Đại sứ Trần Văn Tuấn: Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác phát triển khoa học công nghệ với Thuỵ Điển
Nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân có chuyến thăm chính thức Thụy Điển từ ngày 11-13/6, TTXVN đã có cuộc phỏng vấn với Đại sứ Việt Nam tại Thuỵ Điển Trần Văn Tuấn về chuyến thăm quan trọng này và những tiến triển trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước thời gian qua.
Phóng viên: Xin Đại sứ cho biết về những tiến triển trong quan hệ song phương Việt Nam-Thụy Điển thời gian gần đây, nhất là sau khi hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm ngoái?
Đại sứ Trần Văn Tuấn: Từ sau khi Việt Nam và Thụy Điển tổ chức kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (9/2024) đến nay, nhiều hoạt động đối ngoại giữa hai nước tiếp tục được duy trì và thúc đẩy, nổi bật là: Chuyến thăm của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến Thụy Điển, các chuyến thăm của đại diện Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Thụy Điển và Bộ trưởng Hợp tác phát triển quốc tế và Ngoại thương Thụy Điển Benjamin Dousa đến Việt Nam lần lượt vào tháng 3 và tháng 5/2025.Quan hệ thương mại - đầu tư giữa hai nước thời gian gần đây cũng có nhiều khởi sắc. Về thương mại, theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Thụy Điển trong 4 tháng đầu năm 2025 đạt 580,44 triệu USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển 403,93 triệu USD, tăng 14,2% và nhập khẩu từ Thụy Điển 176,51 triệu USD, tăng 55,3% so với cùng kỳ năm trước.
Về đầu tư, Tập đoàn Syre của Thụy Điển cũng vừa ký Biên bản ghi nhớ với tỉnh Bình Định về việc xây dựng Nhà máy tái chế polyester công nghệ cao, trị giá 700 triệu - 1 tỷ USD. Nếu được thực hiện thành công, đây sẽ là dự án đầu tư có giá trị lớn nhất từ trước đến nay của Thụy Điển vào Việt Nam.
Phóng viên: Với những tiến triển đáng ghi nhận như vậy, Đại sứ nhận định như thế nào về ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Thụy Điển lần này? Đại sứ Trần Văn Tuấn: Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của Lãnh đạo Việt Nam đến Thụy Điển kể từ năm 2019 đến nay, cũng là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến một nước Bắc Âu trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam, là sự kiện chính trị - đối ngoại quan trọng giữa hai nước, có ý nghĩa chiến lược đối với quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển.Với bề dày lịch sử 56 năm, Việt Nam và Thụy Điển có mối quan hệ hết sức tốt đẹp. Là nước phương Tây đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ năm 1969, Thụy Điển cũng là một trong những nước có phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam mạnh mẽ nhất.
Từ đầu những năm 1970 đến năm 2013, Thụy Điển đã cung cấp viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam với tổng số tiền lên tới 3,46 tỷ USD, góp phần hiệu quả vào công cuộc tái thiết đất nước của Việt Nam sau chiến tranh, xóa đói giảm nghèo, đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế. Từ năm 2013 đến nay, quan hệ hai nước chuyển sang giai đoạn đối tác bình đẳng cùng có lợi. Kim ngạch thương mại hai chiều liên tục tăng trưởng và hai nước hiện có nhiều dự án đầu tư vào nhau.
Mặc dù vậy, với mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và tiềm năng hợp tác to lớn của hai nước, những con số nói trên còn khá khiêm tốn.
Trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực có nhiều biến đổi nhanh chóng, khó lường như hiện nay, nhu cầu hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Điển đang ngày một cao, đòi hỏi quan hệ hai nước cần phải có những bước tiến mới để phục vụ nhu cầu phát triển của mỗi quốc gia. Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Thụy Điển lần này hứa hẹn sẽ mang lại những động lực hợp tác phát triển mang tính đột phá cho quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực.
Phóng viên: Xin Đại sứ cho biết những nội dung nổi bật trong chuyến thăm này?
Đại sứ Trần Văn Tuấn: Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có nhiều cuộc tiếp xúc với các Lãnh đạo cấp cao của Thuỵ Điển, tiếp một số doanh nghiệp Thuỵ Điển tiêu biểu đang có các hoạt động đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam, gặp gỡ một số nhà nghiên cứu, chuyên gia để chia sẻ các chính sách lớn của Chính phủ Việt Nam, gặp gỡ và nói chuyện với cộng đồng người Việt Nam tại Thuỵ Điển.Bên cạnh các hoạt động chính thức, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng sẽ có những hoạt động ngoại giao nhân dân nhằm tri ân những người bạn Thuỵ Điển đã từng giúp đỡ Việt Nam trong quá khứ, cũng như có những đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Thuỵ Điển hơn 5 thập kỷ qua.
Dự kiến tại các cuộc làm việc với Lãnh đạo cấp cao của Thuỵ Điển, hai bên sẽ tập trung trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác sâu rộng và toàn diện trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục - đào tạo, văn hóa - thể thao - du lịch, phát triển bền vững và thúc đẩy giao lưu nhân dân, góp phần làm sâu sắc hơn nữa các nền tảng hợp tác sẵn có, khai thác thêm nhiều lĩnh vực hợp tác tiềm năng, mở ra những cơ hội mới cho hợp tác song phương.
Hai bên dự kiến cũng sẽ trao đổi, chia sẻ quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Một trong những điểm nhấn nổi bật trong chuyến thăm lần này là quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc thúc đẩy nâng cấp quan hệ song phương hai nước lên một tầm cao mới, phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của mỗi bên.
Dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm sẽ có một số văn bản thoả thuận giữa các Bộ, ngành cũng như doanh nghiệp hai nước được ký kết.
Phóng viên: Những trọng tâm tới đây trong quan hệ Việt Nam-Thụy Điển là gì, thưa Đại sứ? Đại sứ Trần Văn Tuấn: Cùng với thúc đẩy ngoại giao chính trị, đẩy mạnh đầu tư, thương mại, trọng tâm trong quan hệ hai nước thời gian tới sẽ là hợp tác phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là những lĩnh vực rất phù hợp với nhu cầu, tiềm năng và thế mạnh của hai bên.Thụy Điển có thể mạnh vượt trội về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, thường xuyên đứng thứ hai thế giới trong Bảng xếp hạng Chỉ số Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu (GII), cũng là nước đầu tư rất mạnh vào nghiên cứu & phát triển (R&D) với mức 3,6% GDP, vượt xa mức trung bình của Liên minh châu Âu (EU) là 2,2% (2023).
Trong khi đó, Việt Nam có thế mạnh về nguồn lực lao động, khả năng sản xuất, thị trường, và nhất là chính sách phát triển. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thể hiện quyết tâm chính trị rất cao nhằm thúc đẩy phát triển các lĩnh vực này, đưa Việt Nam tiến nhanh trong kỷ nguyên số và hội nhập toàn cầu.
Việc hướng đến thiết lập một khuôn khổ quan hệ mới trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ giúp hai nước tận dụng được các tiềm năng, thế mạnh trên của nhau để cùng phát triển trong thời đại mới.
Một số lĩnh vực tiềm năng hai bên có thể sớm đưa vào triển khai hợp tác như: Chuyển đổi số, phát triển cơ sở hạ tầng, gia công phần mềm, tái chế rác thải, năng lượng tái tạo, bán dẫn, y tế, dược phẩm, đào tạo nhân lực chất lượng cao… Rất nhiều doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực này đang mong chờ đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới.
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!Nguồn: https://baotintuc.vn/thoi-su/dai-su-tran-van-tuan-viet-nam-mong-muon-day-manh-hop-tac-phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-voi-thuy-dien-20250610191937404.htm
- Từ khóa :
- thụy điển
- việt nam
- quan hệ việt nam thụy điển
Tin liên quan
-
Ý kiến và Bình luận
Đại sứ Johan Ndisi: Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính là cột mốc quan trọng trong quan hệ bền chặt Việt Nam-Thụy Điển
19:10' - 10/06/2025
Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi đã trả lời phỏng vấn báo chí về những nội dung liên quan đến chuyến thăm và quan hệ hợp tác giữa hai nước.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển
14:37' - 09/06/2025
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển từ ngày 12 đến 14/6/2025
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng: Việt Nam sẵn sàng làm cửa ngõ cho hàng hóa Thụy Điển vào ASEAN
20:30' - 12/05/2025
Chiều 12/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Benjamin Dousa, Bộ trưởng Hợp tác phát triển quốc tế và Ngoại thương Thụy Điển.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luận
Chủ tịch ECB: AI chưa gây ra làn sóng sa thải tại Eurozone
18:58' - 26/02/2026
Chủ tịch Christine Lagarde cho biết Ngân hàng Trung ương châu Âu ghi nhận AI giúp tăng năng suất Eurozone, song chưa tạo tác động tiêu cực tới thị trường lao động.
-
Ý kiến và Bình luận
EBRD: Thuế quan của Mỹ tác động thấp hơn dự kiến
18:57' - 26/02/2026
Báo cáo mới nhận định ảnh hưởng từ các biện pháp thuế của Mỹ hạn chế hơn lo ngại ban đầu, đồng thời nâng triển vọng tăng trưởng kinh tế tại nhiều khu vực hoạt động.
-
Ý kiến và Bình luận
Những biến số trong chính sách thuế quan của Mỹ
15:45' - 26/02/2026
Theo chuyên gia, phán quyết của Tòa án Tối cao bác việc dùng thuế quan theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) “lại làm mạnh thêm” các thẩm quyền thuế quan khác của Tổng thống Mỹ.
-
Ý kiến và Bình luận
Phản ứng của Pháp sau diễn biến mới về thuế quan Mỹ
09:18' - 25/02/2026
Phản ứng của Pháp đối với động thái thuế quan mới của Mỹ là thận trọng nhưng kiên quyết phản đối tính bất ổn và đơn phương của biện pháp này.
-
Ý kiến và Bình luận
Thuế quan của Mỹ vẫn còn nhiều biến số
12:57' - 24/02/2026
Các nhà phân tích cho rằng thông báo của Mỹ hôm 21/2 có thể làm giảm áp lực lên hầu hết các nền kinh tế châu Á.
-
Ý kiến và Bình luận
Những mức thuế quan mới nào mà Mỹ áp đặt đối với phần còn lại của thế giới?
09:29' - 24/02/2026
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã buộc phải điều chỉnh chính sách thương mại của mình sau khi Tòa án Tối cao Mỹ tuyên vô hiệu phần lớn các mức thuế quan mà ông từng áp đặt đối với toàn thế giới.
-
Ý kiến và Bình luận
EU định hình lại sức mạnh kinh tế
08:20' - 23/02/2026
Liên minh châu Âu (EU) đang bước vào một giai đoạn điều chỉnh chiến lược, với các cuộc thảo luận căng thẳng nhằm định hình một khuôn khổ chính sách kinh tế mới.
-
Ý kiến và Bình luận
Nghị quyết 68: "Cởi trói" tư duy, kiến tạo không gian cho kinh tế tư nhân bứt phá
17:36' - 20/02/2026
Theo PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân không chỉ là một văn bản định hướng vĩ mô, mà thực sự là một cuộc "đại phẫu" chiến lược.
-
Ý kiến và Bình luận
Truyền thông Hoa Kỳ đánh giá cao việc Việt Nam chủ động đóng góp cho hòa bình và ổn định toàn cầu
13:44' - 20/02/2026
Tờ The Washington Times số ra ngày 19/2 đã có bài viết đánh giá cao việc Việt Nam chủ động đóng góp cho hòa bình và ổn định toàn cầu.

Trung tâm khơi nguồn sáng tạo Bloom và xúc tiến đổi mới toàn cầu đầu tiên tại Việt Nam do hai đơn vị Tetra Pak cùng với DenEast hợp tác (vốn đầu tư Thủy Điển) được đưa vào vận hành tại Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore IIA, tỉnh Bình Dương (04/7/2023). Ảnh: Dương Chí Tưởng -TTXVN
Nhà máy chế biến nông sản của Công ty TNHH B’LaoFood ở khu công nghiệp Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, là nhà máy lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng, có dây chuyền sản xuất với thiết bị máy móc, công nghệ hiện đại của Thụy Điển, Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN