Đã xong hệ thống điện chiếu sáng 3 tuyến đường tránh qua Bình Định

07:01' - 01/01/2019
BNEWS Sau 4 tháng thi công, đến nay hệ thống điện chiếu sáng 3 tuyến đường tránh Quốc lộ 1A đi qua các huyện Phù Mỹ, Hoài Nhơn và thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đều đã hoàn thành.
 Hệ thống đèn điện chiếu sáng trên 2 tuyến đường tránh tỉnh Bình Định dài hơn 22km. Ảnh: Nguyên Linh-TTXVN

Ban quản lý Dự án Giao thông tỉnh Bình Định cho biết, sau 4 tháng thi công, đến nay hệ thống điện chiếu sáng 3 tuyến đường tránh Quốc lộ 1A đi qua các huyện Phù Mỹ, Hoài Nhơn và thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đều đã hoàn thành.

Ông Nguyễn Anh Phước, Ban quản lý Dự án Giao thông tỉnh Bình Định, cho biết dự án xây dựng hệ thống điện chiếu sáng 3 tuyến đường tránh do UBND tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư, Ban quản lý Dự án Giao thông tỉnh Bình Định trực tiếp quản lý, giám sát.

Cả 3 tuyến đường tránh tỉnh Bình Định đều đã hoàn thành xây dựng hệ thống đèn điện chiếu sáng. Ảnh: Nguyên Linh-TTXVN

Tổng kinh phí đầu tư thực hiện dự án hơn 22 tỷ đồng; thi công lắp đặt 8 trạm biến áp, dựng hơn 200 trụ bê tông cốt thép, với tổng chiều dài đường dây điện hơn 22km, cùng với hệ thống bóng đèn cao áp.

Đến nay, các hạng mục xây dựng đều đã hoàn thành, Điện lực Bình Định đã đóng điện, chạy thử nghiệm và chính thức hoạt động từ đầu năm 2019.

Công nhân Công ty Điện lực Bình Định đóng điện, chạy thử nghiệm hệ thống đèn điện chiếu sáng trên tuyến đường tránh thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ảnh: Nguyên Linh-TTXVN

Thời gian qua, 3 tuyến đường tránh đi qua thị xã An Nhơn, huyện Phù Mỹ và Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định nổi lên là những "điểm đen" về tại nạn giao thông, làm nhiều người chết và bị thương. Nguyên nhân tai nạn phần lớn do đường hẹp, trời tối, tầm nhìn lái xe bị hạn chế vào ban đêm khiến người đi đường lo lắng mỗi khi đi qua các tuyến đường này.

Bà Võ Thị Ngọc Hoa (trú phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) phấn khởi: “Trước đây không có điện, ban đêm tuyến đường này rất tối, các phương tiện giao thông thì đông nên đi lại rất là khó khăn, tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra. Khi có tuyến đường điện chiếu sáng, giao thông đi lại thuận tiện, người dân ở đây vui mừng, phấn khởi lắm; nguyện vọng của người dân lâu nay mong Nhà nước đầu tư hệ thống đèn điện chiếu sáng để các phương tiện và người dân đi lại được an toàn đã được đáp ứng".

Hệ thống đèn điện chiếu sáng trên tuyến đường tránh thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ảnh: Nguyên Linh-TTXVN

Đến nay, cả 3 tuyến đường tránh Quốc lộ 1 của tỉnh Bình Định đều được đầu tư lắp mới hệ thống đèn chiếu sáng sẽ giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng; công tác tuần tra bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn thuận lợi và hiệu quả hơn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục