EU sẽ phạt các thành viên không thực thi chương trình tái bố trí người di cư
Theo báo cáo của Ủy ban châu Âu (EC) công bố ngày 12/4, Liên minh châu Âu (EU) đã tái bố trí cho 16.300 người xin tị nạn đến Italy và Hy Lạp tính từ cuối năm 2015, chỉ bằng 10% kế hoạch dự kiến tái phân bổ người di cư của châu Âu.
Bản báo cáo của EC cho biết trong tổng số 16.340 trường hợp đã được tái phân bổ có 5.001 người đến từ Italy và 11.339 người đến từ Hy Lạp. Con số này còn quá thấp so với kế hoạch được châu Âu thông qua hồi tháng 9/2015, trong đó xác định mục tiêu tái bố trí tổng cộng 160.000 người trong hai năm.Trên thực tế chương trình được các nước EU triển khai quá chậm chạp, thậm chí Hungary và Slovakia (Xlô-va-ki-a) còn phản đối về mặt pháp lý.
Phát biểu ngày 12/4 tại một cuộc họp báo tại Brussels, Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề di trú Dimitris Avramopoulos đánh giá vào thời điểm hiện nay các nước thành viên vẫn giữ cam kết của mình và tăng cường các nỗ lực thực hiện mục tiêu trên.Theo Ủy viên Dimitris Avramopoulos, các quốc gia EU có trách nhiệm chính trị, đạo đức và pháp lý trong việc thực hiện kế hoạch tái phân bổ người di cư được EU thông qua.
Ủy ban cho biết một số nước như Bulgaria, Croatia và Slovakia chỉ đáp ứng một cách rất hạn chế các nghĩa vụ về tiếp nhận người di cư theo hạn ngạch được phân bổ. EC cũng lấy làm tiếc là Hungary và Ba Lan tiếp tục từ chối tham gia chương trình của EU.Còn trường hợp của Áo, nước từng được miễn tạm thời, sẽ bắt đầu triển khai thực hiện việc tái bố trí người di cư vào nước mình.
EC cũng một lần nữa nhắc lại sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với những nước không tôn trọng nghĩa vụ mà họ phải thực hiện. Tuy nhiên, cơ quan này không chỉ rõ thời điểm nào thì quyết định này sẽ được thực hiện. Việc tái phân bổ người nhập cư không phải dành cho tất cả đối tượng xin tị nạn ở Hy Lạp và Italy mà chỉ áp dụng cho những người gần như chắc chắn sẽ nhận được quy chế tị nạn, như phần lớn trường hợp của những người mang quốc tịch Syria và Eritrea.Cũng theo EC, hiện có khoảng 14.000 người tại Hy Lạp và 3.500 người khác tại Italy là đủ điều kiện được tái bố trí vào các nước EU.
Bên cạnh việc tái phân bổ người tị nạn đã đến Italy và Hy Lạp, vào năm 2015, các nước châu Âu đã đưa ra cam kết về tái bố trí cho khoảng 22.500 người tị nạn đến từ các nước bên ngoài như Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Liban. Đến nay, 21 nước EU đã tiếp nhận được 15.492 người di cư thuộc dạng này./.Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Vấn đề người di cư: Italy thông qua các biện pháp giải quyết nhanh thủ tục tị nạn
11:24' - 12/04/2017
Quốc hội Italy đã thông qua các biện pháp đẩy nhanh các thủ tục liên quan tới vấn đề người tị nạn, để giảm bớt số vụ phúc thẩm về tị nạn và tăng cường trục xuất những người di cư bất hợp pháp.
-
Kinh tế Thế giới
Vấn đề người di cư: Ùn tắc tại biên giới khu vực Schengen
18:44' - 11/04/2017
Sau khi áp dụng quy định mới, biên giới khu vực Schengen đã rơi vào tình trạng ách tắc nghiêm trọng.
