BNEWS Theo một báo cáo mới đây của chính phủ vừa được trình lên Quốc hội, những lời hứa của Tổng thống Emmanuel Macron đã khiến nhiều người giàu nắm giữ vốn tài chính lớn quyết định không rời khỏi Pháp.
Đây có thể được coi là một dấu hiệu đầu tiên về việc cải thiện sức hấp dẫn thuế khóa của Pháp. Năm 2017 trong chiến dịch bầu cử Tổng thống, ứng cử viên Macron đã hứa cải cách sâu rộng cách tính thuế đánh vào tài sản của người giàu (ISF). Vì vậy, số người giàu quyết định ra nước ngoài định cư đã giảm so với năm 2016.
Theo Ủy ban đánh giá cải cách thuế, số lượng người đóng thuế theo diện ISF rời khỏi nước Pháp trong năm bầu cử Tổng thống đã giảm đến 40%, chỉ còn 376 người ra đi, con số thấp nhất kể từ 12 năm trước. Triển vọng thay thế thuế ISF bằng thuế đánh vào bất động sản dường như đã khuyến khích những người giàu trong diện nộp thuế ISF ở lại Pháp. Báo cáo của chính phủ góp phần khẳng định nhận định trên. Thậm chí lời hứa của ông Macron cũng đã tác động đến số công dân Pháp phải chịu thuế xuất cảnh (exit tax) đánh vào giá trị gia tăng khi nhà đầu tư bán lại cổ phiếu và chuyển vốn ra nước ngoài.Được thiết lập vào năm 2011 dưới thời Tổng thống Nicolas Sarkozy, loại thuế này đánh vào những doanh nhân nắm giữ ít nhất 800.000 euro (tương đương 884.100 USD) cổ phiếu hoặc 50% số cổ phiếu của một công ty.
Điểm đến ưa thích của họ là Mỹ, Bỉ, Bồ Đào Nha và Anh. Số lượng tờ khai thuế xuất cảnh đã giảm 30% trong năm 2017, xuống còn 225 tờ khai, ít nhất kể từ năm 2011. Đỉnh điểm vào năm 2014, hơn 400 người đã quyết định ra đi.
Những người trong diện nộp thuế xuất cảnh đã quyết định ở lại Pháp sau khi Tổng thống Macron hứa triển khai trong năm 2018 một mức thuế khoán duy nhất 30% trên tổng thu nhập tài chính. Mức khoán này là một sự cải thiện đáng kể đối với các gia đình giàu có, nếu so sánh với mức cao nhất là 45% được áp dụng từ năm 2013./. >> Tỷ phú Bill Gates lần đầu tiên bị "soán ngôi" người giàu thứ hai thế giớiTin liên quan
Italy sẽ đánh thuế 3% với các công ty công nghệ
Italy sẽ tiến hành kế hoạch triển khai áp thuế mới đối với các công ty công nghệ, trong đó có các “gã khổng lồ” công nghệ của Mỹ, bất chấp lời đe dọa trả đũa từ Washington.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNgành chế tạo Trung Quốc tăng tốc vượt kỳ vọng
Hoạt động chế tạo của Trung Quốc đã tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong tháng 8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN 17 năm liên tiếp
Trung Quốc tiếp tục duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong 17 năm liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiCác hãng công nghệ toàn cầu đang "thâu tóm" thị trường quảng cáo số Australia
Giá trị đầu tư vào quảng cáo trực tuyến tại Australia đã ghi nhận sự bùng nổ trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2026, đạt 19,8 tỷ AUD (khoảng 14 tỷ USD).
-
Kinh tế Thế giớiKhoảng 8,6 triệu thùng dầu/ngày đang đi qua eo biển Hormuz
Theo số liệu cập nhật của công ty phân tích hàng hải Kpler, khoảng 8,6 triệu thùng dầu mỗi ngày đang đi qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiTuyên bố gây chú ý của Tổng thống Trump về triển vọng kinh tế Mỹ
Ngày 31/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nền kinh tế nước này có thể đạt tốc độ tăng trưởng tới 20%, đồng thời phản đối việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đóng cửa 270 trường đào tạo lái xe thương mại
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đóng cửa 270 trường đào tạo cấp giấy phép lái xe thương mại bị phát hiện vi phạm các quy định liên bang.
-
Kinh tế Thế giớiLãnh đạo Trung Quốc, Nga trao đổi các vấn đề song phương và quốc tế
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc trao đổi về các vấn đề song phương và quốc tế cùng quan tâm.
-
Kinh tế Thế giớiDiễn đàn Kinh tế phương Đông 2026: Nền tảng đối thoại quốc tế dựa trên thịnh vượng và phát triển chung
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Vladivostok (LB Nga), ngày 1/9, Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ XI (EEF-11) chính thức khai mạc tại thành phố Vladivostok, vùng Viễn Đông của Nga.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Ấn Độ tăng trưởng vượt dự báo
Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý II/2026, trong bối cảnh nhu cầu trong nước tích cực giúp bù đắp tác động của cuộc xung đột với Iran.











