BNEWS Sáng kiến "Sứ mệnh Đổi mới nông nghiệp vì khí hậu" đã đạt được các cam kết với tổng trị giá 17 tỷ USD, trong đó 12 tỷ USD từ các chính phủ và 5 tỷ USD từ doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ.
Ngày 8/12, tại Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP28) diễn ra ở Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Mỹ và nước chủ nhà UAE thông báo ngân sách tài trợ cho sáng kiến do hai nước khởi xướng về nông nghiệp bền vững toàn cầu hiện đã tăng lên hơn 17 tỷ USD.
Sáng kiến "Sứ mệnh Đổi mới nông nghiệp vì khí hậu" (AIM for Climate) được khởi động năm 2021 tại hội nghị COP26 ở Glasgow (Anh) dưới nguồn tài trợ từ các chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ.
Đến nay, gần 80 dự án đã được công bố trong khuôn khổ sáng kiến với mục tiêu mở rộng nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp, đẩy mạnh các biện pháp canh tác bền vững và giảm thiểu phát thải khí methane.
Nguồn tài trợ cho sáng kiến này đạt khoảng 8 tỷ USD vào tháng 11/2022 - thời điểm diễn ra COP27 - và tăng lên 13 tỷ USD vào tháng 5 năm nay khi Mỹ và UAE đồng chủ trì hội nghị AIM for Climate ở Washington.
Tính đến thời điểm hiện tại, sáng kiến đã đạt được các cam kết với tổng trị giá 17 tỷ USD, trong đó 12 tỷ USD từ các chính phủ và 5 tỷ USD từ doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ.
Tại COP28, các quốc gia tham dự đã công bố 27 dự án mới có quy mô từ 150.000 USD đến 500 triệu USD. Một trong những dự án lớn nhất là dự án giữa các tập đoàn, trong đó có Bunge và Google, phối hợp với Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên (Nature Conservancy) và bang Para của Brazil nhằm thúc đẩy nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường.
COP28 đánh dấu lần đầu tiên vấn đề nông nghiệp được tập trung thảo luận tại một hội nghị thường niên về khí hậu toàn cầu, với ngày 10/12 được dành riêng cho chủ đề nông nghiệp và lương thực.
Phát biểu với báo giới bên lề COP28, Bộ trưởng Khí hậu và Môi trường UAE Mariam Almheiri nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng tốc độ đổi mới để có thể chuyển đổi các hệ thống nông nghiệp và thực phẩm theo hướng bền vững hơn.
Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ (FAO), lương thực và nông nghiệp tạo ra khoảng 30% lượng phát thải khí nhà kính do các hoạt động của con người gây ra.
Cùng ngày, chính quyền thành phố Dubai của UAE công bố kế hoạch cắt giảm 50% lượng khí thải carbon đến năm 2030. Kế hoạch này được kỳ vọng giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch khởi động trong thập niên trước và "được hỗ trợ với một lộ trình rõ ràng để đạt được mục tiêu trung hòa khí thải vào năm 2050".
Tin liên quan
Đức và UAE cam kết đóng góp 200 triệu USD khắc phục thiệt hại do biến đổi khí hậu
Ngày 30/11, Đức và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đã cam kết cung cấp 200 triệu USD để bồi thường thiệt hại ở các quốc gia đặc biệt dễ bị tổn thương vì biến đổi khí hậu.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chínhTháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp từ chính sách tài chính
Bộ Tài chính triển khai các giải pháp về thuế, phí, hải quan, thị trường vốn, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số nhằm giảm chi phí tuân thủ mở rộng dư địa phát triển cho doanh nghiệp.
-
Tài chínhThị trường tài chính tiêu dùng trước áp lực cạnh tranh mới
Thị trường tài chính tiêu dùng đang có xu hướng phục hồi, nhưng các công ty tài chính phải đối mặt với sức ép cạnh tranh ngày càng lớn.
-
Tài chínhHải quan hướng dẫn khai thuế xăng dầu theo chính sách mới
Cục Hải quan lưu ý, việc kéo dài thời hạn theo Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP không thay đổi quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng
-
Tài chínhTrung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng được xếp hạng 71 thế giới
Việc VIFC-DN lần đầu góp mặt và đứng ở vị trí 71 là một dấu mốc quốc tế đáng chú ý đối với một trung tâm tài chính đang trong quá trình hình thành.
-
Tài chínhTP. Hồ Chí Minh tăng 17 bậc trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu
TP. Hồ Chí Minh đạt 692 điểm, xếp thứ 67 tại Chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu lần thứ 40, tăng 17 bậc và 27 điểm so với kỳ công bố tháng 3/2026.
-
Tài chínhTín dụng tiếp thêm động lực tăng trưởng cho TP. Hồ Chí Minh
Trong 9 tháng năm 2026, kinh tế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, trong khi tín dụng được định hướng mạnh hơn vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.
-
Tài chínhMỹ xem xét yêu cầu người nộp thuế xác nhận tư cách công dân
Bộ Tài chính Mỹ khẳng định câu hỏi mới giúp đảm bảo trợ cấp thuế đến đúng đối tượng theo luật, trong khi Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) từ chối trả lời phỏng vấn.
-
Tài chínhCục Hải quan công nhận, gia hạn chế độ ưu tiên cho 7 doanh nghiệp
Chương trình Doanh nghiệp ưu tiên đã trở thành một bước cải cách quan trọng, góp phần thay đổi phương thức quản lý hải quan từ truyền thống sang hiện đại.
-
Tài chínhECB cảnh báo lợi suất trái phiếu tăng làm chậm đà tăng trưởng của Eurozone
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde cảnh báo lợi suất trái phiếu tăng mạnh sẽ làm chậm tăng trưởng kinh tế Khu vực đồng euro (Eurozone).









