BNEWS Năm 2024, năng lượng tái tạo chiếm mức cao kỷ lục 32% sản lượng điện toàn cầu khi nhu cầu điện nói chung tăng 4% do nắng nóng và sự bùng nổ các trung tâm dữ liệu.
Theo Báo cáo Đánh giá Điện toàn cầu của nhóm nghiên cứu năng lượng Ember công bố ngày 8/4, trong năm 2024, năng lượng tái tạo chiếm mức cao kỷ lục 32% sản lượng điện toàn cầu khi nhu cầu điện nói chung tăng 4% do nắng nóng và sự bùng nổ các trung tâm dữ liệu.
Sự tăng trưởng của sản xuất điện từ các nguồn năng lượng tái tạo (gió, thủy điện và Mặt Trời) trong cơ cấu điện toàn cầu năm 2024 đã vượt mức kỷ lục 30% của năm 2023.
Trong tuyên bố kèm theo báo cáo, ông Bruce Douglas, Tổng giám đốc điều hành Liên minh Năng lượng tái tạo toàn cầu cho biết bất chấp những trở ngại về địa chính trị và kinh tế, năng lượng tái tạo đã cung cấp thêm 858 terrawatt giờ (TWh) điện trong năm 2024 - nhiều hơn tổng mức tiêu thụ điện hằng năm của Pháp và Vương quốc Anh.
Theo báo cáo, đợt nắng nóng năm 2024 đã làm tăng nhu cầu điện để làm mát, tăng 0,7% hoặc 208 TWh trong tổng sản lượng toàn cầu. Ngoài ra, mức tiêu thụ điện tăng cho trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, xe điện và máy bơm nhiệt đã đóng góp 0,7% vào mức tăng trưởng nhu cầu điện toàn cầu vào năm ngoái.
Ông Euan Graham, nhà phân tích dữ liệu và điện của Ember, cho biết nỗi lo về an ninh năng lượng, trầm trọng hơn do cuộc chiến thương mại mà chính sách thuế mới của Mỹ gây ra, có thể thúc đẩy nhu cầu về năng lượng tái tạo trong năm nay.
Ông Graham dự báo mặc dù còn quá sớm để nói liệu hậu quả của cuộc chiến thuế quan có ảnh hưởng đến nhu cầu điện trong năm nay hay không, nhưng năng lượng tái tạo có thể được hưởng lợi.
Chuyên gia này cho biết các quốc gia đang quan tâm đến an ninh năng lượng nhiều hơn bao giờ hết và điều đó đồng nghĩa năng lượng tái tạo ngày càng trở nên hấp dẫn hơn.
Báo cáo cũng cho thấy các nhà máy điện khí đóng góp 22% sản lượng điện toàn cầu, ít thay đổi so với năm 2023. Than vẫn là nguồn sản xuất điện lớn nhất, chiếm 34% thị phần toàn cầu, giảm so với mức 36%. Trong khi đó, điện hạt nhân đóng góp 9%, giảm nhẹ so với mức 9,1% của năm 2023.
- Từ khóa:
- năng lượng tái tạo
- điện
- nắng nóng
Tin liên quan
Cuba sẽ nâng tỷ trọng năng lượng tái tạo lên 26% vào năm 2035
Chính phủ Cuba vừa cam kết trước Liên hợp quốc sẽ nâng tỷ trọng năng lượng tái tạo lên 26% trong tổng sản lượng điện quốc gia vào năm 2035.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngMì udon - cơ hội mới cho ẩm thực Nhật tại Thái Lan
Sau nhiều năm sushi, ramen và yakiniku dẫn dắt thị trường ẩm thực Nhật tại Thái Lan, các doanh nghiệp đang tìm kiếm một phân khúc mới để tăng trưởng.
-
Thị trườngIEA: Các nước giải phóng hơn 80% lượng dầu cam kết từ kho dự trữ
IEA ngày 3/10 cho biết các nước thành viên đến nay đã giải phóng 325 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu từ kho dự trữ chiến lược, trong tổng số 400 triệu thùng đã cam kết hồi tháng 3.
-
Thị trườngGiá gạo Ấn Độ và giá đường đều lên mức cao nhất trong hơn một năm
Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm, nhờ nhu cầu cải thiện và lo ngại về sản lượng do mưa lũ tại các vùng trồng lúa sau một đợt khô hạn.
-
Thị trườngLực kéo cho thị trường nội địa
Thị trường nội địa không chỉ là nơi tiêu thụ hàng hóa, mà phải trở thành không gian để doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu, củng cố chuỗi cung ứng và tăng sức chống chịu.
-
Thị trườngFAO: Giá lương thực toàn cầu tăng mạnh
Chỉ số Giá Lương thực của FAO đạt trung bình 136,0 điểm trong tháng 9, tăng so với mức 134,0 điểm (đã điều chỉnh) của tháng 8 và chạm mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022.
-
Thị trườngÔng Trump bác khả năng Mỹ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/10 tuyên bố Washington không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, đồng thời lên tiếng hoan nghênh động thái xả kho dự trữ nhiên liệu khẩn cấp của các nước châu Âu.
-
Thị trườngKhai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt- Lào
Trong khuôn khổ chương trình Sức sống hàng Việt, chiều 1/10, tại 93 Đình Tiên Hoàng Hà Nội đã khai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt – Lào với chủ đề “Hoa đẹp Chăm Pa”.
-
Thị trườngXuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng tăng 7,8%
Trong bối cảnh thị trường thế giới tiếp tục có nhiều biến động, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam 9 tháng năm 2026 vẫn duy trì đà tăng trưởng.
-
Thị trườngTP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thương mại điện tử chiếm 20% bán lẻ
Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu doanh số bán lẻ thương mại điện tử tăng bình quân 25% mỗi năm, chiếm 20% tổng mức bán lẻ hàng hóa; 70% người trưởng thành tham gia mua sắm trực tuyến.











