Đà Nẵng nêu phương án sắp xếp đơn vị hành chính đối với 16 phường

14:43' - 12/03/2024
BNEWS Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa ký văn bản số 1076/PA-UBND ngày 1/3/2024 về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, thành phố Đà Nẵng không có đơn vị hành chính cấp huyện nào thuộc diện sắp xếp, nhưng có một đơn vị hành chính thuộc diện khuyến khích sắp xếp (giai đoạn 2026-2030) là quận Thanh Khê, với diện tích tự nhiên là 9,47 km2, quy mô dân số hơn 215.400 người.

 

UBND thành phố Đà Nẵng đề xuất phương án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, nhập một phần diện tích tự nhiên (khoảng 1,03km2) và một phần quy mô dân số (khoảng 16.000 người) của quận Liên Chiểu vào quận Thanh Khê.

Như vậy, sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, quận Thanh Khê sẽ có diện tích tự nhiên đạt từ 30% tiêu chuẩn quy định trở lên, không thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện giai đoạn 2026-2030.

Về đơn vị hành chính cấp xã, Đà Nẵng có 16 đơn vị thuộc diện sắp xếp gồm: 7 phường thuộc quận Hải Châu (Thạch Thang, Hải Châu 1, Hải Châu 2, Nam Dương, Phước Ninh, Bình Hiên, Bình Thuận), 8 phường thuộc quận Thanh Khê (Tam Thuận, Thanh Khê Đông, Xuân Hà, Tân Chính, Chính Gián, Vĩnh Trung, Thạc Gián, Hòa Khê) và 1 phường thuộc quận Sơn Trà (An Hải Đông).

UBND thành phố Đà Nẵng báo cáo phương án sắp xếp: Nhập phường Hải Châu 1 và Hải Châu 2 thành phường mới (dự kiến tên là phường Hải Châu 1); nhập phường Phước Ninh, Nam Dương và Bình Hiên (dự kiến tên là phường Nam Bình Phước hoặc Nam Phước); nhập phường Bình Thuận và Hòa Thuận Đông (dự kiến tên là phường Hòa Bình); nhập phường Tam Thuận và Xuân Hà (dự kiến tên là phường Hà Tam Xuân); nhập phường Thạc Gián và Vĩnh Trung (dự kiến tên là phường Thạc Gián); nhập phường Tân Chính và Chính Gián (dự kiến tên là phường Tân Chính Gián); nhập phường Thanh Khê Đông và Hòa Khê (dự kiến tên là phường Thanh Hòa); nhập phường An Hải Đông và An Hải Tây (dự kiến tên là phường An Hải Nam).

Ngoài ra, Đà Nẵng đề nghị không sắp xếp đối với 1 đơn vị hành chính cấp xã là phường Thạch Thang (quận Hải Châu), do có yếu tố đặc thù.

Trong đó, địa danh Thạch Thang luôn nằm trong vùng trung tâm, trọng điểm suốt chiều dài lịch sử phát triển của thành phố Đà Nẵng. Địa bàn phường Thạch Thang tập trung nhiều cơ quan quan trọng về chính trị, đối ngoại, an ninh, quốc phòng (nhiều Tổng lãnh sự quán các nước, trụ sở Hội đồng nhân dân, Trung tâm hành chính thành phố), có Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục