Cứu sống 7 ngư dân gặp nạn trên biển

09:36' - 16/06/2021
BNEWS Vào lúc 3 giờ 25 phút ngày 16/6, Đồn Biên phòng Cát Bà (Bộ đội Biên phòng Hải Phòng) đã kịp thời cứu nạn tàu cá ở ngoài khơi, cứu sống 7 ngư dân, đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, vào hồi 0 giờ 15 phút ngày 16/6, Đồn Biên phòng Cát Bà nhận được tin báo tai nạn của ông Đinh Như Căng (thường trú tại xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) là thuyền trưởng của tàu cá HP 90863 TS, trên tàu có 7 người gồm: Đinh Như Căng (sinh năm 1978); Trần Văn Quỳnh (sinh năm 1976), đều cư trú ở Thủy Nguyên, Hải Phòng; Lê Bá Giang (sinh năm 1990); Hồ Đăng Lộc (sinh năm 1998); Vũ Đức Lựu (sinh năm 1998); Cù Đức Phú (sinh năm 2000) và Nguyễn Văn Thuấn (sinh năm 1991), đều cư trú ở Nghệ An.
Theo đó, khoảng 23 giờ 50 phút ngày 15/6, tàu HP 90863 TS khai thác thủy sản tại khu vực Hòn Buồm cách đảo Long Châu khoảng 2-3 hải lý về hướng Đông Nam. Do sóng to, thời tiết xấu, tàu HP 90863 TS đâm vào cồn đá dẫn đến vỡ mạn tàu, nước tràn vào và có nguy cơ chìm đắm cao.

Thuyền trưởng lệnh cho thuyền viên mặc áo phao, thả bè xốp và sẵn sàng rời tàu, đồng thời thông tin cho các đơn vị của Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đề nghị cứu nạn khẩn cấp.
Đồn Biên phòng Cát Bà đã thông báo cho các phương tiện đang hoạt động tại khu vực trên, đồng thời báo cáo khẩn cấp tình hình ban đầu về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, đề xuất điều động tàu BP 02-06-02 cùng 6 cán bộ chiến sĩ do Trung tá Nguyễn Thế Cừ, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cát Bà, trực tiếp chỉ huy và trưng dụng tàu cá HP 90525 TS do anh Đinh Như Tuấn (sinh năm 1990, thường trú ở xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên) làm thuyền trưởng, để ra hiện trường cứu nạn.

Đến khoảng 2 giờ ngày 16/6, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận hiện trường trong điều kiện thời tiết xấu, sóng to, tầm quan sát hạn chế. Lúc này, tàu HP 90863TS đã chìm hẳn, 7 thuyền viên đang ôm bè xốp trôi dạt trên biển, tinh thần hoảng loạn.

Lực lượng cứu nạn đã cứu vớt được 7 thuyền viên đưa lên tàu BP 02-06-02, đồng thời thả phao đánh dấu cảnh báo vị trí tàu HP 90863 TS bị đắm nhằm đảm bảo an toàn hàng hải, sau đó nhanh chóng đưa những người bị nạn vào bờ.
Đến 3 giờ 25 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn của đơn vị đã đưa 7 thuyền viên về đến Đồn Biên phòng Cát Bà để chăm sóc sức khỏe, bố trí nơi ăn nghỉ, hoàn chỉnh hồ sơ vụ việc. Sau khi được chăm sóc, sức khỏe của 7 thuyền viên ổn định, còn lực lượng và phương tiện tham gia cứu nạn đều an toàn.
Đồn Biên phòng Cát Bà đang phối hợp với chủ tàu lên phương án trục vớt phương tiện bị chìm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục