Công viên biển Tuần Châu Hà Nội giảm đến hơn 50% giá vé vào cửa

12:22' - 22/04/2023
BNEWS Từ ngày hôm nay 22-26/4 (tức 3-7/3 âm lịch), Công ty Cổ phần Tuần Châu Hà Nội tổ chức chương trình Khởi động mùa Hè cùng Khu du lịch sinh thái, vui chơi giải trí Tuần Châu Hà Nội.

Từ ngày hôm nay 22-26/4 (tức 3-7/3 âm lịch), Công ty Cổ phần Tuần Châu Hà Nội  tổ chức chương trình Khởi động mùa Hè cùng Khu du lịch sinh thái, vui chơi giải trí Tuần Châu Hà Nội.

Với chương trình "Khởi động mùa Hè cùng Khu du lịch sinh thái, vui chơi giải trí Tuần Châu Hà Nội", Công ty áp dụng chương trình giảm giá đặc biệt dành cho du khách. Giảm đến hơn 50% giá vé vào cửa Công viên biển Hà Nội. Trẻ em dưới 1m được miễn phí; giảm còn 60.000 đồng/người đối với trẻ em từ 1m-1,29m; người lớn, trẻ em từ 1,3m trở lên giá vé 120.000 đồng/người.

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tuần Châu Hà Nội Đỗ Việt Anh cho biết, với mức giá ưu đãi này, du khách được trải nghiệm các dịch vụ vui chơi tại công viên nước, xem biểu diễn hải cẩu, tham quan khu thực cảnh, tham gia các hoạt động vui chơi khác...

Tối ngày 25/4 (tức ngày 6/3 âm lịch) Công ty Cổ phần Tuần Châu Hà Nội tổ chức chương trình biểu diễn thực cảnh “Tinh hoa Bắc Bộ” với giá khuyến mại đồng hạng 300.000 đồng/người cho hạng vé Bạc và Vàng; trẻ em dưới 1,3m giá vé là 150.000 đồng/người.

Đến với Khu du lịch sinh thái, vui chơi giải trí Tuần Châu Hà Nội, du khách có thể nghỉ dưỡng tại khách sạn Tuần Châu với 9 biệt thự mang phong cách châu Âu, 84 phòng rộng rãi tiêu chuẩn 4 sao. Hệ thống nhà hàng, quầy bar của khách sạn rộng rãi, phục vụ tiệc buffet sang trọng và các món ăn dân tộc đậm đà bản sắc luôn làm vừa lòng thực khách.

Du khách cũng có thể thưởng thức các đồ uống đặc sắc tại cà phê vườn hồng... hoặc nghỉ ngơi, lưu trú tại các phòng cộng đồng ở khu công viên biển.

Cũng theo ông Đỗ Việt Anh, du khách đến với Khu du lịch sinh thái, vui chơi giải trí Tuần Châu Hà Nội lần này, sẽ thoải mái check-in tại vườn hoa, con đường ước mơ, tàu hải tặc, quán café ca nhạc; tham quan và check-in khu thực cảnh ban ngày, tham quan thu thực cảnh bằng xe bò; du khách có thể đóng làm diễn viên show thực cảnh để chụp ảnh...

Một điểm trải nghiệm vô cùng hấp dẫn là bãi biển nhân tạo với bãi cát thật và nước mặn. Với tổng diện tích 5.000m², chiều cao cột sóng 1,5m, với bãi cát dài hơn 200m... sẽ cho du khách ấn tượng khó phai khi trải nghiệm tắm biển ngay giữa lòng Thủ đô.

Bên cạnh đó, du khách sẽ vô cùng thích thú với các trải nghiệm tại trung tâm vui chơi giải trí; dòng sông lười, hệ thống máng trượt cao cấp, hệ thống phễu, bể vầy trẻ em và nhiều mô hình trải nghiệm đa dạng sẽ mang lại cảm giác thú vị cho du khách.

Trong thời gian tới, Khu du lịch sinh thái, vui chơi giải trí Tuần Châu Hà Nội còn là một quần thể vui chơi giải trí với các công viên chủ đề như trò chơi mạo hiểm, rừng nhiệt đới, khu khám phá nông trại, khu vui chơi dưới nước; khu vui chơi trong nhà cung cấp dịch vụ vẽ tranh, tô tượng, lắp lego, rubic, nhà bóng liên hoàn, phòng chiếu phim 9D, game tương tác…

Ngày 22/4 sẽ có chương trình múa lân, biểu diễn hát chèo, hát quan họ, múa rối tại khu sân khấu thực cảnh; biểu diễn hải cẩu. Ngày 23/4 sẽ có thi kéo co “Yêu thương lan tỏa”; biểu diễn hải cẩu.

Ngày 24/4 có thi dân vũ “Bước nhảy thiên thần” tại khu chợ quê, biểu diễn hải cẩu. Ngày 25/4 có thi bóng chuyền hơi “Biển xanh vẫy gọi” tại khu công viên biển; biểu diễn hải cẩu. Ngày 26/4 sẽ có thi nhảy tự do “Mùa Hè sôi động”; biểu diễn hải cẩu.

Trong tất cả các ngày đều diễn ra song song công viên biển, công viên giao thông cùng các hoạt động trò chơi dân gian như nhảy dây, chơi ô ăn quan, nhảy sạp, đi cà kheo, bắt chạch trong chum, bịt mắt bắt vịt, bịt mắt đập niêu, đi cầu kiều, du khách đóng diễn viên thực cảnh, tham quan bằng xe bò, check-in ở khu thực cảnh...

Điểm nhấn đặc biệt là vào 19h30 các tối thứ 7 hàng tuần, Khu du lịch sinh thái, vui chơi giải trí Tuần Châu Hà Nội sẽ tổ chức chương trình biểu diễn thực cảnh "Tinh hoa Bắc Bộ". Trên nền sân khấu nước, cộng hưởng với hệ thống thiết bị sân khấu, âm nhạc, ánh sáng la-de, 250 diễn viên - chủ yếu là người dân xã Sài Sơn - sẽ tái hiện khung cảnh yên bình của làng quê Bắc Bộ với những công việc, cảnh sinh hoạt hàng ngày ở nông thôn: đánh cá, tát nước, người mẹ hát ru con... hay những cảnh đồng áng, trò chơi dân gian, hội làng...

Chương trình đồng thời tái hiện nét văn hóa vùng núi Thầy với sự xuất hiện của Thiền sư Từ Ðạo Hạnh trong ánh sáng lung linh như cõi Phật, của những màn múa rối nước độc đáo. Vở diễn dẫn dắt khán giả bước vào câu chuyện kể thiên nhiên, đời sống tinh thần phong phú của con người đất Việt. Các yếu tố dân gian truyền thống và tinh hoa văn hóa được trình diễn theo phong cách hiện đại, sáng tạo, tạo nên trải nghiệm đặc biệt và đáng nhớ về vùng châu thổ sông Hồng - từ thi ca, nhạc họa đến Phật giáo, tín ngưỡng.../.

>>>Hành trình du lịch văn hóa lịch sử chùa Thầy 2023 độc đáo, nhiều trải nghiệm

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục