Đâm xe container, đầu tàu hỏa văng khỏi đường ray

07:20' - 09/01/2016
BNEWS Vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra vào 18h35 phút ngày 8/1 giữa tàu hỏa với xe container khiến đầu tàu hỏa văng khỏi đường ray.

Các lực lượng chức năng đang nỗ lực xử lý vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng tại Hải Dương. Ảnh: Mạnh Minh- TTXVN

Vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra tại khu vực đường ngang giao đường sắt Hà Nội- Hải Phòng đoạn từ phía quốc lộ 5 gần ngã ba Tiền Trung rẽ về hướng tỉnh lộ 390B đi xã Hồng Lạc (huyệnThanh Hà, tỉnh Hải Dương).

Cụ thể, vào khoảng 18h35 phút cùng ngày, tại Km 64+400 QL1, thuộc địa phận xã Hồng Lạc, chiếc xe container mang BKS 29C-04565 do lái xe Vũ Văn Thắng (sinh năm 1979) điều khiển, đã cố tình vượt đường ngang giao cắt đường sắt theo hướng từ quốc lộ 5 đi về xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, đúng lúc tàu hỏa mang số hiệu HP3 chạy hướng Hà Nội - Hải Phòng đi đến.

Tàu hỏa đã hất văng ô tô ra khỏi khổ giới hạn đường sắt. Đầu máy tàu hỏa văng ra khỏi đường sắt, điểm xa nhất cách mép ray 1,2m, điểm gần nhất cách mép ray 10cm.

Toa xe hành lý giáp máy bị nghiêng 45 độ. Theo thông tin ban đầu, lái tàu đã bị thương.

Nhận được tin báo, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo các ban, ngành chức năng khẩn trương làm rõ sự việc.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xuống phối hợp với các ban, ngành chức năng của tỉnh Hải Dương làm rõ sự việc và khắc phục hậu quả.

Có mặt tại hiện trường lúc 23h, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng đã trực tiếp theo dõi và chỉ đạo giải quyết hậu quả vụ tai nạn.

Các lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương khẩn trương khắc phục sự cố. Xe cẩu đã có mặt tại hiện trường để nhấc xe container cùng 2 thùng hàng đang nằm chắn ngang tuyến đường 390B giao cắt với quốc lộ 5; còn đối với đầu tàu, phải chờ cẩu chuyên dụng được điều từ Hà Nội đến; phấn đấu thông luồng sớm nhất

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục