BNEWS CTCP Phân bón Bình Điền (mã chứng khoán BFC) vừa ký Ý định thư hợp tác (LOI) với Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI) nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón, góp phần sản xuất lúa gạo bền vững.
Theo CTCP Phân bón Bình Điền, nhận lời mời của ông Francisco P.Tiu Lauren Jr, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines, ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc CTCP Phân bón Bình Điền và các lãnh đạo công ty đã đi khảo sát thị trường Philippines và có buổi làm việc với IRRI.
Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc CTCP Phân bón Bình Điền Ngô Văn Đông và bà Yvonne Pinto, Tổng giám đốc IRRI đã ký kết Ý định thư hợp tác (LOI). Theo đó, hai bên thống nhất hợp tác nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón, giảm chi phí đầu vào và tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp; phát triển công nghệ quản lý rơm rạ, nhằm mục đích đóng góp vào quá trình chuyển đổi sản xuất lúa gạo bền vững, phát thải thấp tại Việt Nam và Philippines.Với sự họp tác này, hai bên sẽ góp phần giúp ngành nông nghiệp Việt Nam và Philippines nâng cao tính hiệu quả trong canh tác và hướng đến một nền sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững.
Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế IRRI (The International Rice Research Institute) là một Tổ chức quốc tế phi chính phủ. Trụ sở chính đặt tại Los Banos, Laguna, Philippines và có văn phòng tại mười sáu quốc gia. IRRI là một trong 15 Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp trên thế giới thuộc thành viên sáng lập của Nhóm tư vấn nghiên cứu nông nghiệp quốc tế (CGIAR). Đây là Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế phi lợi nhuận lớn nhất ở Châu Á.Hôm nay 21/8, đoàn công tác của phân bón Bình Điền sẽ Hội kiến với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines, Francisco P.Tiu Lauren Jr để tìm kiếm các cơ hội hợp tác phát triển thị trường Philippines trong tương lai gần.
Trong những năm gần đây, CTCP Phân bón Bình Điền đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và các nhà khoa học xây dựng quy trình canh tác lúa thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. CTCP Phân bón Bình Điền đã cung cấp cho bà con nông dân gói giải pháp kỹ thuật, qua đó giúp nông dân giảm giống, giảm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong canh tác lúa, từ đó góp phần giảm khí phát thải trong trồng trọt. Kết quả mang lại ngoài việc giảm chi phí sản xuất, nông dân nâng cao được lợi nhuận từ 3-5 triệu đồng/ha.
Từ kết quả này, từ tháng 3/2023, Cục trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã công nhận chương trình đạt giải pháp tiến bộ kỹ thuật và đang khuyến cáo nông dân sử dụng rộng rãi mô hình này trên đồng ruộng.Hiện CTCP Phân bón Bình Điền bắt đầu triển khai chương trình cây cà phê thông minh cho 5 tỉnh Tây Nguyên. CTCP Phân bón Bình Điền đang phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Viện khoa học nông nghiệp Tây Nguyên đánh giá việc triển khai chương trình bước đầu mang lại kết quả tốt. Chương trình đã giúp bà con nông dân sử dụng lượng phân bón vừa phải nhưng sự phát triển của cây cà phê, trái cà phê vẫn phát triển tốt.
Ngoài việc triển khai các chương trình giúp nông dân sử dụng phân bón hiệu quả tiết kiệm, góp phần giúp giảm phát thải khí nhà kính, Bình Điền đang đầu tư phát triển phân vô cơ thế hệ mới, bổ sung thêm các nguồn vi sinh vật, các vi khuẩn dưới dạng bào tử để khi đưa vào đồng ruộng có thể sống, tổng hợp các nguồn đạm, phân huỷ các nguồn rơm rạ trong đất, phân huỷ lân khó tan trong đất, qua đó góp phần giúp sản xuất nông nghiệp bền vững.
Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch chiều 21/8, cổ phiếu BFC đang dao dịch quanh mốc 46.750 đồng/cổ phiếu. Tính chung từ đầu năm đến nay, thị giá BFC đã tăng 99,5%, trong đó giá đóng cửa cao nhất là 48.700 đồng/cổ phiếu (ngày 30/7) và giá đóng cửa thấp nhất là 23.433 đồng/cổ phiếu (ngày 4/1).
Tin liên quan
Phân bón Bình Điền sắp chia cổ tức đợt 2 năm 2023
Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (mã chứng khoán BFC) thông báo chốt quyền chỉ trả cổ tức đợt 2 năm 2023. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/06/2024.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánChứng khoán 17/8: Dầu khí, cao su ngược dòng, thanh khoản sụt giảm
Chứng khoán 17/8 giằng co, thanh khoản sụt giảm. Nhóm dầu khí và cao su ngược dòng ngoạn mục, trở thành điểm sáng cứu thị trường đầu tuần.
-
Chứng khoánCổ phiếu công nghệ giúp chứng khoán châu Á phớt lờ nỗi lo về kinh tế Mỹ
Chứng khoán châu Á đa phần đi lên trong phiên 17/8, khi đà phục hồi của nhóm công nghệ và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hoãn tăng lãi suất đã lấn át lo ngại về nền kinh tế số một thế giới.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á phục hồi nhờ lực đẩy từ nhóm cổ phiếu công nghệ
Trong phiên giao dịch sáng 17/8, thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm khi các nhà đầu tư vẫn giữ sự lạc quan, bất chấp những lo ngại về sức khỏe kinh tế Mỹ lan rộng từ Phố Wall.
-
Chứng khoánHSBC nâng định giá MSR lên 2,9 tỷ USD: Điều gì đang thay đổi tại Masan?
HSBC đồng thời nâng dự báo lợi nhuận Masan cho cả giai đoạn 2026 - 2028, cho thấy đánh giá tích cực hơn không chỉ dựa trên kết quả của một quý mà còn trên triển vọng trung hạn của Tập đoàn.
-
Chứng khoán
Khuyến nghị cổ phiếu: Mua FPT, tăng tỷ trọng MWG, khả quan ACB
Các công ty chứng khoán BSC, Agriseco và SHS đồng loạt đưa ra khuyến nghị mua FPT, tăng tỷ trọng MWG và khả quan đối với cổ phiếu ACB.
-
Chứng khoánTin chứng khoán: Cập nhật mới nhất tỷ lệ nắm giữ của khối ngoại tại 3 ngân hàng “big four”
Theo số liệu cập nhật mới nhất của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam có hiệu lực đến 9h00 ngày 17/8/2026, khối ngoại đang sở hữu tỷ lệ như thế nào tại BID, CTG và VCB.
-
Chứng khoánTin chứng khoán: 18 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần tới
Trong tuần tới từ ngày 17-22/8, có 18 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có 5 doanh nghiệp trên HoSE; 4 doanh nghiệp trên HNX và 9 doanh nghiệp trên UPCoM.
-
Chứng khoánLịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 17-22/8): FT1 trả cổ tức cao nhất 44,07%
Trong tuần tới từ ngày 17-22/8, có 22 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó FT1 trả cổ tức cao nhất 44,07%, trong khi HBH trả cổ tức thấp nhất 2,6%.
-
Chứng khoán
Chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh, nhà đầu tư thận trọng chờ điểm cân bằng
Tuần 17-21/8, vùng 1.700-1.710 điểm được kỳ vọng là điểm cân bằng giữa bối cảnh dòng tiền thận trọng và khối ngoại tiếp tục bán ròng.









