BNEWS Liên quan đến việc xử lý những tồn tại, sai phạm tại dự án Làng Văn hoá Du lịch và Ẩm thực Nắng sông Hồng, Tp. Hà Nội cho biết, chủ đầu tư dự án đã dừng mọi hoạt động kinh doanh.
Liên quan đến việc xử lý những tồn tại, sai phạm tại dự án Làng Văn hoá Du lịch và Ẩm thực Nắng sông Hồng, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên (Tp. Hà Nội), ông Nguyễn Mạnh Trình cho biết, thực hiện chỉ đạo của quận, chủ đầu tư dự án đã dừng mọi hoạt động kinh doanh.
Các đơn vị chức năng của quận cũng đã áp dụng các biện pháp xử lý đối với dự án này như cắt điện, nước.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư chưa tự phá dỡ các công trình sai phạm để bàn giao mặt bằng cho UBND phường Bồ Đề quản lý theo yêu cầu của quận là phải xong trước ngày 30/6/2016.
Theo ông Trình, Công ty cổ phần Nắng sông Hồng (đơn vị chủ đầu tư) đã có văn bản giải trình gửi UBND quận và các cấp có thẩm quyền của thành phố Hà Nội đề nghị xem xét tháo gỡ khó khăn.
Ngày 20/6, Công ty cổ phần Nắng Sông Hồng tiếp tục có văn bản gửi UBND quận đề nghị cho lùi thời gian bàn giao mặt bằng đến trước ngày 30/9/2016.
Thừa nhận những sai phạm về trật tự xây dựng đô thị tại dự án, đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Nắng sông Hồng cho biết, từ ngày 12/5/2016, Công ty đã dừng ngay các hoạt động phục vụ du lịch, văn hóa và ẩm thực, đồng thời cam kết sẽ bàn giao mặt bằng theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.
Tuy nhiên, do dự án Làng Văn hóa Du lịch và Ẩm thực Nắng sông Hồng cũng là nơi đóng trụ sở của Công ty, ngoài các hoạt động kinh doanh còn có các hoạt động khác của doanh nghiệp như: hành chính, văn phòng, kế toán…
Với số lượng nhân viên trên 200 người, Công ty cần thời gian giải quyết sắp xếp công việc, tìm kiếm địa điểm làm việc mới để di dời trụ sở Công ty.
Từ những giải trình khách quan, Công ty cổ phần Nắng sông Hồng đề nghị các cơ quan chức năng của thành phố thống nhất biện pháp xử lý vừa đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.
Đồng thời, đảm bảo chủ trương đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh mà Hà Nội là địa phương đi đầu trong việc ký cam kết với doanh nghiệp.
Như tin đã đưa, dự án Làng Văn hoá Du lịch và Ẩm thực Nắng sông Hồng được triển khai bên bờ tả sông Hồng từ tháng 7/2013, thực hiện theo phương án trúng thầu là nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả, hoa cây cảnh kết hợp du lịch sinh thái trên tổng diện tích gần 5,3ha.
Vi phạm của dự án là trong quá hoạt động, chủ đầu tư đã cải tạo, xây dựng lại một số hạng mục công trình sai so với phương án (không dùng tre, nứa, lá theo cam kết mà thay bằng gạch, bê tông, khung nhôm kính, khung sắt định hình...).
Do vậy, từ tháng 10/2014, UBND quận Long Biên phải ra quyết định thu hồi, giao UBND phường lập phương án mới nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất này theo đúng quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, vì nhiều lý do chủ quan và khách quan, sau hơn 1 năm, quận vẫn chưa xử lý dứt điểm vi phạm tại dự án này.
Dư luận cho rằng, dự án đã vi phạm vào hành lang thoát lũ của sông Hồng.
Trao đổi về vấn đề này, đại diện Hạt quản lý đê số 5 (Chi cục đê điều và phòng chống lụt bão Hà Nội) cho biết, dự án nằm trong vị trí có lý trình K68 + 000 đê tả sông Hồng, khoảng cách từ chân đê tới mép bờ sông là 1500m.
Từ nhiều năm trước, Hạt đã lập biên bản, đề nghị chính quyền địa phương và chủ dự án dừng toàn bộ việc cải tạo, xây dựng mới và yêu cầu lập hồ sơ xin thoả thuận với cơ quan nhà nước có thẩm quyền do vi phạm Luật Đê điều.
Hiện nay, căn cứ theo những quy định mới tại Quyết định số 257/2016/QĐ –TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình”, cụ thể tại phụ lục IV về danh mục các bãi sông được phép xây dựng thì khu vực Long Biên – Cự Khối có vị trí tương ứng từ K67 + 000 đến K74 + 000 đê tả Sông Hồng.
Các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng công trình, nhà ở mới theo khoản 3, Điều 26 Luật Đê điều chỉ được xem xét đối với một số khu vực mà chiều dài bãi sông (khoảng cách từ chân đê tới mép bờ sông) lớn hơn 500m…
Với những quy định trên, nếu Công ty cổ phần Nắng sông Hồng đủ điều kiện để tiếp tục hoạt động sẽ phải thực hiện các thủ tục liên quan, lập đề án trình thành phố để được xem xét giải quyết.
Song, về những vi phạm tồn tại trước đây của dự án, các cấp chính quyền quận vẫn kiên quyết xử lý theo đúng pháp luật, đại diện lãnh đạo quận Long Biên thông tin./.
Tin liên quan
Nhiều sai phạm trong quản lý đầu tư các dự án trường học tại quận Long Biên
Sở Xây dựng Hà Nội vừa hoàn thành việc thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng tại 3 dự án trường học do UBND quận Long Biên làm chủ đầu tư.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamQuảng Trị công bố quy hoạch mới, đã thu hút gần 118.700 tỷ đồng đầu tư
Chiều 4/7, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị.
-
Kinh tế Việt NamTuyên Quang tạo đà tăng trưởng từ ba trụ cột kinh tế
GRDP Tuyên Quang 6 tháng đầu năm 2026 ước tăng 7,79%, với công nghiệp - đầu tư, nông nghiệp và dịch vụ đồng loạt khởi sắc, tạo nền tảng hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tháo gỡ ngay điểm nghẽn "tổ chức triển khai" để thúc đẩy tăng trưởng
Phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng: Quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số
Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số cùng với yêu cầu giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát.
-
Kinh tế Việt NamTuyên Quang kiên quyết thay thế nhà thầu năng lực yếu kém
Tuyên Quang đang tập trung triển khai thực hiện "Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm" xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới.
-
Kinh tế Việt NamBa sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá ngay trong năm 2026
Một số sản phẩm công nghệ chiến lược như AI Camera, robot di động tự hành và thiết bị bay không người lái (UAV) có khả năng tạo ra sản phẩm bước đầu ngay trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamHội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương: Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo dư địa tăng trưởng mới
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương sáng 4/7, các “Tư lệnh” ngành báo cáo về việc tháo gỡ điểm nghẽn và mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm.
-
Kinh tế Việt NamThứ trưởng Bộ Tài chính: Chấm điểm giải ngân đầu tư công sẽ là căn cứ đánh giá cán bộ
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, Quyết định số 1129/QĐ-TTg về phương án chấm điểm giải ngân đầu tư công là giải pháp đột phá, xóa bỏ tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm của cán bộ.
-
Kinh tế Việt NamGỡ ngay các điểm nghẽn để đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10%
Trưa 4/7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong chủ trì họp báo Chính phủ, nhấn mạnh cần tập trung phát triển kinh tế, bảo đảm các cân đối lớn đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10%.










