại Nhà máy điện An Hội. Ảnh: Mai Phương/BNEWS/TTXVN
Sửa chữa điện tại nhà dân. Ảnh: Mai Phương/BNEWS/TTXVN