Đức và UAE cam kết đóng góp 200 triệu USD khắc phục thiệt hại do biến đổi khí hậu

09:00' - 01/12/2023
BNEWS Ngày 30/11, Đức và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đã cam kết cung cấp 200 triệu USD để bồi thường thiệt hại ở các quốc gia đặc biệt dễ bị tổn thương vì biến đổi khí hậu.
Cam kết trên được Chủ tịch Hội nghị lần thứ 28 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) tại Dubai (UAE), ông Sultan al-Jaber, và Bộ trưởng Hợp tác và Phát triển kinh tế Đức Svenja Schulze công bố trước phiên họp toàn thể COP28. Theo đó, mỗi quốc gia sẽ đóng góp 100 triệu USD.

 
Đây là khoản tiền đầu tiên được cung cấp cho Quỹ khí hậu theo cam kết của các quốc gia tại hội nghị COP27 năm ngoái ở Ai Cập.

Chủ tịch COP28 Al-Jaber mô tả quyết định này là "quyết định lịch sử". Bộ trưởng Hợp tác và Phát triển kinh tế Đức Schulze cũng khẳng định đây là quyết định mang tính đột phá dành cho những quốc gia dễ bị tổn thương nhất. Cả hai đều kêu gọi các nước khác cũng nhanh chóng đưa ra cam kết.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục