Công ty Pháp phát triển ứng dụng phát hiện mìn trong vùng chiến sự

08:00' - 06/10/2025
BNEWS Artéka phát triển một ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện các loại mìn và vật nổ bị chôn vùi dưới lòng đất, trên mặt đất hoặc thậm chí nằm dưới nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, Artéka - công ty khởi nghiệp thành lập năm 2018 tại thành phố Amiens ở miền Bắc nước Pháp - đang chuẩn bị tung ra một giải pháp công nghệ mới nhằm cứu sống hàng nghìn sinh mạng tại các vùng xung đột.

 

Công ty đã phát triển một ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện các loại mìn và vật nổ bị chôn vùi dưới lòng đất, trên mặt đất hoặc thậm chí nằm dưới nước. Sau 4 năm nghiên cứu và thử nghiệm, giải pháp này dự kiến sẽ chính thức được thương mại hóa từ cuối năm nay với sự quan tâm của các tổ chức phi chính phủ quốc tế và lực lượng lục quân Pháp.

Cốt lõi của công nghệ là thiết bị được gọi là “máy dò bất thường di động” dưới dạng máy tính bảng. Thiết bị có khả năng hoạt động độc lập, tích hợp AI, cho phép hiển thị video và hình ảnh theo thời gian thực mà không cần kết nối Internet.

Ông Cyrille Chaidron - Giám đốc điều hành và đồng sáng lập Artéka - cho biết: “Ý tưởng là mang AI đi khắp nơi, ngay cả ở những khu vực hẻo lánh hay nguy hiểm nhất, nơi mạng lưới viễn thông hoàn toàn không tồn tại”.

 

Điều đặc biệt là công nghệ này vốn không chỉ được phát triển cho mục đích quân sự. Artéka từng triển khai giải pháp cho các bác sĩ trong việc chẩn đoán bệnh Crohn và phát hiện khối u bàng quang. Bằng cách đào tạo AI với hàng chục nghìn hình ảnh, công ty đã giúp thiết bị có khả năng nhận diện địa hình và phân loại các kiểu mìn khác nhau. Trong nỗ lực này, Artéka hợp tác với Geomines - một công ty chuyên về rà phá bom mìn tại tỉnh Var ở Đông Nam nước Pháp - để tiếp cận các cơ sở dữ liệu quý giá và đưa ra các tư vấn kỹ thuật.

Bước ngoặt quan trọng diễn ra năm 2021 khi nguyên mẫu thiết bị được thử nghiệm tại Trung tâm liên quân xử lý nguy cơ đạn dược và chất nổ (PIAM) ở thành phố Angers. Kết quả khả quan đã mở đường cho giai đoạn nghiên cứu và phát triển sâu hơn. Hiện công nghệ đang thu hút sự chú ý của các tổ chức nhân đạo quốc tế – vốn tham gia hoạt động rà phá mìn tại nhiều vùng chiến sự – và cả các đơn vị quân đội, đặc biệt là trung đoàn công binh ngoại quốc số 2 của Pháp.

Về mặt thương mại, Artéka dự kiến cung cấp giải pháp dưới dạng trọn gói: một máy tính bảng tích hợp sẵn phần mềm, hoặc chỉ cung cấp phần mềm để các tổ chức có thể cài đặt trên hệ thống riêng. Giá thuê bao hằng năm dự kiến 9.500 euro (hơn 11.000 USD) cho mỗi thiết bị, trong đó 3.500 euro là phí phần mềm và 6.000 euro chi phí bảo trì.

Tham vọng của Artéka không dừng lại ở đó. Công ty đang tìm kiếm đối tác để tích hợp công nghệ phát hiện mìn vào các thiết bị bay không người lái, mở ra triển vọng rà phá mìn từ xa, an toàn và hiệu quả hơn. Họ cũng dự định nộp hồ sơ tham gia “Pass Drones”, chương trình hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp thiết bị bay không người lái do vùng Hauts-de-France khởi xướng từ tháng 6 vừa qua.

Ngoài lĩnh vực quốc phòng và nhân đạo, Artéka còn nhìn thấy tiềm năng lớn trong công nghiệp dân sự. Công ty muốn mở rộng công nghệ “phát hiện bất thường bằng AI” sang các dây chuyền sản xuất nhằm phục vụ mục đích kiểm soát chất lượng và phát hiện lỗi sản phẩm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục