BNEWS Phiên chất vấn được tường thuật trực tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng, thu hút sự quan tâm của cử tri và nhân dân cả nước.
Chiều 15/6, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã phát biểu làm rõ thêm và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những vấn đề phát triển kinh tế -xã hội liên quan đến trách nhiệm của Chính phủ trong các phiên chất vấn từ ngày 13-15/6.
Phiên chất vấn được tường thuật trực tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng, thu hút sự quan tâm của cử tri và nhân dân cả nước. Phóng viên TTXVN ghi nhận ý kiến cử tri.
Các cử tri đều cho rằng: Phần lớn câu hỏi mà đại biểu đặt ra với Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình là những vấn đề mà cử tri cả nước rất quan tâm. Trong đó đặc biệt quan tâm là khâu quy hoạch sản xuất, đầu ra nông sản, tình trạng hàng hóa giả, thưa kiện kéo dài, tham nhũng, ùn tắc giao thông… Phần trả lời của Phó Thủ tướng đã giải tỏa được thắc mắc của cử tri. Tuy nhiên, còn một vài ý chưa rõ, còn chung chung, cử tri chưa thấy thỏa đáng.
Chọn người tài, không chọn người nhà
Cử tri Phan Minh Huệ (nguyên cán bộ Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh) đánh giá: Phiên chất vấn đã diễn ra rất sôi nổi, làm rõ nhiều vấn đề thuộc các lĩnh vực khác nhau. Phó Thủ tướng đã nắm bắt, trả lời khá tốt các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống thiết thực của người dân, doanh nghiệp.
Phó Thủ tướng đã nhìn thẳng vào vấn đề, trong đó nổi bật nhất là tình trạng bổ nhiệm không đúng quy định; nhấn mạnh đến nỗ lực của Chính phủ, đề nghị các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện các quy định về nhân sự. Đây là điều rất tốt để nước ta có thể “chọn được người tài, mà không chọn người nhà” – điều vốn gây bức xúc trong dư luận.
Theo cử tri Phan Minh Huệ: Để cải cách hành chính được thuận lợi, các cấp chính quyền cần tập trung mạnh mẽ vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xóa bỏ lợi ích nhóm. Đây là vấn đề được Phó Thủ tướng nêu rõ trong phiên chất vấn. Nếu làm tốt điều này, tự khắc môi trường đầu tư sẽ ngày càng thông thoáng cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; người dân cũng được thuận lợi hơn khi thực hiện các thủ tục hành chính. Ông Phan Hữu Cự, 85 tuổi trú tại xóm 17 xã Hưng Thắng, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An nhận xét, dù là lần đầu tiên Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội nhưng ông đã trả lời trọng tâm, thẳng thắn vào các vấn đề lớn mà đại biểu Quốc hội nêu. Các đại biểu đã đặt nhiều câu hỏi ở các lĩnh vực khác nhau – đều là những vấn đề cử tri quan tâm.Cử tri đã hiểu rõ nhiều vấn đề “nóng”
Cử tri Nguyễn Văn Đông (ngụ khu phố 3, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng: Việc Quốc hội kéo dài thêm thời gian chất vấn cho thấy quyết tâm đổi mới, tạo thêm cơ hội để đại biểu, cử tri hiểu rõ các vấn đề “nóng” hiện nay. Qua ba ngày chất vấn, lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành đã trả lời cơ bản đáp ứng nguyện vọng của cử tri…
Theo “vua nuôi” tôm Võ Hồng Ngoãn, (thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu): Để xử lý dứt điểm vấn nạn hàng hóa giả, kém chất lượng, Chính phủ, bộ, ngành Trung ương, địa phương, cần có chế tài mạnh hơn. Cụ thể những doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân… có hành vi vi phạm cần phải bị xử lý hình sự, buộc bồi thường thiệt hại cho người dân. Theo ông, cách xử lý vi phạm hành chính hiện nay chưa lại hiệu quả, chưa thể làm giảm tình trạng kinh doanh gian lận, gây bức xúc trong nhân dân, người sản xuất. Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Nghệ An Lê Giang Hoài cho rằng: Phó Thủ tướng đã trả lời đúng và trúng các nội dung mà đại biểu đặt ra, nhất là về mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017… Nếu ách tắc ở khâu nào thì Chính phủ phải quan tâm tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ các công trình, giải ngân vốn. Trong 4 tháng đầu năm 2017 giải ngân mới trên 19% là quá thấp.Việc tháo gỡ khó khăn, ách tắc trong giải ngân vốn là việc cần thực hiện. Với những dự án chưa có trong danh mục đầu tư xây dựng cơ bản thì cần căn cứ vào mức độ cấp bách của vấn đề như cầu Trung Lương, Cần Thơ… thì cần rà soát lại để thu xếp vốn. Đối với các nguồn vốn xã hội hóa như BOT hay các nguồn vốn vay từ nước ngoài, trái phiếu Chính phủ cân đối để bố trí tập trung ưu tiên đầu tư trước.
