Đa dạng hóa hình thức đầu tư, xây dựng vùng nông nghiệp công nghệ cao
Tuyên Quang là tỉnh miền núi với điều kiện tự nhiên, khí hậu phù hợp cho phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp… theo hướng hàng hóa, vì vậy, 5 năm qua để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang đã triển khai nhiều giải pháp trọng tâm.
Nhờ đó, sản xuất nông nghiệp ở Tuyên Quang đã có bước phát triển vượt bậc, đời sống của người nông dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.
Tái cơ cấu nông nghiệp Ông Nguyễn Đại Thành, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang cho biết, nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, Sở đã thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2015 -2020. Theo đó, Sở đã tiến hành tham mưu để quy hoạch sử dụng đất lúa, quy hoạch trồng trọt và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông thôn; tiến hành kiên cố hóa kênh mương theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, tu sửa, nâng cấp các công trình thủy lợi đảm bảo nguồn nước tưới tiêu, sản xuất. Đồng thời, vận động người dân tận dụng và phát huy lợi thế, tiềm năng diện tích đất, mặt nước các loại hình ao, hồ (hồ thủy lợi, thủy điện), sông để đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản, tăng tỷ trọng cá đặc sản; thực hiện rà soát, điều chỉnh hợp lý quy hoạch phân 3 loại rừng (đặc dụng, phòng hộ, sản xuất); tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất, giá trị rừng trồng, rà soát, thay thế nguồn giống kém bằng giống chất lượng cao, trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC… Bên cạnh đó, Sở đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân, tích cực hướng dẫn các hộ sản xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao hiệu quả kinh tế, tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh việc kết nối doanh nghiệp thực hiện liên kết với nông dân trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; mở rộng diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm...Với các giải pháp được triển khai đồng bộ đến nay, ngành nông nghiệp Tuyên Quang đã có bước phát triển mạnh, lĩnh vực trồng trọt đang chuyển dịch theo hướng áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, mang lại hiệu quả kinh tế cho người sản xuất (diện tích sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) hiện đạt 1.693 ha, tăng 1.234 ha so với năm 2015).
Phương thức chăn nuôi đã chuyển dịch mạnh sang chăn nuôi tập trung theo hướng gia trại, trang trại, chăn nuôi an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường; chăn nuôi tập trung phát triển theo lợi thế của từng vùng và địa phương
Tỉnh đã kiên cố được trên 1.000 km kênh mương (kiên cố bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn được 938 km) phục vụ sản xuất nông nghiệp; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản (theo giá so sánh năm 2010) năm 2020 ước đạt 8.778 tỷ đồng, bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng 4,19%/năm; 36/124 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 29%. Dự kiến, hết năm 2020, có 47 xã/124 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm hơn 37%; tỷ lệ che phủ của rừng trên 65% …Cùng với đó, phát triển sản xuất lâm nghiệp là điểm nổi bật của ngành nông nghiệp Tuyên Quang trong 5 năm qua. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng trong 5 năm đạt trên 4 triệu m3, đáp ứng nguyên liệu cho phát triển công nghiệp chế biến gỗ của tỉnh; trồng rừng tập trung trên 55.500 ha, vượt 4,8% so với mục tiêu Nghị quyết.
Tỉnh có trên 25.300 ha rừng trồng được cấp chứng chỉ FSC (tỉnh đứng đầu cả nước về diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ FSC)…
Nhờ trồng rừng theo tiêu chuẩn quốc tế FSC, đời sống của người trồng rừng ở Tuyên Quang đã có nhiều thay đổi. Ông Ma Văn Duệ, Phó Chủ tịch UBND xã Công Đa, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) cho biết, Công Đa là xã 135 còn nhiều khó khăn.Xã hiện có 124 hộ dân trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC, với tổng diện tích hơn 448 ha. Rừng được cấp chứng chỉ đã và đang giúp các hộ dân ở Công Đa vươn lên thoát nghèo bền vững với thu nhập hàng trăm triệu đồng/ha.
Ông Bùi Quang Chung, thôn Khuân Bén, xã Công Đa cho biết, trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC có rất nhiều ưu điểm rừng được quản lý bền vững hơn, chăm sóc rừng theo đúng kỹ thuật… nên năng suất, chất lượng gỗ được nâng cao, đầu ra ổn định…Ngoài ra, rừng được cấp chứng chỉ FSC giá gỗ bán cao hơn rừng thường từ 15 - 20%. Gia đình ông có 7 ha rừng keo đã được cấp chứng chỉ FSC. Năm 2018, gia đình ông khai thác 3,8 ha rừng trồng được cấp chứng chỉ, sau khi trừ chi phí thu lãi hơn 120 triệu đồng/ha. Nhờ đó, đời sống kinh tế của gia đình đã được nâng lên nhiều…
Đa dạng hóa các hình thức đầu tư
Bên cạnh những thành tựu quan trọng đã đạt được, ngành nông nghiệp Tuyên Quang vẫn còn nhiều hạn chế như việc khai thác, phát huy lợi thế phát triển nông nghiệp còn chưa tương xứng với tiềm năng; sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ, chưa gắn với thị trường.Lĩnh vực chăn nuôi vẫn chịu nhiều ảnh hưởng của sự biến động thị trường, tốc độ phát triển đàn lợn, đàn trâu chưa đảm bảo mục tiêu. Nông sản hàng hóa được sản xuất theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn được công nhận còn ít, chưa có sản phẩm có chỉ dẫn địa lý; xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm còn hạn chế …
Chia sẻ về phương hướng phát triển nông nghiệp trong thời gian tới, ông Nguyễn Đại Thành, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang cho biết, Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo, tham mưu thực hiện ổn định vững chắc an ninh lương thực; nâng cao năng suất, giá trị, năng lực cạnh tranh nông sản Tuyên Quang. Bên cạnh đó, chuyển đổi cơ cấu giống lúa và cây trồng cho phù hợp; phát triển cây trồng có lợi thế tại các địa phương gắn với phát triển du lịch và tiêu thụ.Đồng thời, liên kết, tích tụ quỹ đất phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên cơ sở khai thác thế mạnh của tỉnh, từng bước xây dựng vùng nông nghiệp công nghệ cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ cải tạo tầm vóc đàn đại gia súc, nhất là đàn trâu, bò; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh của ngành chăn nuôi; làm tốt công tác quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.
Cùng với đó, Sở sẽ tiếp tục duy trì tỷ lệ che phủ rừng, nâng cao giá trị dịch vụ môi trường rừng và ứng phó với biến đổi khí hậu; thu hút đầu tư trồng cây dược liệu dưới tán rừng, phát triển du lịch sinh thái; ứng dụng công nghệ trong quản lý, sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao sản xuất giống cây lâm nghiệp chu kỳ ngắn, năng suất, hiệu quả cao. Ngoài ra, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”; đa dạng hóa các hình thức đầu tư, huy động nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân… Tỉnh Tuyên Quang phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng bình quân trên 4%/năm; có trên 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới; duy trì độ che phủ của rừng ổn định trên 60%.../.Tin liên quan
-
Ngân hàng
Bà đỡ cho nông nghiệp sạch
08:27' - 04/07/2020
Những chính sách ưu đãi dành cho nông nghiệp, những tâm huyết để phát triển ngành nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao của Agribank đã được cụ thể hóa bằng những mô hình hiệu quả.
-
Thị trường
Ngành nông nghiệp thích ứng linh hoạt theo tín hiệu thị trường
07:35' - 03/07/2020
Tiêu thụ nông sản vẫn gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 vẫn chưa khống chế hoàn toàn, nhưng ngành nông nghiệp vẫn hướng tới đạt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 2,5 - 3%.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Chuyên gia châu Âu đánh giá cao tiềm năng hợp tác AI với Việt Nam
06:30'
Nhiều chuyên gia châu Âu cho rằng Việt Nam có nhiều tiềm năng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ tiên tiến.
-
Kinh tế & Xã hội
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 14/3/2026
05:00'
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 14/3, sáng mai 15/3 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
-
Kinh tế & Xã hội
Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 “Du lịch xanh, trải nghiệm số”
21:48' - 13/03/2026
Tối 13/3, Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2026 với chủ đề “Du lịch xanh, trải nghiệm số” do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức, đã diễn ra tại Công viên Thống Nhất.
-
Kinh tế & Xã hội
Hoạt động kinh doanh xăng dầu ở Hà Nội đã trở lại bình thường
21:36' - 13/03/2026
Thị trường xăng dầu ở Hà Nội ngày 13/3 tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực khi nguồn cung tại nhiều cửa hàng được cải thiện rõ rệt, hoạt động kinh doanh cơ bản trở lại bình thường.
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ thi công chống ngập
21:35' - 13/03/2026
Hà Nội tổ chức phân luồng, điều chỉnh giao thông tại nhiều tuyến phố từ 14–15/3 đến hết 31/5 để phục vụ thi công các dự án thoát nước, cải tạo kênh Thụy Phương và chống úng ngập khu vực nội đô.
-
Kinh tế & Xã hội
Tiếng S’tiêng, M’nông lan tỏa không khí bầu cử ở Bù Gia Mập
21:13' - 13/03/2026
Những ngày này, công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 đang được các cấp, ngành trên toàn quốc được triển khai gấp rút.
-
Kinh tế & Xã hội
“Nhanh nhưng phải đúng” – sứ mệnh phóng viên thông tấn ở "điểm nóng" Trung Đông
21:13' - 13/03/2026
Tọa đàm tại TTXVN nhấn mạnh yêu cầu “nhanh nhưng phải đúng” trong đưa tin quốc tế, khi phóng viên thường trú tại Trung Đông vẫn tác nghiệp giữa chiến sự, bảo đảm thông tin chính xác, khách quan.
-
Kinh tế & Xã hội
Bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ bầu cử trong mọi tình huống thời tiết
20:49' - 13/03/2026
Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông trực 24/24, theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động ứng phó thiên tai để bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ bầu cử.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMB 14/3. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 14/3/2026. XSMB thứ Bảy ngày 14/3
19:30' - 13/03/2026
Bnews. XSMB 14/3. Kết quả xổ số hôm nay ngày 14/3. XSMB thứ Bảy. Trực tiếp KQXSMB ngày 14/3. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 14/3/2026.

Thu hái chè tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Vũ Quang - TTXVN
Mô hình trồng lạc mang lại hiệu quả kinh tế cao ở huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: TTXVN phát
Chế biến gỗ xuất khẩu ở Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang. Ảnh: Vũ Quang - TTXVN
Trang trại trồng rau thủy canh của ông Nguyễn Việt Lâm, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Vũ Quang - TTXVN
Mô hình chăn nuôi trâu bò vỗ béo ở xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Vũ Quang-TTXVN