Đà Nẵng tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư vào vùng kinh tế động lực

  • Đoàn Hữu Trung/vnanet.vn

BNEWS Với nhiều cơ chế thuận lợi trong thu hút đầu tư, Núi Thành đang hiện hữu rõ nét dáng vóc của một đô thị động lực phía Nam thành phố Đà Nẵng.

Thi công hạ tầng kỹ thuật tại Khu công nghiệp Tam Anh - Hàn Quốc ở xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
Nằm trong vùng động lực tăng trưởng kinh tế trọng điểm phía Nam, thành phố Đà Nẵng gắn với Khu kinh tế mở Chu Lai và hệ thống hạ tầng không ngừng mở rộng và hoàn thiện cộng với cơ chế ưu đãi, các xã Tam Anh, Núi Thành đã và đang thu hút mạnh mẽ nhà đầu tư trong và ngoài nước vào làm ăn lâu dài trên các lĩnh vực công nghiệp, đô thị, dịch vụ du lịch và công nghệ cao trên cơ sở thân thiện với môi trường.

Tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư

Tại xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng, Khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa có quy mô gần 436 ha, tổng mức đầu tư hơn 4.150 tỷ đồng đã được khởi công xây dựng. Đây là một trong những dự án có quy mô lớn được xây dựng trên vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thành phố Đà Nẵng trong năm nay.

Khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa được xây dựng ở khu vực trung tâm Khu kinh tế mở Chu Lai có kết nối thuận lợi với hệ thống giao thông gồm đường bộ, đường sắt, hàng không, đường biển và đường thủy nội địa. Khu công nghiệp còn có lợi thế lớn về logistics và các dịch vụ hỗ trợ, tạo đồng lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội không chỉ phía Nam thành phố Đà Nẵng mà còn góp phần hình thành chuỗi phát triển cho cả khu vực miền Trung và cả nước.

Là một trong số hàng chục gia đình phải tái định cư để nhường mặt bằng xây dựng Khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa, ông Nguyễn Phước Hiệp ở thôn 1, xã Tam Anh cho biết, gia đình ông và hàng chục hộ trong thôn đã được nhận mặt bằng ở khu tái định cư, nhận tiền hỗ trợ làm lại nhà ở mới. Người dân trong thôn rất mừng vì khu công nghiệp có quy mô lớn được xây dựng ngay trên chỗ ở cũ của mình. Điều người dân trong xã và những hộ tái định cư mong muốn nhất là khi đi vào hoạt động, khu công nghiệp này ưu tiên nhận con em của địa phương vào làm việc lâu dài để ổn định và cải thiện cuộc sống.

Ông Nguyễn Như Công, Bí thư Đảng ủy xã Núi Thành chia sẻ, với nhiều cơ chế thuận lợi trong thu hút đầu tư, Núi Thành đang hiện hữu rõ nét dáng vóc của một đô thị động lực phía Nam thành phố Đà Nẵng với hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, các khu công nghiệp, cảng biển, sân bay, trung tâm logistics ngày càng phát triển. Sự hiện diện của Cảng Kỳ Hà, Sân bay Chu Lai, Quốc lộ 1A, đường cao tốc Bắc – Nam cùng các khu công nghiệp trọng điểm đã và đang tạo nên diện mạo của một đô thị công nghiệp – cảng biển – dịch vụ năng động, hiện đại và hội nhập. Đây không chỉ là hình ảnh của một đô thị đang phát triển, mà còn là một cực tăng trưởng mới, một trung tâm kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển của thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung trong tương lai.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ trên địa bàn tiếp tục duy trì và phát triển. Núi Thành đang tập trung phối hợp phát triển vùng công nghiệp động lực phía Nam thành phố; hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh; phối hợp tháo gỡ khó khăn trong thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng và tiếp cận các dịch vụ hành chính.

Cùng đó, thu hút, xúc tiến đầu tư cũng được quan tâm; trong đó, ưu tiên các ngành công nghiệp chế tạo, chế biến, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, logistics và sử dụng tiết kiệm tài nguyên, thân thiện với môi trường. Địa phương phấn đấu trở thành vùng công nghiệp động lực phía Nam thành phố Đà Nẵng - ông Công chia sẻ.

Theo Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai Nguyễn Hồng Quang, đến giữa năm 2026, Khu kinh tế mở Chu Lai thu hút được 262 dự án với tổng vốn đăng ký gần 162 nghìn tỷ đồng, trong đó 195 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký gần 129 tỷ đồng, 67 dự án nước ngoài với tổng vốn đăng ký 32.700 tỷ đồng. Tính riêng lĩnh vực công nghiệp chiếm 65% tổng số dự án, trong đó có 14 dự án lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp và 190 dự án sản xuất công nghiệp.

Được xác định là vùng động lực phát triển công nghiệp, hạt nhân là Khu kinh tế mở Chu Lai, các xã Tam Anh và Núi Thành đang chuyển mình mạnh mẽ, hội tụ đầy đủ điều kiện để xây dựng phát triển thành đô thị công nghiệp, đô thị cảng biển, đô thị sân bay, logistics liên vùng, kết nối trực tiếp với các khu công nghiệp trọng điểm trong chiến lược phát triển thành phố Đà Nẵng.

Riêng Khu công nghiệp hậu cần cảng Tam Hiệp là trung tâm kinh tế trọng điểm thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai. Thành phố Đà Nẵng tiếp tục tạo môi trường thuận lợi thu hút nhà đầu tư vào làm ăn tại khu công nghiệp này với dự án xây dựng cảng biển, kho bãi, hạ tầng công nghiệp, dịch vụ logistic, kho ngoại quan, bãi container; tạo động lực phát triển công nghiệp trọng điểm và thân thiện với môi trường.

Hoàn thiện cơ sở hạ tầng và giải phóng mặt bằng

Xã Núi Thành và Tam Anh sở hữu hạ tầng giao thông hiện đại với các tuyến đường chính như đường ven biển Võ Chí Công, quốc lộ 1A, đường cao tốc cùng với các tuyến đường liên xã được nâng cấp. Cùng đó là hệ thống cảng Kỳ Hà, cảng Tam Hiệp, sân bay Chu Lai, đường sắt quốc gia giữa vai trò đặc biệt quan trọng trong vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy kinh tế phát triển, hài hòa và thân thiện với môi trường.

Nhiều nhà đầu tư thứ cấp xây dựng nhà máy tại Khu công nghiệp Tam Anh - Hàn Quốc. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
Chủ tịch UBND xã Núi Thành Hoàng Châu Sơn cho biết, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, thu hút đầu tư trên địa bàn vẫn còn nhiều hạn chế. Nguồn vật liệu đất đắp phục vụ thi công các công trình trên địa bàn đang thiếu hụt nghiêm trọng. Bồi thường, giải phóng mặt bằng mặc dù đã đạt được những tiến bộ vượt bậc, song vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ kịp thời.

Nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi, huy động tối đa các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Hiện địa phương đang rà soát quỹ đất, quản lý hiện trạng sử dụng đất, đề xuất khu vực ưu tiên đầu tư, phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và công nghiệp. Cùng với cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, địa phương đẩy mạnh cải cách, giảm thủ tục hành chính rườm rà; đẩy mạnh chuyển đổi số... tạo điều kiện ngày càng thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận thông tin, thu hút đầu tư và thực hiện thủ tục đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Để thực hiện mục tiêu này, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư được địa phương đặc biệt quan tâm. Trong năm 2026, địa phương đã tiếp nhận 52 phương án bồi thường, tái định cư với tổng kinh phí hơn 143 tỷ đồng. Trong đó, đã phê duyệt 46 phương án, kinh phí trên 102 tỷ đồng. Để có mặt bằng sạch cho nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ, địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thu hồi đất, bồi thường; trong đó ưu tiên các dự án động lực như Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai mở rộng 115 ha, các công trình giao thông trọng điểm, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các khu đô thị mới và dự án hạ tầng kỹ thuật quan trọng...

Nhờ nỗ lực trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, đến nay kết cấu hạ tầng trong vùng kinh tế động lực phía Nam thành phố Đà Nẵng từng bước được đầu tư đồng bộ. Riêng năm 2026, tập trung các nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, trong đó ưu tiên nhóm công trình giao thông, cấp thoát nước, thủy lợi, thương mại và hạ tầng du lịch - dịch vụ với tổng mức đầu tư trên 165 tỷ đồng; tạo các điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai 3 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn xã với tổng cộng 1.830 căn nhà đang được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở.

Theo Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai Nguyễn Hồng Quang, năm 2026, Ban Quản lý tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể như từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, làm tốt khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư ổn định lâu dài trong người dân trong vùng các dự án. Chu Lai là khu kinh tế mở đầu tiên trong cả nước theo hướng thành lập đơn vị kinh tế hành chính đặc biệt được tiên phong, thử nghiệm các cơ chế đột phá, vượt trội và được áp dụng chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Tại buổi làm việc với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam vào cuối tháng 6 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu nhấn mạnh, với những ưu thế vượt trội về thu hút đầu tư, hạ tầng đồng bộ và từng bước hoàn thiện, năm 2026, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai hoạt động xúc tiến đầu tư phù hợp, hiệu quả để thu hút mạnh mẽ nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Đặc biệt, thành phố sẽ tập trung thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, hướng đến các dự án công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, dự án đầu tư sử dụng năng lượng sạch, có giá trị gia tăng cao, quản trị hiện đại; đề cao trách nhiệm với xã hội và bảo vệ môi trường để vùng kinh tế động lực phía Nam thành phố đạt được những mục tiêu đề ra./.

Đoàn Hữu Trung/vnanet.vn


Tin cùng chuyên mục