-
Kinh tế Thế giới
Số người di cư vượt biển tới châu Âu giảm mạnh
06:11' - 03/04/2017
Gần 28.000 người di cư đã đến châu Âu trong 3 tháng đầu năm nay, ít hơn hẳn con số hơn 165.000 người tị nạn đổ về Lục địa Già cùng kỳ năm ngoái.
-
Kinh tế Thế giới
Vấn đề di cư: Hơn 140 người mất tích ở Địa Trung Hải
12:16' - 30/03/2017
Ngày 29/3, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho rằng hơn 140 người có thể đã mất tích sau khi thuyền chở họ bị lật ở ngoài khơi Libya.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Philippines tiếp nhận lô dầu đầu tiên từ Nga sau 5 năm
09:40'
Philippines đã tiếp nhận lô dầu thô Nga đầu tiên trong vòng 5 năm, trong bối cảnh nước này tìm kiếm nguồn cung thay thế giữa những lo ngại về gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Trump đề xuất kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt xung đột tại Iran
09:29'
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/3 đã gửi đề xuất hòa bình tới Iran và bày tỏ lạc quan về khả năng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần một tháng qua.
-
Kinh tế Thế giới
Thiếu hụt năng lượng, châu Á quay lại với điện than
06:30'
Trước tình trạng thiếu hụt năng lượng và giá cả leo thang do cuộc xung đột tại Iran, nhiều quốc gia châu Á đang đẩy mạnh sử dụng than đá như một giải pháp tình thế.
-
Kinh tế Thế giới
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 24/3/2026
21:37' - 24/03/2026
Bản tin ngày 24/3/2026 phản ánh nhiều chuyển động lớn của kinh tế toàn cầu: Giá vàng hướng tới chuỗi giảm dài nhất trong lịch sử; Cơn lốc chuyển đổi năng lượng tại Trung Quốc....
-
Kinh tế Thế giới
Xung đột tại Trung Đông: Các nước thúc đẩy nỗ lực đối thoại
18:33' - 24/03/2026
Theo các nguồn tin này, một cuộc gặp trực tiếp giữa đại diện của Mỹ và Iran có thể được tổ chức tại thủ đô Islamabad của Pakistan trong những ngày tới.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc phát hiện mỏ đất hiếm nhẹ lớn thứ hai thế giới
14:37' - 24/03/2026
Trung Quốc đã phát hiện mỏ đất hiếm nhẹ lớn thứ hai thế giới tại huyện Miện Ninh (Mianning), tỉnh Tứ Xuyên (Sichuan), giúp bổ sung thêm 9,67 triệu tấn oxide đất hiếm vào trữ lượng quốc gia.
-
Kinh tế Thế giới
Các nước tiếp tục ứng phó với biến động năng lượng toàn cầu
11:17' - 24/03/2026
Trên phạm vi toàn cầu, nhiều quốc gia cũng đã triển khai các biện pháp nhằm giảm tác động của giá nhiên liệu tăng cao như cắt giảm thuế, trợ giá, kiểm soát giá bán lẻ hoặc xả kho dự trữ chiến lược.
-
Kinh tế Thế giới
Nhật Bản bắt đầu xả dầu từ kho dự trữ quốc gia trong tuần này
10:47' - 24/03/2026
Lượng dầu dự trữ chung của các quốc gia sản xuất dầu mỏ tại Trung Đông hiện đang lưu kho tại Nhật Bản cũng sẽ bắt đầu được khai thác vào cuối tháng này.
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc đối mặt nguy cơ khủng hoảng năng lượng vào cuối tháng 4/2026
10:43' - 24/03/2026
Chính phủ Hàn Quốc hiện lên kế hoạch xả kho dự trữ từ giữa tháng 4 và tăng nhập khẩu từ các nguồn thay thế.

EU sẽ phạt các nước thành viên không thực thi chương trình tái bố trí người di cư. Ảnh: Reuters