Công ty dược phẩm Pháp bị phạt 3,2 triệu USD do bê bối thuốc giảm cân

18:56' - 29/03/2021
BNEWS Ngày 23/9, một tòa án Pháp đã tuyên phạt Tập đoàn dược phẩm Servier liên quan vụ bê bối gian lận về sản phẩm thuốc giảm cân và điều trị bệnh tiểu đường - nguyên nhân gây ra hàng trăm ca tử vong.

Theo đó, công ty này sẽ phải nộp phạt 2,7 triệu euro (tương ứng 3,2 triệu USD), trong khi cựu Phó Giám đốc của Servier lĩnh án 4 năm tù giam.

Ngoài ra, tòa án cũng tuyên án phạt 303.000 euro đối với Cơ quan Quản lý Dược phẩm Pháp do vai trò liên quan.

Sản phẩm thuốc trong vụ bê bối này là thuốc giảm cân Mediator. Loại thuốc này đã được bán trên thị trường trong suốt 33 năm và trong khoảng thời gian này đã có 5 triệu người sử dụng trước khi được thu hồi vào năm 2009 do lo ngại loại thuốc này có thể gây các bệnh về tim mạch./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục