Đã xử lý dứt điểm khu vực tập kết rác tại đê tả sông Hồng đoạn qua thôn Hạ Lôi
Phản hồi thông tin trên báo chí ngày 6/5 về việc dọc đê tả sông Hồng đoạn qua thôn Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội) tồn tại một số rác thải gây mất vệ sinh môi trường, chiều 8/5, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Đoàn Văn Trọng cho biết, đến thời điểm ngày 7/5, toàn bộ số rác thải đó đã được thu gom, xử lý theo đúng quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn sức khỏe cho người dân, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19.
Ông Trọng cho biết, khu vực tồn tại rác thải thải theo phản ánh ngày 6/5 là điểm tập kết rác sinh hoạt hàng ngày của người dân trên địa bàn xã Mê Linh, trong đó có một số xóm của thôn Hạ Lôi. Toàn bộ số rác thải trong ngày tại điểm tập kết này hàng ngày được Công ty Minh Quân - đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện vận chuyển về khu xử lý theo quy định.
Chủ tịch UBND huyện Mê Linh khẳng định, không có rác thải y tế, rác thải nguy hại bên trong các "túi rác màu vàng" - túi chuyên dụng đựng rác thải nghi nhiễm COVID-19 tại điểm tập kết rác như phản ánh mà chỉ là rác thải sinh hoạt thông thường.
Về sự việc này, đại diện Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị Môi trường 13 (URENCO 13) khẳng định, đến đúng thời điểm 0 giờ ngày 6/5, thời điểm gỡ bỏ lệnh cách ly tại thôn Hạ Lôi, đơn vị đã thu gom xong toàn bộ rác thải, chất thải của người dân Hạ Lôi theo đúng quy định, không còn chất thải có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.
Tổng khối lượng rác thải thu gom, xử lý trong 28 ngày cách ly tại thôn Hạ Lôi là 83,84 tấn. Trong suốt quá trình này, công ty đã cấp phát cho các hộ dân Hạ Lôi các túi đựng rác chuyên dụng để chứa rác. Trong đó, túi màu vàng để chứa chất thải nghi nhiễm COVID-19 trong thời gian cách ly.
Tuy nhiên, sau khi gỡ bỏ lệnh cách ly, số lượng túi cấp phát thừa chưa sử dụng đến vẫn được người dân tận dụng để đựng rác thải sinh hoạt thông thường. “Do vậy, mới có thông tin phản ánh về việc sau ngày dỡ bỏ lệnh cách ly (6/5) xuất hiện một số túi đựng rác thải màu vàng nghi ngờ là rác thải nguy hại ở bãi tập kết rác hàng ngày của huyện”, đại diện URENCO 13 cho biết.
Theo ông Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án huyện Mê Linh, để xử lý rác thải sinh hoạt của thôn Hạ Lôi trong thời gian thực hiện lệnh cách ly của thành phố, huyện đã chỉ đạo Công ty Minh Quân là đơn vị thu gom rác thải ở địa phương này bố trí nhân lực duy trì vệ sinh môi trường tại thôn Hạ Lôi. Thời gian từ 8 giờ ngày 9/4 đến khi thôn Hạ Lôi hết thời gian cách ly.
Ban Quản lý Dự án huyện Mê Linh yêu cầu Công ty Minh Quân bố trí 6 công nhân thường trực thu gom trong vùng cách ly bằng xe gom đẩy tay, thu gom từng ngõ và từng cổng các gia đình sau khi rác đầy xe gom dùng bạt phủ kín tập trung tại một điểm và vận chuyển về nơi xử lý vào 17 giờ hàng ngày. Ban Quản lý Dự án huyện Mê Linh còn cho lắp đặt 3 nhà vệ sinh di động tại 3 điểm chốt kiểm soát dịch và chỉ đạo Công ty Minh Quân bố trí người duy trì việc đảm bảo vệ sinh thường xuyên.
Ban Quản lý Dự án huyện Mê Linh chỉ đạo Công ty Minh Quân ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và công nghiệp 13 (URENCO 13) tổ chức thu rác tại các điểm chốt tập kết rác và vận chuyển về khu xử lý theo quy định.
Ông Tống Việt Dũng, Phó Giám đốc URENCO 13 cho biết, để việc thu gom được đảm bảo, URENCO 13 đã bố trí 6 lái, phụ xe và 3 phương tiện chuyên dụng thực hiện thu gom, mỗi xe thực hiện 1 chuyến/ngày vào khoảng thời gian từ 16 giờ đến 18 giờ hàng ngày.
"Trong quá trình thu gom rác thải tại đây, chúng tôi tăng cường phun xịt khử khuẩn bằng Cloramin B với liều lượng đậm đặc hơn. Phương tiện vận chuyển chuyên dụng ra, vào khu cách ly cũng đều được phun khử khuẩn theo quy định về rác thải y tế'', Phó Giám đốc URENCO 13 cho biết.
Về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh khẳng định sẽ tiếp tục triển khai nghiêm túc các quy định sau khi dỡ bỏ cách ly, không chủ quan với dịch và tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của ngành Y tế.
Huyện sẽ duy trì hoạt động giám sát hàng ngày tại khu vực ổ dịch; bố trí các đội giám sát, xử lý dịch, phòng khám, đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch sau phong tỏa. Huyện phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh đảm bảo thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, cung cấp dịch vụ y tế cho người dân; kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.
Huyện sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức phát động tổng vệ sinh môi trường, phòng chống dịch trên địa bàn toàn thôn Hạ Lôi ngay sau khi kết thúc thiết lập vùng cách ly y tế. Đại phương tiếp tục quản lý, giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly y tế, đặc biệt là các bệnh nhân mắc COVID-19 ra viện, các ca nghi ngờ và các trường hợp F1 kết thúc cách ly tập trung về địa phương...
Cũng liên quan đến sự việc rác thải trên địa bàn huyện Mê Linh trên, trong chiều 8/5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có chỉ đạo huyện Mê Linh xử lý, thu gom, vận chuyển số rác thải trên ra khỏi khu dân cư chậm nhất là trong ngày 9/5./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Các Khu dự trữ sinh quyển thế giới tiên phong giảm thiểu rác thải nhựa
08:16' - 12/03/2020
Các Khu dự trữ sinh quyển thể giới, Khu bảo tồn biển tại Việt Nam là những khu vực tiên phong thực hiện phong trào sống xanh, nói không với rác thải nhựa.
-
Kinh tế Thế giới
WWF công bố báo cáo về nạn xả rác thải nhựa ra biển tại châu Á
17:50' - 17/02/2020
Malaysia là một trong những nước gây ô nhiễm đại dương nhất châu Á. Đây là một phần trong nội dung nghiên cứu của Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF), công bố ngày 17/2.
-
Kinh tế & Xã hội
Bình Phước: Cháy cơ sở xử lý rác thải
17:43' - 09/02/2020
Chiều 9/2, một vụ cháy lớn xảy ra tại Cơ sở xử lý rác thải trên địa bàn xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.
-
Đời sống
Sáng tạo lò đốt rác thải sinh hoạt tự nhiệt phân và tự sinh năng lượng
16:18' - 03/02/2020
Anh Trần Văn Kiều, huyện Xuân Trường - người có nhiều tâm huyết, sáng tạo, đóng góp thiết thực trong việc xử rác thải sinh hoạt ở tỉnh Nam Định thời gian qua.
-
DN cần biết
Australia khó đạt mục tiêu xử lý 70% rác thải nhựa
10:06' - 28/01/2020
Australia cần tăng gấp 4 lần số cơ sở xử lý và tái chế rác thải nhựa để đáp ứng các mục tiêu quốc gia khi hoạt động xuất khẩu rác thải tái chế đang bị hạn chế trên toàn cầu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Sinh viên Trung Quốc đóng góp lớn cho nguồn thu giáo dục của Australia
07:28'
Tổng Kiểm toán bang NSW Margaret Crawford cho hay có tới 7 trong số 10 trường đại học hiện ghi nhận Trung Quốc là nguồn thu hàng đầu về sinh viên nước ngoài.
-
Kinh tế & Xã hội
Đề xuất các giải pháp chống khai thác hải sản thác bất hợp pháp
21:26' - 29/06/2022
Chiều 29/6, tại thành phố Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Hội nghị phối hợp tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
-
Kinh tế & Xã hội
Tp. Hồ Chí Minh đối mặt nguy cơ "dịch chồng dịch"
20:10' - 29/06/2022
Thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ dịch chồng dịch khi dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát trở lại trong khi dịch bệnh sốt xuất huyết cũng diễn biến phức tạp.
-
Kinh tế & Xã hội
EC đề xuất cấm thuốc lá điện tử có hương vị tại châu Âu
19:33' - 29/06/2022
Ngày 29/6, Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất cấm sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử có hương vị tại châu Âu do lo ngại những sản phẩm này sẽ trở nên thịnh hành và kéo theo những ảnh hưởng về sức khỏe.
-
Kinh tế & Xã hội
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận cho xe lưu thông miễn phí thêm 30 ngày
18:14' - 29/06/2022
Sau khi hết hạn 7 ngày thu phí thử nghiệm không thu tiền (hết 14 h ngày 30/6), cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ tiếp tục cho các phương tiện lưu thông miễn phí thêm 30 ngày.
-
Kinh tế & Xã hội
Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.745.631 ca mắc COVID-19
18:12' - 29/06/2022
Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.745.631 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ.
-
Kinh tế & Xã hội
Indonesia hủy dự án nhà máy điện than 1 GW nhằm cắt giảm phát thải
17:28' - 29/06/2022
Công ty điện lực PLN thuộc sở hữu nhà nước Indonesia đã hủy dự án phát triển nhà máy nhiệt điện chạy than công suất 1 GW nhằm thực hiện cam kết cắt giảm phát thải carbon.
-
Kinh tế & Xã hội
Biến thể phụ BA.5 của Omicron lây lan nhanh hơn biến thể cũ
16:23' - 29/06/2022
Nhiều chuyên gia y tế cho rằng, biến thể phụ BA.5 thuộc biến thể Omicron, do đó, chúng có một số đặc điểm tương tự các biến thể phụ khác của Omicron là có khả năng lây lan cao.
-
Kinh tế & Xã hội
Vaccine dịch tả lợn châu Phi dự kiến được sử dụng trên diện rộng cuối năm 2022
16:13' - 29/06/2022
Sau khi Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco tiêm 600.000 liều vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi ở diện hẹp, đến cuối năm sẽ có đánh giá và quyết định sử dụng trên diện rộng.