Công bố quy hoạch phát triển khu du lịch Điện Biên Phủ-Pá Khoang
Tối 13/3, tại Quảng trường 7/5, tỉnh Điện Biên đã khai mạc Lễ hội hoa Ban 2016 và công bố Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang.
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc cùng Đoàn đại biểu của các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh; Đoàn đại biểu các tỉnh Bắc Lào và hàng ngàn đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên đã tham dự buổi lễ.
Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 là định hướng quan trọng để tỉnh Điện Biên phát triển du lịch trong thời gian tới. Để triển khai tốt quy hoạch này, khai thác hiệu quả tiềm năng, phát huy lợi thế, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Điện Biên cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Đó là tích cực triển khai, cụ thể hóa quy hoạch, phối hợp với các bộ ngành Trung ương, huy động tối đa các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển sản phẩm du lịch sớm đạt tiêu chí du lịch quốc gia, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, nhu cầu liên kết du lịch trong cả nước để từng bước đưa Điện Biên trở thành 1trọng điểm du lịch quốc gia. Tỉnh cần tập trung phát huy các giá trị lịch sử, di tích lịch sử quốc gia, đặc biệt là Di tích Điện Biên Phủ, tạo nên sự khác biệt đặc trưng góp phần tạo dựng du lịch gắn với truyền thống yêu nước cách mạng của dân tộc Việt Nam.Cùng với đó, tỉnh chú trọng khai thác các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, giá trị sinh thái của núi rừng Tây Bắc để phát triển du lịch theo hướng chất lượng, hiệu quả giữa các vùng miền trong cả nước; tăng cường quảng bá kiến thiết, đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, dịch vụ hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa Tây Bắc. Đồng thời phát triển du lịch, thu hút du khách song Điện Biên cũng cần quan tâm các giá trị di tích lịch sử quốc gia, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Bắc, giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường…
Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Mùa A Sơn cho biết: Để khai thác tiềm năng du lịch của tỉnh Điện Biên, năm 2015 Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đây là cơ sở pháp lý, là định hướng quan trọng để tỉnh Điện Biên tổ chức thực hiện nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế các tài nguyên du lịch của tỉnh, đưa Điện Biên trở thành điểm đến du lịch trọng điểm hấp dẫn trong khu vực và cả nước.Lễ công bố Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang và Lễ hội hoa Ban năm 2016 là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và tỉnh về phát triển văn hóa, du lịch trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Mục tiêu của Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 là đến năm 2020, phát triển khu du lịch Điện Biên Phủ - Pá Khoang cơ bản đáp ứng các tiêu chí của Khu du lịch quốc gia, phấn đấu đến năm 2030 thực sự trở thành Khu du lịch quốc gia với hệ thống cơ sở kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, sản phẩm du lịch chất lượng cao, có thương hiệu, có sức cạnh tranh, mang đậm đặc trưng văn hóa vùng Tây Bắc…Theo quy hoạch, năm 2020 Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang đón được khoảng 650 ngàn lượt khách với 170 ngàn lượt khách quốc tế, thu 1.400 tỷ đồng và đem lại việc làm cho 13 ngàn lao động. Đến năm 2030, khu du lịch này đón khoảng 1,5 triệu lượt khách với 500 ngàn lượt khách quốc tế, thu 5.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho 30 ngàn lao động.
Lễ hội hoa Ban tỉnh Điện Biên 2016 bắt đầu bằng chương trình nghệ thuật đặc sắc “Về miền hoa Ban” do hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên của Trung ương, địa phương và diễn viên quần chúng từ các đơn vị, các trường chuyên nghiệp, các bản làng trong khu vực biểu diễn. Nhiều tiết mục nghệ thuật mang đậm nét văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Bắc đã được biểu diễn trong chương trình này như: hoạt cảnh “Huyền thoại U Va”, nhạc phẩm “Hoa Ban trắng”, “Bản trường ca trên mặt trống đồng”, hoạt cảnh “Trong thành Tam Vạn”…; hay những tác phẩm nghệ thuật ca ngợi cuộc kháng chiến trường kỳ kết thúc bằng Chiến dịch Điện Biên Phủ: “Chiến công từ lòng đất”, “Tôn vinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp”. Kết thúc lễ khai mạc là màn bắn pháo hoa từ khu vực Tượng đài Chiến thắng trong 15 phút. Được tổ chức thường niên từ năm 2014, Lễ hội hoa Ban khai mạc đúng vào ngày 13/3, ngày bắt đầu mở màn cho Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 “lừng lẫy 5 châu chấn động địa cầu”. Lễ hội hoa Ban đã trở thành một thương hiệu du lịch đặc sắc riêng của tỉnh Điện Biên, là nơi mà đồng bào các dân tộc và du khách được đắm chìm trong không gian văn hóa gắn với loài hoa mỏng manh 5 cánh. Lễ hội hoa Ban diễn ra từ ngày 13 đến 15/3 với các hoạt động: Hội thảo phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh; Triển lãm văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên; Tổ chức cuộc thi ảnh đẹp hoa Ban, trưng bày triển lãm ảnh, sản phẩm, quà tặng du lịch, giới thiệu sơ đồ phân bổ cây hoa ban; Trưng bày giới thiệu sách về Điện Biên, Tây Bắc; Tổ chức thi và giới thiệu ẩm thực “Hương sắc Điện Biên”; Liên hoan, trình diễn một số điệu múa truyền thống; Giao lưu các môn thể thao, trò chơi dân gian giữa 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng với 3 tỉnh Bắc Lào và Thái Lan; diễu hành Văn hóa đường phố./.Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Ứớc tính thiệt hại ban đầu do ảnh hưởng bão số 13 là 7.050 tỷ đồng
19:24'
Bão số 13 gây thiệt hại khoảng 7.050 tỷ đồng, làm 5 người chết, 3 người mất tích, hàng chục nghìn ngôi nhà và công trình hư hỏng.
-
Kinh tế Việt Nam
Hỗ trợ khẩn cấp 80 tỷ đồng cho 3 tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục hậu quả bão số 13
18:17'
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 7/11/2025 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk khắc phục hậu quả do cơn bão số 13.
-
Kinh tế Việt Nam
Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 13
18:17'
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 212/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 13.
-
Kinh tế Việt Nam
Nghiên cứu mở tuyến đi bộ kết nối giao thông khu vực Vườn quốc gia Bạch Mã
17:59'
Sau đợt mưa lũ cực đoan, nhiều tuyến đường và trạm kiểm lâm tại Vườn quốc gia Bạch Mã bị sạt lở nặng. Ban Quản lý đã giăng dây cảnh báo, tạm dừng đón khách để đảm bảo an toàn.
-
Kinh tế Việt Nam
Tăng trưởng kinh tế năm 2025 của Cần Thơ có thể đạt từ 8,1 đến 8,5%
17:59'
Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết, các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp và du lịch đều tăng trưởng tích cực, giúp GRDP năm 2025 ước đạt từ 8,1 đến 8,5%.
-
Kinh tế Việt Nam
Phân cấp, phân quyền: Giúp địa phương nắm rõ hơn hoạt động của thương nhân
16:59'
Sau 4 tháng triển khai đồng bộ, mô hình phân cấp, phân quyền của Bộ Công Thương giúp địa phương chủ động hơn, rút ngắn thủ tục, thúc đẩy quản lý và kinh tế vùng.
-
Kinh tế Việt Nam
Dự kiến ra mắt tàu du lịch cao cấp tuyến Hà Nội – Lào Cai vào năm 2026
16:53'
Ngày 7/11, tại Hà Nội, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã có cuộc họp cùng Công ty cổ phần Du lịch Chapa về việc triển khai Dự án Tàu du lịch cao cấp chạy tuyến Hà Nội – Lào Cai.
-
Kinh tế Việt Nam
Tăng tốc thi công cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng
16:34'
Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng có tổng chiều dài 59,87 km, gồm: Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, chiều dài khoảng 43,43 km; tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Cơ hội nuôi dưỡng các “kỳ lân” tỷ đô ở Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam
16:30'
Nếu chúng ta xây dựng được một hệ sinh thái tài chính số bền vững dựa trên blockchain và AI, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành trung tâm tài chính quốc tế dựa trên đổi mới sáng tạo.

Chương trình nghệ thuật chào mừng khai mạc Lễ hội. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN