Công an TP HCM thông tin về vụ phóng hỏa khiến 5 người thiệt mạng

19:07' - 23/01/2020
BNEWS Chiều 23/1, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về nguyên nhân vụ cháy nghiêm trọng khiến cho 5 người tử vong vào ngày 21/1.
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu phát biểu. Ảnh: Thành Chung - TTXVN

Chiều 23/1, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về nguyên nhân vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà trong hẻm 567/22F đường Đỗ Xuân Hợp (khu phố 6, phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh) khiến cho 5 người tử vong vào ngày 21/1.

Theo đó, Công an Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ nghi can phóng hỏa là Nguyễn Hữu Phước (tự Hiền, sinh năm 1982, ngụ số 567/22A Đỗ Xuân Hợp), hàng xóm nhà sát vách với gia đình nạn nhân.

Theo Cơ quan điều tra, vụ cháy xảy ra vào 4 giờ sáng tại căn nhà ở địa chỉ nói trên khiến 5 nạn nhân thiệt mạng là: Lê Thị Huệ (sinh năm 1950); Lê Thị Tuyết Mai là con gái bà Huệ (sinh năm 1976); Lê Hoàng Thanh (sinh năm 1980), Lê Hoàng Tâm (sinh năm 1983) cùng là con trai bà Huệ; Trần Mỹ Tuyền là vợ anh Thanh (sinh năm 1990).

Qua khám nghiệm hiện trường, Công an ghi nhận, tử thi không thể nhận dạng, 3 xe máy để phía trước cửa ra vào của căn nhà, 1 xe để bên trong bị thiêu rụi, gác gỗ của căn nhà bị sập. Đồng thời, Công an cũng ghi nhận nhiều nghi vấn trong vụ cháy.

Theo Đại tá Trang Viết Thanh, Trưởng Công an Quận 9, quá trình điều tra, Công an xác định bà Huệ là người đánh đề, cờ bạc nên thường bị nhiều người tới đòi nợ.

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Thành phố cũng có kết luận nguyên nhân vụ cháy là do có tác động từ bên ngoài, nghi có người dùng xăng gây cháy.

Công an đã rà soát các đối tượng hình sự nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đặt nghi vấn đối tượng Nguyễn Hữu Phước.

Mời làm việc với đối tượng này vào chiều 22/1, qua 5 tiếng đấu tranh bằng các chứng cứ, Phước đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Bước đầu, Phước khai nhận do mâu thuẫn lấn chiếm lối đi giữa hai nhà. Cụ thể, người nhà bà Huệ nhiều lần đậu xe chiếm lối đi trong hẻm (lối đi chung của hai gia đình), Phước đã nhắc nhở nhiều lần không được nên sinh bực tức. Phước có ý muốn mua lại nhà bà Huệ mà không được.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu trao thưởng cho 6 đơn vị tham gia phá án. Ảnh: Thành Chung - TTXVN

Từ những bực tức trên, Phước khai muốn hù dọa nhà bà Huệ nên mua xăng về đốt, không ngờ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Hiện Cơ quan điều tra Công an Quận 9 đang củng cố hồ sơ vụ án.

Trước thành tích khám phá nhanh vụ án nghiêm trọng này, nhất là đang trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đánh giá cao công tác điều tra, phối hợp đồng bộ của Công an Quận 9, Công an Thành phố, Bộ Công an đã nhanh chóng tìm ra nguyên nhân vụ cháy và dấu hiệu tội phạm.

Ông cũng bày tỏ đau lòng trước nguyên nhân và hậu quả của vụ việc; mong muốn chính quyền cấp cơ sở cần sâu sát hơn, kịp thời nắm bắt, giải quyết những bất đồng ngay khi mới nhen nhóm.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Ngô Minh Châu đã trao thưởng cho 6 đơn vị tham gia phá án, gồm: Công an Quận 9, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố và hai đơn vị thuộc Cục Cảnh sát hình sự và Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an.

Theo Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, qua sự việc này cho thấy việc khám nghiệm hiện trường vụ cháy là rất quan trọng, đóng vai trò quyết định trong việc xác định hướng điều tra.

Dịp này, thừa ủy quyền của Bộ Công an, Trung tướng Lê Đông Phong đã trao thưởng cho 6 đơn vị về thành tích nói trên./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục