Đánh giá về tình hình di cư tại Đức

05:30' - 08/05/2017
BNEWS Xung đột và nghèo đói là những lý do khiến số lượng người di cư từ các lục địa khác tới Đức tăng mạnh.
Đức là điểm đến hấp dẫn của nhiều người di cư trên thế giới. Ảnh minh họa: Reuters

Tờ Die Welt (Thế giới) của Đức số ra mới đây đăng bài phân tích của tác giả Marcel Leubecher đề cập đến vấn đề người di cư, trong đó dẫn số liệu ước tính của Cục Thống kê Liên bang cho thấy về lâu dài, sẽ có khoảng 200.000 người di cư đến Đức mỗi năm, chủ yếu những người di cư này đến từ các quốc gia ngoài châu Âu.

Theo công bố của Viện Nghiên cứu Dân cư Liên bang (BiB), trong giai đoạn 2005-2015, có khoảng 3,8 triệu người từ khắp các châu lục Á, Phi, Mỹ hoặc Đại Dương tới Đức, nhiều gần gấp hai lần so với 1/4 thế kỷ trước.

Trong giai đoạn 1980-1990, khoảng 2 triệu người không thuộc châu Âu tới Đức. Số liệu này được khai thác bởi các nhà nghiên cứu tại phòng Thống kê Di cư thuộc Cục Thống kê Liên bang.

"Dòng chảy" người nhập cư này chỉ tính những người đã đăng ký cư trú tại một cộng đồng (thành phố, tỉnh, quận, huyện...), thể hiện mong muốn của họ là được ở lại lâu dài.

Khoảng 440.000 người nhập cư vào Đức trong giai đoạn 2005-2015 đến từ Syria. Ảnh minh họa: Reuters/TTXVN

Tờ Die Welt dẫn số liệu của BiB cho thấy trong giai đoạn 2005-2015, nhóm người nhập cư (không thuộc châu Âu) vào Đức lớn nhất là nhóm người Syria với khoảng 440.000 người, kế tiếp là người Thổ Nhĩ Kỳ với khoảng 332.000 người.

Đứng thứ ba là nhóm nhập cư tới từ Mỹ 324.000 người, tiếp theo là những người đến từ các nước như Trung Quốc (212.000 người), Ấn Độ (161.000 người), Afghanistan (152.000 người) và Iraq (144.000 người).

Nguyên nhân đầu tiên khiến số lượng người nhập cư vào Đức năm 2015 tăng mạnh là do tình hình xung đột và nghèo đói ở các quốc gia Hồi giáo, các nước cận Đông và Trung Đông.

Lý do khác là bởi kinh tế và khoa học tại Đức phát triển khiến quốc gia này trở nên hấp dẫn với những người đang tìm việc làm. Đặc biệt, thông qua việc tiếp nhận người di cư, "dòng chảy" người nhập cư từ nước ngoài tới Đức trong năm 2015 tăng lên con số kỷ lục gần 2 triệu người.

Tờ Weltam Sonntag (Thế giới Chủ nhật) cũng cho biết Cục Thống kê Liên bang đang cập nhật "dự báo dân số" của họ dựa trên con số 200.000 người nhập cư vào Đức mỗi năm, sau khi đã trừ đi số lượng người di cư. Hơn 4 triệu người được sinh ra tại các nước EU khác hiện sống ở Đức.

Một điểm đáng chú ý là trường hợp của nước Mỹ. Theo Cục Thống kê Liên bang, trong những năm qua, nước Mỹ đã có khoảng 324.000 công dân di cư đến Đức và chỉ có 137.000 người Mỹ sống tại Đức mà không có quốc tịch Đức. Điều này đồng nghĩa với việc Mỹ cũng là một trong những nước có lượng người di cư hàng đầu vào Đức.

>>> Châu Âu cần người di cư để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục