BNEWS Theo cử tri Nguyễn Hồng Quang, thời gian qua đã có chuyển động trong việc quan tâm giải quyết quyền lợi cho người dân Thủ Thiêm của chính quyền, nhưng chưa được nhiều.
Ngày 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh gồm bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố; ông Phan Nguyễn Như Khuê, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố; bà Trịnh Ngọc Thúy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố đã tiếp xúc cử tri Quận 2, trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.
Cũng như những lần tiếp xúc gần đây, trong đợt tiếp xúc cử tri tại Quận 2 lần này, vấn đề liên quan đến việc triển khai dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm được nhiều cử tri quan tâm đề cập. Cử tri đề nghị thành phố nhanh chóng giải quyết vụ việc, đảm bảo quyền lợi cho người dân bị ảnh hưởng. Cử tri Lê Thị The đề nghị các đại biểu Quốc hội đưa vấn đề này đến nghị trường Quốc hội; thành lập đoàn thanh tra toàn diện dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Các cấp, ngành chức năng nhanh chóng giải quyết quyền lợi cho người dân một cách công bằng, minh bạch. Cử tri Trương Văn Sinh đề nghị thành phố tiếp tục tổ chức đối thoại với người dân để làm rõ các vấn đề liên quan, tìm hướng giải quyết vấn đề.Cử tri Trần Thị Mỹ bức xúc cho rằng: “Những sai phạm trong triển khai dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được chỉ ra rõ ràng. Thủ Thiêm như “nhà đang bị cháy” và muốn chữa cháy phải chữa từ 2 phía, người dân và chính quyền. Muốn giải quyết được phải có sự gắn bó chặt chẽ giữa người dân và chính quyền, cùng ngồi lại để xem phải bắt đầu chữa cháy từ đâu. Tôi đề nghị chính quyền các cấp sớm giải quyết vấn đề, lấy lại lòng tin, chữ tín với dân”.
Theo cử tri Nguyễn Hồng Quang, thời gian qua đã có chuyển động trong việc quan tâm giải quyết quyền lợi cho người dân Thủ Thiêm của chính quyền, nhưng chưa được nhiều. Do vậy, hơn 700 hộ dân ở 5 khu phố thuộc 3 phường nằm ngoài quy hoạch dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm bị cưỡng chế, đã cùng ký đơn khiếu nại gửi các cấp, ngành đề nghị giải quyết quyền lợi cho người dân. Nhiều cử tri đề nghị các đại biểu đưa vụ việc Thủ Thiêm ra nghị trường Quốc hội; đại biểu Quốc hội làm đúng chức năng của mình, giám sát chặt chẽ, giải quyết dứt điểm những sai phạm trong thực hiện dự án Thủ Thiêm, giải quyết sớm nhất, đảm bảo quyền lợi người dân. Một số vấn đề khác như tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, tình trạng xâm hại trẻ em ngày càng nghiêm trọng… cũng được cử tri nêu ra và đề nghị phải có giải pháp giải quyết triệt. Một số cử tri bày tỏ bức xúc trước việc tăng giá điện chưa minh bạch, rõ ràng; quy định người chăm nuôi ở bệnh viện phải đóng phí là chưa hợp lý.Trước băn khoăn của cử tri về việc thông tin liên quan đến bức xúc của người dân Khu đô thị mới Thủ Thiêm có được đưa đến Quốc hội không?, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê cho biết: Đầu Kỳ họp Quốc hội lần thứ 4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã có văn bản khá tổng quát về vấn đề Thủ Thiêm báo cáo với Ban Thường vụ Quốc hội, Ban Dân nguyện Quốc hội và Trung ương MTTQ Việt Nam. Trong Kỳ họp thứ 4, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có báo cáo về tình hình khiếu kiện khiếu nại kéo dài, trong đó có vấn đề Thủ Thiêm. Ban Dân nguyện Quốc hội đã có văn bản gửi các cơ quan liên quan để có sự phối hợp trong việc giải quyết phản ánh thông tin xoay quanh vấn đề Thủ Thiêm.
Đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê khẳng định, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố không né tránh vấn đề cử tri nêu ra và đã chuyển thông tin đến các cơ quan liên quan; các cơ quan này cũng đã có các văn bản. Nếu trong kỳ họp Quốc hội tới, có làm việc với Thanh tra Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục phản ánh, chất vấn về vấn đề Thủ Thiêm. “Chúng tôi rất nóng ruột vì sự việc kéo dài khá lâu. Việc giải quyết những kiến nghị xác đáng của người dân phải được giải quyết nhanh hơn. Nhưng do lịch sử của sự việc này khá lâu, nhiều vấn đề phải xem xét thận trọng. Hiện các cơ quan của thành phố vẫn đang quyết liệt và trao đổi với cơ quan Trung ương. Vấn đề Thủ Thiêm đã có sai sót kéo dài, lần này chậm là để không xảy ra sai sót nào khác. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đang thực hiện giám sát, gắn kết để giải quyết thật ổn và sớm” – Đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê chia sẻ. Trao đổi với cử tri, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm khẳng định, khi nào người dân còn khiếu nại, bức xúc, các cơ quan có thẩm quyền phải xem xét, rà soát lại, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân; bảo đảm hài hòa giữa sự phát triển của thành phố với lợi ích của người dân. “Quá trình triển khai dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã xảy ra những sai sót. Sai là phải sửa, phải trao đổi, đối thoại với người dân để tìm cách tháo gỡ hợp lý, không áp đặt. Ai làm sai người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đây là quan điểm nhất quán của lãnh đạo thành phố. Tôi cũng nhận thấy việc Thủ Thiêm giải quyết quá chậm. Do vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục đốc thúc các cấp, ngành giải quyết. Tuy nhiên, không phải việc gì cũng đáp ứng ngay được mà cần có thời gian” – Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm nêu quan điểm./.>>> Điều chỉnh xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong khu đô thị mới Thủ Thiêm
Tin liên quan
Ngổn ngang Chương trình 12.500 căn hộ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm
Chương trình 12.500 căn hộ tái định cư phục vụ dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm đang trong tình trạng dang dở khiến nhiều người dân phải tá túc ở những căn tạm cư nhếch nhác.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamCà Mau thông qua 24 nghị quyết, tạo động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
Chiều 17/8, HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 5 (chuyên đề). Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua 24 dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai phê duyệt dự án cụm công nghiệp Tân Nghi gần 400 tỷ đồng
Dự án Cụm công nghiệp Tân Nghi tại phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai có diện tích 65 ha, tổng vốn dự kiến 397 tỷ đồng, hướng tới phát triển công nghiệp sinh thái và tạo thêm việc làm.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó mưa lớn từ đêm 17/8
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký ban hành Công điện số 54/CĐ-TTg ngày 17/8 của Thủ tướng yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó nguy cơ mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ tìm cách khơi thông 200.000 tỷ đồng vốn đầu tư đang “đóng băng”
Sở Tài chính thành phố Cần Thơ cho biết, hiện thành phố có khoảng 200.000 tỷ đồng vốn đầu tư đang bị "đóng băng" hoặc chậm tiến độ tại các dự án ngoài ngân sách đã và đang triển khai.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh (Bộ Công an)
Chiều 17/8, tại Bắc Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh (Bộ Công an).
-
Kinh tế Việt NamPhiên họp thứ 5 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Không can thiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Việc cắt giảm các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh được thực hiện trên nguyên tắc không can thiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và cắt giảm các thủ tục không cần thiết.
-
Kinh tế Việt NamKỳ vọng Vân Phong dẫn dắt tăng trưởng cho kinh tế Khánh Hòa
Với vị trí chiến lược, dư địa phát triển lớn và định hướng rõ ràng, Khu kinh tế Vân Phong được tỉnh Khánh Hòa định hướng trở thành cực tăng trưởng chiến lược của tỉnh, hạt nhân kinh tế biển của vùng.
-
Kinh tế Việt NamPhiên họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Bảo đảm mô hình quản lý hoạt động dầu khí thượng nguồn vận hành thông suốt, hiệu quả
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 5, chiều 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
-
Kinh tế Việt NamLuật Phát triển đô thị phải mở thêm không gian cho những cực tăng trưởng mới
Sáng 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Phát triển đô thị.













