BNEWS Cùng với việc phát huy vai trò của đảng viên, Lũng Cú đang triển khai mạnh mẽ chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên quy mô lớn.
Những ngày đầu hè, trên các sườn núi đá tai mèo ở xã Lũng Cú, màu xanh của những ruộng gừng mới trồng đang dần phủ kín nhiều diện tích đất từng chỉ quen với cây ngô. Xen giữa những triền đá xám là những vườn hạt dẻ đang bén rễ, những luống dược liệu bắt đầu sinh trưởng, mở ra kỳ vọng về một hướng đi mới cho nông nghiệp nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc.
* Từ những triền ngô bạc màu
Giữa sự chuyển mình ấy có dấu ấn của những đảng viên tiên phong. Tại thôn Tắc Tằng, đảng viên Lù Quốc Chanh là một trong những người mạnh dạn đi đầu trong việc đưa các loại cây trồng mới về vùng đá. Từ những diện tích canh tác hiệu quả thấp trước đây, anh thử nghiệm trồng sâm và một số loại cây có giá trị kinh tế cao hơn. Khi mô hình bước đầu cho kết quả khả quan, nhiều hộ dân trong thôn đã đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm và bắt đầu làm theo. Theo anh Chanh, bà con vùng cao thường rất thận trọng khi chuyển đổi cây trồng bởi điều kiện sản xuất khó khăn, nguồn vốn hạn chế. Muốn người dân tin tưởng thì phải có người làm trước, chứng minh được hiệu quả thực tế. Câu chuyện ở Tắc Tằng cũng là cách làm chung mà Đảng bộ xã Lũng Cú đang triển khai. Thay vì vận động bằng những khẩu hiệu chung chung, địa phương lựa chọn cách làm từ thực tiễn, lấy đảng viên làm hạt nhân để lan tỏa phong trào chuyển đổi sản xuất. Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú Dương Ngọc Đức cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025 - 2030, địa phương xác định phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích là nhiệm vụ trọng tâm. Tuy nhiên, muốn thay đổi tư duy sản xuất của người dân thì trước hết cán bộ, đảng viên phải tiên phong. Với phương châm "đảng viên đi trước, làng nước theo sau", xã đã xây dựng 12 mô hình điểm với tổng diện tích gần 12 ha, giao cho các cơ quan, đoàn thể và lực lượng vũ trang trực tiếp triển khai. Mỗi đơn vị đảm nhận từ một đến hai mô hình, đồng thời cử cán bộ, đảng viên trực tiếp tham gia sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật và đồng hành cùng người dân. Từ những mô hình ban đầu, nhận thức của người dân dần thay đổi. Nếu trước đây nhiều hộ chỉ quen với sản xuất tự cung tự cấp thì nay đã bắt đầu quan tâm đến hiệu quả kinh tế, nhu cầu thị trường và khả năng liên kết tiêu thụ sản phẩm. * Hình thành chuỗi liên kết bền vững Cùng với việc phát huy vai trò của đảng viên, Lũng Cú đang triển khai mạnh mẽ chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên quy mô lớn. Theo Chủ tịch UBND xã Trần Đức Chung, địa phương đã rà soát quỹ đất, đánh giá điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu để lựa chọn các loại cây trồng phù hợp. Trong đợt triển khai vừa qua, xã đã chuyển đổi gần 150 ha đất trồng ngô năng suất thấp và đất hoang hóa sang trồng gừng ta. Đến nay, người dân đã trồng được khoảng gần 200 ha gừng.Bên cạnh đó, xã phát động phong trào trồng cây hạt dẻ với diện tích đạt 16 ha trên tổng số gần 20 ha theo kế hoạch. Một số mô hình cây trồng mới cũng được đưa vào thử nghiệm như sâm núi, sâm Bố Chính, sâm Lai Châu với diện tích khoảng 5.000 m²; cây Đương Quy 1,5 ha và mắc ca 1 ha. Những loại cây này bước đầu thích nghi tốt với điều kiện tự nhiên vùng cao, mở ra triển vọng hình thành các vùng sản xuất hàng hóa đặc trưng trong tương lai.
Điểm đáng chú ý là toàn bộ 18 mô hình kinh tế trên địa bàn đều được thực hiện theo hình thức xã hội hóa. Tổng nguồn lực huy động đạt gần 1 tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Cách làm này không chỉ giảm áp lực cho ngân sách địa phương mà còn tạo sự chủ động trong quá trình triển khai các mô hình sản xuất. Quan trọng hơn, địa phương đang từng bước giải quyết được bài toán đầu ra - yếu tố được xem là rào cản lớn nhất đối với sản xuất nông nghiệp vùng cao.
Trong tháng 5 vừa qua, xã Lũng Cú đã kết nối và tổ chức ký kết hợp tác với 6 doanh nghiệp, hợp tác xã nhằm liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho người dân. Việc các doanh nghiệp tham gia ngay từ đầu giúp bà con yên tâm đầu tư sản xuất, hạn chế tình trạng bị ép giá hoặc gặp khó khăn trong tiêu thụ nông sản khi đến vụ thu hoạch. Chủ tịch UBND xã Lũng Cú Trần Đức Chung cho biết thêm, các doanh nghiệp không chỉ bao tiêu sản phẩm mà còn tham gia hỗ trợ kỹ thuật, định hướng sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường. Đây được xem là nền tảng quan trọng để hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản địa phương. Không dừng lại ở mục tiêu tăng thu nhập, Lũng Cú còn hướng tới phát triển nông nghiệp gắn với du lịch. Những vùng trồng gừng, hạt dẻ, dược liệu đang từng bước trở thành những điểm nhấn mới trong bức tranh du lịch nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc. Khi cây trồng mới mang lại hiệu quả kinh tế, người dân có thêm động lực để giữ đất, giữ nghề và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống. Từ những triền ngô năng suất thấp trên vùng đá khô cằn, một hướng đi mới đang dần hình thành ở Lũng Cú. Đó không chỉ là sự chuyển đổi về cây trồng mà còn là sự thay đổi trong tư duy sản xuất, trong cách tổ chức phát triển kinh tế. Và trên hành trình ấy, những đảng viên tiên phong như anh Lù Quốc Chanh đang góp phần gieo những mầm xanh của hy vọng trên miền đá nơi địa đầu Tổ quốc.Tin liên quan
Chè Shan tuyết Tuyên Quang: “Mỏ vàng xanh” giữa đại ngàn
Chè Shan tuyết cổ thụ ở Tuyên Quang đang trở thành ngành hàng giá trị cao, mở rộng chuỗi chế biến và thị trường xuất khẩu, góp phần nâng thu nhập và phát triển kinh tế bền vững vùng cao.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sốngXem chung kết World Cup 2026 tại Cần Thơ: Điểm hẹn tại Công viên Lưu Hữu Phước
Người hâm mộ bóng đá tại Cần Thơ sẽ có dịp hòa mình vào không khí sôi động của trận chung kết FIFA World Cup 2026 khi theo dõi trực tiếp trên màn hình LED 4K rộng 200m² tại Công viên Lưu Hữu Phước.
-
Đời sốngXem ngay lịch âm dương hôm nay 19/7
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 19/7 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 19/7, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 7, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sốngNỗ lực tìm kiếm hai cháu mất tích trên sông Nho Quế
Tối 18/7, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy hai cháu mất tích khi tắm trên sông Nho Quế, thuộc địa bàn xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang.
-
Đời sốngLai Châu: Khẩn cấp di dời hơn 200 hộ dân ở bản Noong Thăng trước nguy cơ sạt lở
Đến 20 giờ 30 phút ngày 18/7, xã Mường Than (Lai Châu) đã di dời xong 219 hộ dân với 1.256 nhân khẩu của bản Noong Thăng đến nơi an toàn để tránh nguy cơ sạt lở.
-
Đời sốngQuảng Trị ưu tiên đầu tư hơn 2.520 tỷ đồng cho cấp nước sạch nông thôn
Tại Quảng Trị, nhiều khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa vẫn xảy ra tình trạng thiếu hệ thống cấp nước sạch tập trung hoặc các công trình hiện có chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân.
-
Đời sốngQuỹ Vì tương lai xanh tài trợ gần 3,5 tỷ đồng trong Chiến dịch Mùa hè Xanh 2026
Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup vừa chính thức công bố đồng hành cùng Chiến dịch Mùa hè Xanh 2026 với tổng kinh phí tài trợ gần 3,5 tỷ đồng.
-
Đời sốngĐiện Biên tập trung khống chế dịch viêm da nổi cục trên đàn bò
Từ cuối tháng 5 đến nay, bệnh viêm da nổi cục xuất hiện tại hai xã Sam Mứn và Núa Ngam (tỉnh Điện Biên) làm 59 con bò của 28 hộ chăn nuôi mắc bệnh; trong đó có 2 con chết.
-
Đời sốngBắc cầu tạm qua khu vực sạt lở bờ bắc kênh Đòn Dong (An Giang)
Cầu tạm hoàn thành kịp thời nối lại tuyến giao thông bị chia cắt qua bờ bắc kênh Đòn Dong, đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt và sản xuất của người dân.
-
Đời sốngBệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình tiếp nhận gần 2.200 lượt khám sau hơn 1 tuần hoạt động
Một trong những chuyên khoa tiếp nhận số lượng bệnh nhân lớn là Chấn thương chỉnh hình. Trung bình mỗi ngày, chuyên khoa tiếp nhận khoảng 200-250 lượt khám.












