BNEWS Ngày 18/6, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải cho rằng hai nước không nên để các mâu thuẫn và khác biệt định hình mối quan hệ song phương vì cả hai còn chia sẻ rất nhiều lợi ích chung.
Phát biểu tại sự kiện kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Mỹ- Trung Quốc, Đại sứ Thôi Thiên Khải lưu ý một số thông tin cho rằng vì Trung Quốc theo đuổi một lộ trình phát triển khác nên chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi của Mỹ hoặc thậm chí còn đi xa hơn với những nhận định về tương lai chia rẽ của hai quốc gia hay nguy cơ "Chiến tranh Lạnh".
Nhưng theo ông, những ý kiến này hầu như đã quên rằng thế giới giờ đây đã kết nối chặt chẽ và Mỹ - Trung Quốc chỉ là hai thành viên đi đầu của một tập thể các thành viên trên toàn thế giới.
Vì vậy, những nhận định và phỏng đoán này không chỉ làm tổn hại những thành quả mà hai bên đã cùng đạt được trong 40 năm qua và đe dọa hợp tác song phương hiện tại, mà còn tác động xấu tới tương lai quan hệ hai nước và sự ổn định, thịnh vượng toàn cầu.
Ông Thôi Thiên Khải cho rằng hiển nhiên hai quốc gia với hệ thống xã hội, lịch sử, văn hóa và điều kiện khác nhau thì cũng sẽ có những lợi ích và mối quan tâm khác nhau.Nhưng sự khác biệt không nhất thiết dẫn tới đối đầu và tôn trọng lẫn nhau là yếu tố cần thiết nếu các khác biệt được xử lý một cách thích hợp.
Ông này cũng khẳng định phải tôn trọng sự toàn vẹn, thống nhất và hệ thống xã hội cũng như con đường phát triển mà nhân dân mỗi nước đã lựa chọn.
Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ cũng nhấn mạnh hai quốc gia còn chia sẻ nhiều lợi ích chung hơn là khác biệt và sự hợp tác sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều so với xích mích.
Ông đặc biệt lưu ý để giải quyết các thách thức toàn cầu như chủ nghĩa khủng bố, biến đổi khí hậu và y tế cộng đồng.
Quan chức ngoại giao Bắc Kinh nhận định hiện là thời điểm quan trọng hơn bao giờ hết để Mỹ và Trung Quốc cùng hợp tác.
Thời gian qua, quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thương mại. Cuộc chiến thương mại chưa có hồi kết, hai nước liên tục có các biện pháp áp thuế với hàng hóa xuất khẩu của nhau.
Điều này đã tác động không nhỏ tới tình hình kinh tế hai nước nói riêng và các thị trường toàn cầu nói chung.
Ngày 18/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Nhật Bản vào cuối tháng này, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán thương mại song phương sẽ tái khởi động trước thời gian trên./.
Tin liên quan
Trung Quốc sẽ đáp trả nếu Mỹ cố làm leo thang căng thẳng thương mại
Trung Quốc sẽ đáp trả cứng rắn nếu Mỹ cố làm leo thang căng thẳng thương mại. Tuyên bố trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đưa ra.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Tuần qua ghi nhận Canada áp thuế trả đũa Mỹ, kinh tế Mỹ giảm tốc còn 1,5% trong quý II, giá vàng chạm 4.680 USD/ounce, bitcoin vượt 80.000 USD lần đầu từ giữa tháng 5...
-
Kinh tế Thế giớiDữ liệu trở thành động lực thúc đẩy AI và đổi mới sáng tạo ở Trung Quốc
Công nghiệp dữ liệu của Trung Quốc đang phát triển nhanh, trong khi các hình thức dịch vụ liên quan đến dữ liệu mới cũng đang xuất hiện khi trí tuệ nhân tạo ngày càng thâm nhập sâu vào nền kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiNgành nhôm Mỹ-Canada kêu gọi hợp tác ứng phó cạnh tranh từ Trung Quốc
Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Mỹ duy trì mức thuế 50% đối với nhôm Canada, trong khi Ottawa đáp trả bằng mức thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiCanada điều chỉnh danh sách hàng hóa áp thuế trả đũa Mỹ
Chính phủ Canada đã loại hải sản Mỹ khỏi danh sách chịu thuế trả đũa và thay bằng một số mặt hàng khác với mức thuế 50%, nhằm điều chỉnh biện pháp đáp trả cho phù hợp.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đạt thỏa thuận kiểm soát hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ của Venezuela
Thỏa thuận được kỳ vọng giúp Washington tăng nguồn cung dầu từ Tây bán cầu, hỗ trợ an ninh năng lượng và tạo điều kiện để các công ty Mỹ đầu tư khôi phục ngành dầu khí Venezuela.
-
Kinh tế Thế giớiAn ninh lương thực toàn cầu: Sức ép chồng chất
Từ đầu năm, an ninh lương thực toàn cầu đứng trước một phép thử khắc nghiệt, khi hai áp lực lớn cùng dồn tới một lúc: thời tiết cực đoan trên diện rộng và sự leo thang của cuộc xung đột tại Ukraine.










