Đầu tư trên 64 tỷ đồng, chuyển gần 500 cây xanh để mở rộng đường Láng

17:28' - 08/01/2019
BNEWS UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xén mở rộng đường Láng đoạn từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở với tổng mức đầu tư trên 64,3 tỷ đồng.

Chiều ngày 8/1, tại buổi họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội thường kỳ, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội - Ngô Mạnh Tuấn cho biết, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xén mở rộng đường Láng đoạn từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở với tổng mức đầu tư trên 64,3 tỷ đồng.

Trong đó, có việc chặt hạ, đánh chuyển gần 500 cây xanh trong phạm vi thực hiện dự án ở khu vực này.
Theo đó, tuyến đường có điểm đầu là Cầu Giấy và điểm cuối là Ngã Tư Sở với tổng chiều dài khoảng 4km. Trên cơ sở mặt đường hiện trạng, đơn vị thi công xén hè bên phải tuyến từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở, để mở rộng mặt đường thêm trung bình 3,5m, xây mới vỉa hè 1,5m tiếp giáp phần xe chạy và di dời, bảo vệ các công trình ngầm nổi trên đoạn tuyến nhằm bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cho đoạn tuyến.
Ngoài ra, đơn vị thi công sẽ di dời 3 công trình gây ùn tắc giao thông trong phạm vi xén mở rộng mặt đường bao gồm: công trình cây xăng dầu 361, công trình đội ứng trực xử lý thoát nước, công trình chợ tạm Ngã Tư Sở và một số nhà vệ sinh công cộng. Riêng vị trí miếu Đôi Cô Cửa Sông sẽ không di dời mà tổ chức xén mở rộng vào dải phân cách giữa, di chuyển cây xanh trong phạm vi xén.
Đặc biệt, việc di chuyển cây xanh trong phạm vi chiếm dụng của công trình đã được Sở Xây dựng Hà Nội thẩm định, thống nhất báo cáo UBND thành phố phương án thực hiện với 476 cây xanh các loại; trong đó, đơn vị thi công sẽ dịch chuyển 371 cây, chặt hạ 105 cây (chặt hạ là những cây sâu, rỗng thân, sâu gốc, nghiêng, cong phát triển không bình thường, cây đã chết...).
Ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết thêm, do đặc thù vừa thi công vừa đảm bảo giao thông, vì vậy đơn vị thi công sẽ lắp đặt hàng rào tôn toàn bộ phạm vi thi công xén mở rộng đường, rào tôn dựng sát hè đường hiện trạng.

Đồng thời, không làm thu hẹp bề rộng mặt đường xe lưu thông, đồng thời bố trí đầy đủ hệ thống biển cảnh báo, biển công trường, đèn quay báo hiệu theo đúng quy định.
Tại các vị trí các nút giao lắp rào tôn cao 1m, trên quay lưới thép để không ảnh hưởng đến tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông. Bên cạnh đó, lực lượng thanh tra giao thông sẽ tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, phân luồng giao thông trên toàn tuyến trong thời gian thi công công trình.
Hiện Sở Giao Thông Vận tải Hà Nội đã chỉ đạo đơn vị thi công tập trung máy móc, thiết bị thi công, nhân công, vật liệu... chia làm 4 mũi thi công để phấn đấu triển khai hoàn thành cơ bản các hạng mục dự án xén mở rộng đường Láng đoạn từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019./.

>>> Dự án khu công viên hồ Ba Mẫu, Hà Nội: Sáu năm, dân không có đất ở

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục