Đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp giỗ Tổ Hùng Vương
Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay liền kề với 2 ngày nghỉ cuối tuần nên người lao động cả nước được nghỉ 3 ngày (từ 13-15/4), dự báo nhu cầu di chuyển, du lịch của người dân sẽ tăng cao ngay từ chiều 12/4 và sáng 13/4. Nắm bắt được tình hình đó, từ 12 - 15/4 (tức ngày 8 - 11/3 âm lịch), các đơn vị vận tải đã lên kế hoạch tăng chuyến phục vụ người dân.
Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) và Jetstar Pacific đã lên phương án cung ứng tổng cộng gần 420.000 chỗ (tương đương hơn 2.000 chuyến bay) trên các đường bay nội địa và quốc tế. Đại diện Vietnam Airlines và Jetstar Pacific cho hay, tổng số chỗ dịp này của Vietnam Airlines đạt 320.000 chỗ, tăng hơn 45.000 chỗ so kỳ nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương năm trước. Trong đó, các đường nội địa tăng hơn 38.000 chỗ, tập trung trên các đường bay giữa Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Tuy Hòa, Cần Thơ; giữa Tp. Hồ Chí Minh - Hải Phòng, Đồng Hới, Nha Trang.Các đường bay quốc tế cũng tăng gần 7.000 chỗ so với cùng kỳ năm trước, tập trung trên các đường bay giữa Việt Nam - Nhật Bản, Trung Quốc, Campuchia, Lào, Thái Lan. Còn Jetstar Pacific cũng cung ứng gần 100.000 chỗ nội địa và quốc tế trong dịp này, góp phần đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân.
Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho hay, đã yêu cầu các hãng hàng không, các sân bay tăng cường nhân lực để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân. Cục cũng khuyến nghị người dân khi có nhu cầu đi lại bằng đường hàng không dịp này nên tăng cường sử dụng dịch vụ làm thủ tục trực tuyến hoặc tự làm thủ tục tại ki ốt để tiết kiệm thời gian chờ đợi ở sân bay trước giờ khởi hành. Đối với ngành đường sắt, trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương, vào các ngày từ 11-15/4 (tức từ ngày 7 - 11/3 âm lịch), ngành đường sắt cũng tổ chức chạy tăng cường gần 20 đoàn tàu trên các tuyến để phục vụ hành khách. Trong đó chủ yếu là những chuyến tàu có hành trình ngắn. Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết: Dịp giỗ Tổ Hùng Vương, ngành đường sắt Hà Nội sẽ chạy thêm 8 chuyến tàu trên tuyến Hà Nội - Sài Gòn, tương đương cung cấp thêm khoảng 5.200 chỗ. Cụ thể, vào ngày 12/4 (dự báo cao điểm nghỉ lễ dịp này), công ty sẽ lập thêm các tàu NA3, NA7 từ Hà Nội đến Vinh (Nghệ An), tàu QB1 từ Hà Nội đến Đồng Hới (Quảng Bình). Ngày 13/4, lập thêm tàu TH1 từ Hà Nội đến Thanh Hóa. Ngày 15/4, lập thêm các tàu QB2 từ Đồng Hới đến Hà Nội; các tàu NA8, NA12 từ Vinh đến Hà Nội; tàu TH2 từ Thanh Hóa đến Hà Nội. Bên cạnh việc bố trí tăng chuyến của các hãng hàng không và ngành đường sắt thì nhu cầu di chuyển bằng ô tô cũng tăng rất cao. Do vậy, ngay từ thời điểm này, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã lên phương án kiến nghị tăng chuyến để phục vụ nhân dân trong dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương. Ông Nguyễn Anh Toàn, Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết: Để bảo đảm chủ động, thuận tiện cho việc giải tỏa hành khách (nếu có tăng đột biến), đơn vị đã kiến nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp hàng trăm phù hiệu xe tăng cường trong dịp nghỉ lễ này. Cụ thể, Bến xe Giáp Bát sẽ tăng cường hơn 100 xe khách, Bến xe Gia Lâm tăng thêm gần 50 xe và Bến xe Mỹ Đình tăng cường gần 150 xe. Trong đó tập trung vào các tuyến ngắn và có cự ly trung bình dưới 300km, như: Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Phú Thọ, Lai Châu, Quảng Ninh… Để giảm tối đa áp lực tại các bến xe vào những ngày trước và sau dịp nghỉ lễ, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội yêu cầu các bến xe phối hợp với các đơn vị kinh doanh vận tải khách liên tỉnh triển khai sớm các hình thức bán vé đến tận tay hành khách.Các bến xe phải lên phương án dự phòng các xe tăng cường trên các tuyến để kịp thời giải tỏa khách (nếu tăng đột biến) tại bến xe. Đặc biệt, các nhà xe cần hạn chế thấp nhất việc ứ đọng khách trong bến xe, từ chối phục vụ đối với các phương tiện và chủ phương tiện đưa xe không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.
Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cũng đề nghị Sở Giao thông Vận tải và Công an Tp. Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông trong dịp lễ, cho phép xe có phù hiệu xe tăng cường của Sở Giao thông Vận tải được phép đi trong nội thành để đến các bến xe kịp thời giải tỏa khách.Đặc biệt, Công ty cổ phần bến xe Hà Nội cũng yêu cầu lãnh đạo các bến xe kiên quyết không cho xuất bến đối với phương tiện không đủ tiêu chuẩn, chất lượng, chở quá tải, quá số người quy định. Cùng đó, nhân viên an ninh tại các bến xe phải kiểm soát từng xe, không để khách lên xe không có vé, lái phụ xe tranh giành, ép khách, thu tiền cao hơn giá vé quy định…
Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyền truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn để nâng cao ý thức của người dân. Đối với các lái xe, tuyệt đối không lái xe vượt quá tốc độ, không lái xe sau khi uống rượu, bia, không sử dụng điện thoại khi lái xe.../.- Từ khóa :
- nghỉ lễ
- bến xe
- tàu xe
- hàng không
- đường sắt
Tin liên quan
-
Kinh tế tổng hợp
Điểm mặt các khu resort ngay gần Hà Nội đáng đến nhất dịp 30/4 và 1/5
15:48' - 11/04/2019
Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đã sắp tới gần, bạn có thể cùng gia đình khám phá và tận hưởng ngay những ngày nghỉ tuyệt vời tại 7 khu resort sang chảnh ngay gần Hà Nội này!
-
Kinh tế tổng hợp
Giá vé xe khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 1/5 có tăng?
17:22' - 05/04/2019
Qua thống kê các năm, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương các đơn vị vẫn giữ nguyên mức giá vé như ngày thường và dịp Lễ 30/4 và 1/5 các đơn vị kê khai tăng giá vé không quá 40% so với mức giá vé ngày thường.
-
Kinh tế tổng hợp
Tăng trên 800 lượt xe khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày lễ 30/4
16:51' - 05/04/2019
Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm nay vào đúng dịp cuối tuần (ngày 14/4) kéo dài 3 ngày, dự báo lượng khách sẽ tăng cao tại các bến xe từ chiều tối ngày 12/4 đến trưa ngày 13/4.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
"Sắp xếp lại giang sơn” là bước đi lịch sử, đánh dấu giai đoạn phát triển mới
13:26'
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ Công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính,
-
Kinh tế Việt Nam
Đà Nẵng khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, phát triển đồng bộ, hài hòa
12:45'
Sáng 30/6, thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.
-
Kinh tế Việt Nam
Lên phương án phân luồng giao thông từ xa ứng phó mưa lớn ở Bắc Bộ
11:30'
Tại vị trí bị sạt lở, sụt trượt lớn gây ách tắc giao thông phải cử ngay Lãnh đạo các Khu Quản lý đường bộ phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tại và Tìm kiếm cứu nạn địa phương đến hiện trường.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng: Lễ công bố chính quyền địa phương 2 cấp là sự kiện lịch sử - Ngày hội của non sông
11:16'
Thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương, Quốc hội, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương hợp nhất thành thành phố Hải Phòng và có 114 đơn vị hành chính cấp xã.
-
Kinh tế Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội: Thành phố Cần Thơ định vị vai trò trung tâm kinh tế vùng
11:15'
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ thành phố Cần Thơ, Đảng bộ tỉnh Hậu Giang và Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng.
-
Kinh tế Việt Nam
Chủ tịch nước: Mở ra không gian phát triển mới để Hà Nội phát huy tốt hơn nữa vai trò đầu tàu
11:13'
Cùng với các địa phương trên cả nước, các xã, phường ở Hà Nội chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7.
-
Kinh tế Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm: Mô hình chính quyền địa phương mới là yêu cầu khách quan và tất yếu
11:12'
Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, việc tổ chức lại địa giới hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương mới là yêu cầu khách quan và tất yếu của sự nghiệp phát triển đất nước.
-
Kinh tế Việt Nam
Doanh nghiệp châu Âu lạc quan vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Việt Nam
11:11'
Ngày 30/6, Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham Việt Nam) công bố báo cáo Chỉ số Niềm tin kinh doanh (BCI) quý II/2025, cho thấy bức tranh kinh tế đang chuyển động nhanh chóng.
-
Kinh tế Việt Nam
Nghị quyết số 68-NQ/TW: Khơi nguồn sức mạnh doanh nghiệp Việt
11:11'
Nghị quyết số 68 không chỉ mang định hướng, mà còn được nhìn nhận như một cam kết rõ ràng, cụ thể hơn về vai trò và định hướng phát triển của khu vực kinh tế tư nhân trong giai đoạn tới