BNEWS Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng cho biết, ngay sau khi nước rút do bão số 5, Sở đã huy động 100% quân số rà soát hiện trạng các tuyến đường đang khai thác, triển khai công tác khắc phục.
Ngày 18/10, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cùng Đoàn công tác đã kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khắc phục sự cố sạt lở nghiêm trọng tại Nghĩa trang Hòa Sơn (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang), nghĩa trang lớn nhất của thành phố.
Theo báo cáo của Ban Nghĩa trang (Sở Xây dựng thành phố), do ảnh hưởng của bão số 5, từ chiều 14/10 đến sáng 15/10, mưa lớn đã xảy ra gây lũ quét, sạt lở đất đá, vùi lấp mộ nghiêm trọng tại các khu vực trong Nghĩa trang Hòa Sơn. Tổng cộng có 6 điểm sạt lở lớn trên tuyến đường số 5 phía dãy núi Đông Bắc, làm phủ lấp mặt đường giao thông và lấp nhiều ngôi mộ.
Cụ thể, ước tính có hơn 15.700 m3 đất đá bị sạt lở, phủ lấp diện tích khoảng 22.243 m2, gây thiệt hại cho 610 ngôi mộ. Ban Nghĩa trang đã áp dụng giải pháp khắc phục tạm thời là tận dụng đá tại chỗ làm thành rọ đá, xếp thành tường chắn phía chân núi, ngăn đất đá tiếp tục sạt lở.Bên cạnh đó, Ban Nghĩa trang đã huy động máy đào, xúc phần đất đá vùi lấp đường giao thông để thông tuyến. Các khu vực có mộ, các phương tiện cơ giới không vào được, Ban đã tổ chức vận chuyển thủ công đất đá ra đường rồi đưa lên xe đi đổ.
Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng đến hàng trăm ngôi mộ của người dân, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã yêu cầu thành lập tổ công tác liên ngành do UBND huyện Hòa Vang chủ trì với sự hỗ trợ của lực lượng quân đội, nhanh chóng khắc phục sạt lở và hỗ trợ sửa chữa các ngôi mộ cho người dân.Trước mắt, lực lượng chức năng tập trung giải phóng giao thông khu vực nghĩa trang, yêu cầu hạn chế thấp nhất di chuyển đất đá ra khỏi khu vực. Đồng thời, cơ quan quản lý phối hợp với các gia đình có mộ bị ảnh hưởng, lên phương án khắc phục phù hợp, nếu cần thiết phải di dời.
Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng Bùi Hồng Trung cho biết, đơn vị vừa có báo cáo tình hình khắc phục thiệt hại do bão số 5. Theo đó, ngay sau khi nước rút, Sở đã huy động 100% quân số (bao gồm các cán bộ, công chức) rà soát hiện trạng các tuyến đường đang khai thác, triển khai công tác khắc phục.Đến nay, lực lượng đã dọn dẹp thông xe, đảm bảo giao thông bước 1 đối với các tuyến đường bị sạt lở, hư hại nghiêm trọng như: tuyến đường Hoàng Sa đoạn lên bán đảo Sơn Trà, đường Nguyễn Xí, đường Hoàng Văn Thái đoạn qua đèo Đại La, đường Yết Kiêu, đường Lê Văn Lương… Các hầm chui đã được bơm nước ra, tiến hành thông xe như: hầm chui cầu Trần Thị Lý, hầm chui Điện Biên Phủ, hầm đi bộ cầu Rồng…
Hiện nay, mực nước tại các kênh, cống thoát nước vẫn còn dâng cao, đơn vị quản lý tiếp tục rào chắn, phân luồng, theo dõi, triển khai phương án đảm bảo giao thông tại các vị trí cầu kênh bị sạt lở (đang tiếp tục sạt lở thêm do lượng nước đổ về quá nhiều). Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng ước tính thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 5 gây ra đối với hệ thống hạ tầng giao thông do Sở quản lý là 190,5 tỷ đồng. Trước đó, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh thông tin: trận mưa lũ lớn do ảnh hưởng của bão số 5 đã làm sạt lở một số điểm trên tuyến đường La Sơn - Hòa Liên (qua địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế và thành phố Đà Nẵng), đây là tuyến đường vừa được thông xe vào tháng 4/2022. Ước tính trên toàn tuyến có khoảng 10 điểm bị sạt lở ta-luy, đất đá vùi lấp mặt đường.Hiện lực lượng chức năng đã tổ chức dọn ủi mặt đường, đảm bảo thông xe trên toàn tuyến. Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đang phối hợp với Khu quản lý đường bộ 3 (Cục Đường bộ Việt Nam) tiếp tục kiểm tra, rà soát, lên phương án khắc phục hậu quả mưa lũ./.
Tin liên quan
Lịch cắt điện Đà Nẵng ngày mai 19/10 cập nhật mới nhất
Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng ngày mai 19/10.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 6 tháng: Quyết liệt hành động, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số
Trong nửa đầu năm 2026, kinh tế nước ta tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực. Đây là nền tảng quan trọng phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.
-
Kinh tế Việt NamQuảng Trị công bố quy hoạch mới, đã thu hút gần 118.700 tỷ đồng đầu tư
Chiều 4/7, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị.
-
Kinh tế Việt NamTuyên Quang tạo đà tăng trưởng từ ba trụ cột kinh tế
GRDP Tuyên Quang 6 tháng đầu năm 2026 ước tăng 7,79%, với công nghiệp - đầu tư, nông nghiệp và dịch vụ đồng loạt khởi sắc, tạo nền tảng hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tháo gỡ ngay điểm nghẽn "tổ chức triển khai" để thúc đẩy tăng trưởng
Phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng: Quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số
Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số cùng với yêu cầu giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát.
-
Kinh tế Việt NamTuyên Quang kiên quyết thay thế nhà thầu năng lực yếu kém
Tuyên Quang đang tập trung triển khai thực hiện "Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm" xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới.
-
Kinh tế Việt NamBa sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá ngay trong năm 2026
Một số sản phẩm công nghệ chiến lược như AI Camera, robot di động tự hành và thiết bị bay không người lái (UAV) có khả năng tạo ra sản phẩm bước đầu ngay trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamHội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương: Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo dư địa tăng trưởng mới
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương sáng 4/7, các “Tư lệnh” ngành báo cáo về việc tháo gỡ điểm nghẽn và mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm.
-
Kinh tế Việt NamThứ trưởng Bộ Tài chính: Chấm điểm giải ngân đầu tư công sẽ là căn cứ đánh giá cán bộ
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, Quyết định số 1129/QĐ-TTg về phương án chấm điểm giải ngân đầu tư công là giải pháp đột phá, xóa bỏ tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm của cán bộ.