Cử tri Lê Anh Xuân, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Trúc Anh (thành phố Bạc Liêu) tâm đắc với phần trả lời của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về khâu liên kết sản xuất, tiêu thụ hàng hóa. Bởi có liên kết sản xuất mới “đủ lực” tạo ra thương hiệu nông sản Việt Nam.Cụ thể ở Bạc Liêu, lâu nay khâu liên kết trong sản xuất nông nghiệp còn hạn chế, nhất là trong nuôi trồng thủy sản. Do chưa được phối hợp thông suốt, dẫn đến các điều kiện cần, có trong nuôi tôm chưa được đầu tư đồng bộ, kéo theo năng suất sản xuất đạt thấp, chất lượng không cao, lợi nhuận chưa đạt như mong muốn.
Theo cử tri Lê Anh Xuân, thời gian dành cho đại biểu chất vấn, trả lời chất vấn ở kỳ họp này vẫn còn hạn chế. Do thời gian có hạn nên nhiều câu hỏi, vấn đề đặt ra chưa được “mổ xẻ” đến nơi đến chốn. Phần lớn cử tri muốn được nghe đại biểu trả lời trực tiếp vì trả lời bằng văn bản, cử tri khó tiếp cận. Cử tri Lê Anh Xuân kiến nghị đến Quốc hội, kỳ họp sau nên dành thời gian chất vấn, trả lời chất vấn nhiều hơn và những câu hỏi đại biểu đặt ra nên trả lời trực tiếp để cử tri cả nước tiện theo dõi./.- Từ khóa:
- quốc hội
- phó thủ tướng
- trương hòa bình
Tin liên quan
Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV: Phó Thủ tướng trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội
Tiếp tục chương trình chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, chiều 15/6, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã báo cáo trước Quốc hội.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTập trung hoàn thiện hồ sơ trình Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các ngành, địa phương tập trung hoàn thiện hồ sơ trình Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.
-
Kinh tế Việt NamCòn 5 dự án cao tốc Bắc – Nam không kịp tiến độ thu phí từ ngày 15/7
Còn 5 dự án đoạn từ Quảng Ngãi đến Nha Trang được xác định khó đáp ứng tiến độ thu phí từ ngày 15/7.
-
Kinh tế Việt NamKhởi động kế hoạch 100 ngày xóa điểm nghẽn chuyển đổi số hệ thống chính trị
Kế hoạch 100 ngày xử lý dứt điểm điểm nghẽn chuyển đổi số nhằm thiết lập kỷ luật quản trị dữ liệu, khắc phục đầu tư phân tán và chậm giải ngân để tiết giảm thời gian, chi phí kinh tế cho xã hội.
-
Kinh tế Việt NamXử lý tài sản công dôi dư: Vẫn còn khoảng cách từ chủ trương đến thực tiễn
Theo Bộ Tài chính, cả nước hiện có hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đã được thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương nhưng vẫn cần tiếp tục xử lý để đưa vào sử dụng.
-
Kinh tế Việt NamTăng cường hợp tác đầu tư với tỉnh Aichi (Nhật Bản)
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn vừa có buổi làm việc với Ngài Ohmura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi (Nhật Bản).
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Kiến tạo dòng vốn FDI chất lượng cao
Sau nhiều năm duy trì sức hút đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng dòng vốn.
-
Kinh tế Việt NamĐịnh vị chiến lược và kiến tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên mới
Sau hợp nhất, Đắk Lắk có không gian tự nhiên rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn, hệ thống hành chính đa dạng và khả năng liên kết vùng sâu rộng hơn.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế tuần hoàn - Động lực phát triển xanh hướng tới bền vững
Với hệ thống chính sách đã được ban hành tương đối đồng bộ, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để biến thách thức môi trường thành động lực phát triển mới.
-
Kinh tế Việt NamCửa ngõ để hàng Việt tiếp cận thị trường Nam Mỹ
Uruguay không chỉ là một thị trường giàu tiềm năng mà còn giữ vai trò cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận khu vực Nam Mỹ.











