Công an Thái Nguyên tổ chức kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô đợt đầu tiên
Ngày 17/5, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô đợt đầu tiên cho hơn 250 học viên các hạng B, B1 và C với 4 phần thi: lý thuyết, mô phỏng trên máy tính, thi trong sa hình và lái xe trên đường.
Đây là kỳ sát hạch đầu tiên do Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức kể từ khi lực lượng Công an chính thức tiếp nhận chức năng quản lý Nhà nước về sát hạch và cấp giấy phép lái xe.
Trung tá Chu Anh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết: Được sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, Phòng Cảnh sát giao thông đã gấp rút phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh và các trung tâm sát hạch trên địa bàn tập trung triển khai các nội dung, phần việc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất để sớm tổ chức kỳ sát hạch đầu tiên. Qua đó, quyết tâm không để gián đoạn việc cấp giấy phép lái xe, đảm bảo việc cấp giấy phép lái xe theo đúng quy định và đáp ứng nhu cầu của người dân...
Trong buổi sát hạch lần này, quy trình thi được giữ nguyên như trước, thí sinh sau khi hoàn tất các nội dung kiểm tra thủ tục, nhận diện khuôn mặt… thi lý thuyết và mô phỏng trên máy tính, sau đó ra sân chạy sa hình và lái xe trên đường. Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh đã bố trí 12 sát hạch viên và hệ thống giám sát, 17 xe thiết bị thi hình, 20 máy thi lý thuyết và mô phỏng để phục vụ hoạt động sát hạch. Điểm mới của đợt thi này là trước khi tham gia phần thi thực hành lái xe trong sa hình và lái xe trên đường, lực lượng Cảnh sát giao thông tiến hành kiểm tra nồng độ cồn cho từng thí sinh; thí sinh nào vi phạm nồng độ cồn sẽ không được dự thi.
Theo đánh giá của Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh, trong ngày đầu tiên tổ chức thi, các sát hạch viên và thành viên hội đồng đã thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, bài bản, đảm bảo kỳ thi diễn ra đúng quy định pháp luật, minh bạch. Hầu hết thí sinh đánh giá cao và hài lòng với cách tổ chức thi mới. Sau đợt thi đầu tiên, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh sẽ thống kê kết quả, rút kinh nghiệm và tiếp tục triển khai các kỳ sát hạch lái xe trong thời gian tới.
Đại tá Nguyễn Xuân Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin thêm: Trong bối cảnh tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp, việc nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch và cấp phép lái xe chính là một trong những giải pháp quan trọng để kéo giảm tai nạn giao thông, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Do đó, Công an tỉnh xác định rõ, cấp phép lái xe không chỉ là việc cấp một giấy tờ, mà là trao một quyền và gắn với đó là trách nhiệm của người điều khiển phương tiện đối với bản thân và cộng đồng. Việc tổ chức sát hạch lái xe phải được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo người dân điều khiển phương tiện an toàn khi tham gia giao thông trên đường....
Hiện tỉnh Thái Nguyên có hơn 8.300 hồ sơ đăng ký sát hạch ô tô và trên 2.700 hồ sơ sát hạch mô tô đang chờ được giải quyết. Trong thời gian tới, Công an tỉnh liên tục tổ chức các kỳ thi sát hạch, không kể ngày nghỉ, ngày lễ, phấn đấu giải quyết xong toàn bộ hồ sơ trong quý III/2025.
Tin liên quan
-
Đời sống
Đi từng ngõ, gõ từng nhà "phủ sóng" VNeID trong 90 ngày cao điểm
16:22' - 13/05/2025
Tỉnh Bình Phước đang quyết liệt triển khai đợt cao điểm “90 ngày, đêm” nhằm “phủ sóng”, hỗ trợ người dân tích hợp các thông tin quan trọng.
-
Kinh tế và pháp luật
5 ngày nghỉ lễ: Hơn 9.000 "ma men" bị xử lý
16:05' - 04/05/2025
Trên đường bộ đã xử lý 41.776 trường hợp vi phạm, tạm giữ 221 xe ô tô, 11.335 xe mô tô và 351 phương tiện khác; tước 1.313 giấy phép lái xe; xử lý vi phạm về nồng độ cồn 9.154 trường hợp.
-
Doanh nghiệp
Các hãng bay tăng kiểm tra hành lý dịp cao điểm 30/4 và 1/5
10:13' - 24/04/2025
Kể từ ngày 28/4/2025, Vietnam Airlines sẽ chuyển toàn bộ chuyến bay nội địa tại sân bay Tân Sơn Nhất sang khai thác tại nhà ga T3 mới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
4 độ tuổi bắt buộc đổi thẻ căn cước năm 2026
14:27' - 21/01/2026
Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.
-
Kinh tế và pháp luật
Cần Thơ gỡ khó, nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự
21:14' - 20/01/2026
Mặc dù kết quả đạt được chưa cao so với cùng kỳ năm 2025, nhưng cơ quan thi hành án đã có nhiều nỗ lực trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp liên ngành.
-
Kinh tế và pháp luật
6 trường hợp được miễn giấy phép kinh doanh hóa chất
12:11' - 19/01/2026
Chính phủ ban hành Nghị định 26/2026/NĐ-CP ngày 17/1 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa.
-
Kinh tế và pháp luật
Quảng Trị triệt phá hai đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề
20:30' - 17/01/2026
Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp Công an phường Đồng Thuận, Công an phường Đồng Hới, Công an xã Trường Ninh cùng các đơn vị đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án về hành vi đánh bạc.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ninh bắt giữ 16 đối tượng nhập cảnh trái phép
20:29' - 17/01/2026
Qua xác minh ban đầu, các đối tượng đều là công dân Việt Nam, tự ý nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới từ Campuchia vào Việt Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ tàu cá vận chuyển trái phép 100.000 lít dầu D.O trên biển
17:13' - 17/01/2026
Chiều 17/1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, đơn vị vừa phát hiện, kiểm tra, bắt giữ 1 tàu cá vận chuyển trái phép khoảng 100.000 lít dầu D.O trên biển.
-
Kinh tế và pháp luật
Khuyến cáo người dân tuyệt đối không bán, cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng
15:10' - 17/01/2026
Công an thành phố Đà Nẵng đã triệt phá một đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng với quy mô lớn, bắt giữ 35 đối tượng để điều tra về các hành vi liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Trung Quốc ban hành quy định về các biện pháp chống rửa tiền
11:05' - 17/01/2026
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cùng 7 bộ, ngành liên quan đã chính thức công bố “Biện pháp quản lý các biện pháp phòng ngừa đặc biệt chống rửa tiền”.
-
Kinh tế và pháp luật
Đức điều tra nghi vấn phá hoại đường sắt sau sự cố tàu trật bánh tại Essen
10:30' - 17/01/2026
Vụ việc được cho là do một chi tiết kim loại bị cố định trái phép trên đường ray, song đến nay vẫn chưa xác định được nghi phạm hay động cơ cụ thể.
